Chuyên mục
6 phụ nữ gốc Việt thành đạt trên đất khách
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

6 phụ nữ gốc Việt thành đạt trên đất khách

Thứ hai 22/10/2012 19:24 GMT + 7
Những phụ nữ gốc Việt này không chỉ thành công trong lĩnh vực mình theo đuổi mà còn trở thành nguồn cảm hứng sống cho rất nhiều người.

1. Christina Hà – cô gái gốc Việt khiếm thị trở thành Vua đầu bếp Mỹ

Dù bị mất gần như hoàn toàn thị lực song Christina Hà đã vượt lên chính mình và chiến thắng trong cuộc thi nấu ăn hàng đầu của Mỹ để trở thành Vua đầu bếp năm 2012 trước sự khâm phục ngỡ ngàng của tất cả khán giả theo dõi chương trình.

Christine Hà, 33 tuổi, là người Mỹ gốc Việt sống tại thành phố Houston, Texas, Mỹ. Cô là cựu sinh viên đại học Houston, Texas và từng được trao học bổng cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học Texas nhưng phải dừng việc học vì mắc chứng viêm thần kinh tủy, khiến thị lực của cô gần như mất hoàn toàn vào năm 19 tuổi.



Christine hiện đang là biên tập viên tạp chí Gulf Coast, một tạp chí văn học và nghệ thuật Mỹ, đồng thời là một blogger nổi tiếng về ẩm thực.

Với chiến thắng gần như kỳ tích tại cuộc thi Vua đầu bếp, Christine Hà nhận được giải thưởng 250.000 USD cùng chiếc cúp danh giá và được ký hợp đồng viết sách về ẩm thực.

Tham gia Vua đầu bếp, cái tên Christine Hà đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới với hơn 12.000 người theo dõi trên Facebook và 18.000 người trên Twitter.

2. Michelle Phan - chuyên gia trang điểm

Nếu từng một lần lên YouTube tìm các video dạy make up, hẳn bạn sẽ biết đến Michelle Phan, cô gái gốc Việt xinh xắn có giọng nói trong trẻo mang đến cho các bạn gái hàng tá bí quyết làm đẹp.

Michelle sinh năm 1987 ở bang Massachusetts, Mỹ nhưng bố mẹ cô đều là người Việt, bản thân cô cũng luôn khẳng định mình là người Việt Nam. Yêu thích và có năng khiếu hội hoạ từ nhỏ, Michelle đã chọn vào trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Ringling ở Sarasota.

 

Cô tự quay video đầu tiên hướng dẫn trang điểm tự nhiên vào năm 2007. Tới nay, cô đã đăng tải hơn 100 video do cô tự quay và biên tập. Những chủ đề trang điểm mà Michelle hướng dẫn vô cùng phong phú, từ những bước trang điểm căn bản đến hóa trang thành các nhân vật khác nhau như Bạch Tuyết, Lady Gaga...

Bên cạnh đó còn có những video hướng dẫn tự làm mỹ phẩm thiên nhiên: tẩy da chết, mặt nạ, lột mũi, làm son môi... từ những nguyên liệu tự nhiên dễ kiếm ngay trong bếp nhà mình. Michelle làm cho các cô gái muốn cầm cọ lên thoa một chút phấn, điểm một chút son, chăm sóc vẻ đẹp bản thân từng ngày.

Cho đến nay, Michelle Phan đã nổi tiếng tới mức có một cộng đồng fan đông đảo trên toàn thế giới. Cô xuất hiện trên rất nhiều những tạp chí về thời trang, làm đẹp. Michelle còn là youtuber đầu tiên được hãng mỹ phẩm Lancome chọn làm gương mặt đại diện bên cạnh những tên tuổi lớn như Julia Robert, Kate Winslet, Anne Hathaway...

Michelle đã nhận được giải thưởng "ngôi sao mới" của Womens Wear Daily Biz 2010. Tạp chí Marie Claire (Mỹ) cũng đánh giá cô là Nhân vật đáng chú ý dưới tuổi 30.

Vào ngày 30/7/2012, Michelle Phan đã trở về quê hương Việt Nam lần đầu tiên để gặp gỡ người hâm mộ trong nước.

3. Susan Liễu – cô gái gốc Việt xây dựng thương hiệu sô-cô-la trên đất Mỹ

Sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard danh tiếng của nước Mỹ, Susan Liễu đã cùng chị mình xây dựng một thương hiệu sô-cô-la riêng và trở thành những doanh nhân trẻ thành công ở California, Mỹ. Cô gái gốc Việt còn được nhiều người biết đến vì tấm lòng nhân ái dành cho cộng đồng.

Susan Liễu sinh năm 1985 trong một gia đình người Việt định cư ở San Leandro, bang California, Mỹ. Khi còn nhỏ cô đã sống cùng họ hàng trong một đại gia đình gồm 13 người. Năm Susan 7 tuổi, bố mẹ cô mua được căn nhà đầu tiên ở San Pablo. Chẳng bao lâu sau, gia đình Susan đến sống tại Santa Rosa và mở một tiệm làm móng tay. Lên 9 tuổi, Susan đã biết giúp má thu tiền hay nhận và gọi điện thoại để hẹn công việc với khách hàng.


Susan Liễu (trái) và chị gái Wendy.

Năm Susan 12 tuổi, mẹ cô bất ngờ qua đời. Đau buồn đè nặng trên đôi vai bé nhỏ của cô, nhưng sự qua đời đột ngột của người mẹ đã không làm cho cô bé Susan tuổi gục ngã. Trái lại, cô đã tìm cách vượt qua nỗi đau mất mát bằng việc phục vụ cộng đồng. Susan tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện như giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, dọn dẹp vệ sinh ở công viên, gây quỹ giúp người nghèo...
Lớn lên ở Santa Rosa trong cửa hàng của cha mẹ, 2 chị em cô bị cuốn hút bởi cửa hàng sô-cô-la ngay bên kia đường. Sau đó, họ khởi đầu doanh nghiệp sản xuất sô-cô-la do chính tay mình làm ra.

Trong thời gian theo học tại trường đại học Havard, Susan đã về Việt Nam hoàn thành một nghiên cứu hỗ trợ các phương pháp canh tác bền vững cho nông dân và châu Phi sang làm việc tình nguyện cho một dự án phòng chống AIDS.

Hiện tại, công việc kinh doanh của Susan rất thành công. Món sô-cô-la với hương vị khác lạ của hai chị em cô được bán ở nhiều cửa hàng đồ ăn nổi tiếng. Susan cũng cho biết hiện công ty của cô đang thảo luận về việc trích lợi nhuận để đóng góp vào quỹ học bổng nhằm giúp con cái của người nông dân Việt Nam có cơ hội tới trường.

4. An My Lê - nhiếp ảnh gia gốc Việt đoạt giải 'Thiên tài' của Mỹ

An My Lê, một người Mỹ gốc Việt, mới đây đã giành giải thưởng "Thiên tài" của Mỹ vì những cống hiến trong lĩnh vực nhiếp ảnh.

An My Lê, 52 tuổi, hiện sống ở thành phố Hudson, bang New York, Mỹ, là một trong 23 người thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, nghệ thuật, hội họa, giáo dục, y tế... được Viện nghiên cứu MacAuthur Mỹ trao giải "Thiên tài" năm 2012. Mỗi người đoạt giải sẽ nhận được 500.000 USD trong vòng 5 năm để hỗ trợ cho công việc sáng tạo của mình.

 

Bà An My Lê sinh ra tại Sài Gòn năm 1960 và sang Mỹ năm 1975. Bà tốt nghiệp đại học Standford năm 1985 và lấy bằng thạc sĩ nghệ thuật của đại học Yale năm 1993. Từ năm 1994 đến 1998, bà trở về Việt Nam nhiều lần để ghi lại những hình ảnh của quê hương mình trong thời bình.

Các tác phẩm của An My Lê được công nhận và đánh giá cao bởi phương pháp tiếp cận đề tài chiến tranh và phong cảnh từ góc độ mới, tạo ra những bức ảnh xóa mờ ranh giới giữa thực tế và hư cấu, mang nhiều lớp nghĩa sâu sắc.

Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của bà là bộ ảnh "Small Wars" chụp tại khu rừng ở Virginia và "29 Palms", miêu tả sự tập luyện của lính Mỹ trước khi được triển khai tại Iraq.

An My Lê từng có một số triển lãm cá nhân tại trung tâm triển lãm nghệ thuật Henry, Seattle năm 2007, Bảo tàng Nhiếp ảnh đương đại, Chicago năm 2006 và Trung tâm nghệ thuật đương đại New York năm 2002...

5. Nguyễn Vân Anh – thần đồng gốc Việt

Nguyễn Vân Anh sinh năm 1987 tại Sydney, Australia. Cô bắt đầu học piano từ lúc 15 tháng tuổi với sự giảng dạy của cha và mẹ cô, vốn đều là nhạc sĩ chuyên nghiệp người Việt Nam.

Năm 4 tuổi, Vân Anh được nhận vào chương trình Những nghệ sĩ trẻ, để đào tạo những nhạc sĩ có tài năng thiên bẩm tại Học viện âm nhạc Sydney. 5 tuổi, cô đã biểu diễn trực tiếp trên kênh 2MBS-FM và ABC.

9 tuổi, cô nhận được Chứng chỉ về âm nhạc (Australia) và năm 12 tuổi nhận được bằng Cử nhân âm nhạc (Australia). Cô đã gây sốt khi trở thành một trong những người trẻ tuổi nhất của thế hệ âm nhạc hiện tại. 



Ngoài việc biểu diễn, Vân Anh còn có đam mê viết lách. Cô đã tốt nghiệp với bằng Cử nhân Truyền thông, từng viết cho Tạp chí ABC Limelight và tạp chí âm nhạc 2MBS-FM.

Cô gái gốc Việt có dáng người mảnh khảnh này đã từng lưu diễn ở rất nhiều nơi trên thế giới như Đức, Mỹ, Đài Loan, được mời trình diễn trên các du thuyền sang trọng đi vòng quanh các nước Đông Nam Á cuối năm 2011.
Dù có lịch hoạt động và biểu diễn thường xuyên ở khắp nơi nhưng Vân Anh vẫn còn một công việc khác là điều hành Trường âm nhạc Vivo do chính cô thành lập ở Sydney.

Sinh ra và lớn lên ở Australia nhưng Vân Anh luôn hướng về quê hương Việt Nam với tấm lòng nhân ái của một người con mang trong mình dòng máu Việt. Cô thường xuyên trở về Việt Nam biểu diễn để gây quỹ từ thiện dành cho những số phận bất hạnh.

6. Tần Lê – biểu tượng của phụ nữ thành đạt

Tần Lê (Lê Thị Thái Tần) chào đời tại Việt Nam năm 1978 và cùng gia đình tới định cư tại Ausstralia năm 1982.



Khi mới 21 tuổi, cô đã được vinh danh là Người Australia trẻ của năm, đồng thời được bầu chọn là một trong số 30 phụ nữ dưới 30 tuổi thành đạt nhất Australia. Cũng năm đó, Tần Lê trở thành Đại sứ đặc biệt tại Vương quốc Anh đồng thời là Đại sứ thiện chí cho Australia tại châu Á.

Cô còn được vinh danh trên Diễn đàn Kinh tế Thế giới như là Người lãnh đạo trẻ toàn cầu năm 2009 và xuất hiện trong bản danh sách "50 cái tên bạn cần phải biết” của tạp chí Forbes năm 2011.
Nguồn: vov.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.