Chuyên mục
Đảo chính quân sự ở Ai Cập qua ảnh
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đảo chính quân sự ở Ai Cập qua ảnh

Thứ sáu 05/07/2013 06:23 GMT + 7
Cuộc đảo chính quân sự ở Ai Cập được thể hiện qua những bức ảnh của truyền thông nước ngoài.

Vị Tổng thống dân bầu đầu tiên của Ai Cập Mohammed Morsi vừa bị quân đội lật đổ bằng một cuộc đảo chính quân sự chỉ sau một năm nắm quyền cũng nhờ một cuộc nổi dậy (cuộc nổi dậy Mùa xuân Arab đưa nhà lãnh đạo Hồi giáo này lên chiếc ghế Tổng thống).

Quân đội Ai Cập tuyên bố sẽ thành lập một chính phủ kỹ trị lâm thời để thay thế ông Morsi. Đồng thời quân đội cũng tạm đình chỉ hiến pháp và kêu gọi tổ chức bầu cử.

 
Người dân Ai Cập ôm hôn một người lính tham gia đảo chính lật đổ Tổng thống Morsi.

 
Hàng triệu người biểu tình chống Morsi trên khắp Ai Cập đổ ra đường ăn mừng sau thông báo của Tư lệnh quân đội trên truyền hình. Pháo hoa sáng bừng trên quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo, nơi đám đông nhảy múa, la hét.

 
Lo sợ hành động bạo lực của những người Hồi giáo ủng hộ ông Morsi, quân đội và thiết giáp đã được triển khai trên các đường phố Cairo và quanh các đám tuần hành của người Hồi giáo. Đụng độ đã nổ ra ở một số thành phố khi người Hồi giáo nổ súng vào cảnh sát, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

 
Người biểu tình chống Morsi ăn mừng ở quảng trường Tahrir sau khi Tổng thống bị quân đội
lật đổ.

 
Một gia đình người Ai Cập ở Cairo vui mừng sau khi Tổng thống Morsi bị lật đổ.

 
Những cô gái Ai Cập hân hoan sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Abdel-Fattah Al-Sissi tuyên bố chuyển giao quyền lực Tổng thống bên ngoài dinh Tổng thống ở Cairo.

 
Ông Morsi được cho là đang bị giam giữ trong ngôi nhà của Cận vệ Dinh Tổng thống cùng với 12 trợ lý khác. Trên ảnh là ba thanh niên Ai Cập phấn khích khi nghe tin đảo chính quân sự.

 
Quân đội kiểm soát truyền thông nhà nước và ngăn chặn các đài truyền hình của phong trào Huynh đệ Hồi giáo. Trong ảnh là các thành viên Huynh đệ Hồi giáo và những người ủng hộ vị Tổng thống bị lật đổ.

 
Phản ứng của các thành viên Huynh đệ Hồi giáo và những người ủng hộ Tổng thống Morsi sau khi nghe bản tin xác nhận quân đội tạm thời nắm quyền.

 
Người Ai Cập giận dữ vì ông Morsi trao quá nhiều quyền lực cho Huynh đệ Hồi giáo và những người Hồi giáo khác, trong khi không giải quyết được những khó khăn chồng chất về kinh tế của đất nước.

 
Một số người biểu tình lo ngại về khả năng chính quyền do quân đội lập ra có thể đưa đến nền dân chủ thực sự.

 
Tổng thống Obama hối thúc quân đội Ai Cập trao quyền lại cho một chính phủ dân sự dân chủ càng sớm càng tốt.

 
Mỹ không đứng về phe nào trong cuộc xung đột này và chỉ tuyên bố ủng hộ dân chủ và tôn trọng pháp trị.

 
Binh sĩ Ai Cập tuần tra trên đường phố bên ngoài Đại học Cairo.

 
Người biểu tình chống Morsi ăn mừng ở quảng trường Tahrir sau khi Tổng thống bị quân đội
đảo chính.


Bảo Thành
Nguồn: khampha.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.