Chuyên mục
Xung đột Nga-Ukraine: LHQ hoan nghênh lệnh ngừng bắn của Moscow, Kiev từ chối, Đức gửi thêm vũ khí, Mỹ mải miết trừng phạt

Xung đột Nga-Ukraine: LHQ hoan nghênh lệnh ngừng bắn của Moscow, Kiev từ chối, Đức gửi thêm vũ khí, Mỹ mải miết trừng phạt

Thứ bảy 07/01/2023 06:59 GMT + 7

Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo, kiêm Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc (LHQ) Martin Griffiths ngày 6/1 đã bày tỏ hoan nghênh lệnh ngừng bắn do Nga công bố ở Ukraine, đánh dấu Lễ Giáng sinh của Chính thống giáo, như một cơ hội để gửi viện trợ nhân đạo tới người dân ở các khu vực xung đột.

 

Xung đột Nga-Ukraine, Đức cam kết cùng Mỹ hỗ trợ phương tiện chiến đấu cho Kiev. Ảnh: Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. (Nguồn: EPA)

 

Ông Griffiths viết trên Twitter: “Việc Liên bang Nga thông báo về lệnh ngừng bắn kéo dài 36 giờ, bắt đầu từ trưa ngày 6/1 ở Ukraine, là một tin đáng hoan nghênh. Lệnh ngừng bắn sẽ tạo cơ hội để gửi một đoàn xe cung cấp sự hỗ trợ rất cần thiết cho những người mà chúng tôi không thể tiếp cận do giao tranh dữ dội”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối đề nghị ngừng bắn của phía Nga.

* Cùng ngày (6/1), Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin về công tác phối hợp cung cấp xe chiến đấu bộ binh và hệ thống phòng không cho Ukraine, sau khi Berlin cùng Washington và Paris gửi thêm vũ khí tới Kiev.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Đức, hai bên đã thảo luận về tình hình cuộc xung đột hiện nay và cách thức tăng cường phối hợp hỗ trợ quân sự, đặc biệt liên quan đến xe chiến đấu bộ binh và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot mà Berlin đã cam kết.

Bà Lambrecht nhấn mạnh: “Cùng với các đồng minh, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong sự thống nhất, đoàn kết và phối hợp chặt chẽ”.

* Trong một diễn biến khác cùng ngày (6/1), Mỹ đã công bố những biện pháp trừng phạt mới đối với các nhà cung cấp máy bay không người lái (UAV) của Iran, loại vũ khí bị Washington cho là được sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 6 giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị của Qods Aviation Industries (QAI), còn được gọi là Tập đoàn Công nghiệp sản xuất và thiết kế máy bay hạng nhẹ. Theo bộ trên, Qods Aviation Industries - công ty bị Washington trừng phạt từ năm 2013 - là nhà sản xuất quốc phòng chủ chốt của Iran, chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất UAV.

 

Tuyên bố dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nêu rõ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ sẵn có để loại bỏ những vũ khí mà (Tổng thống Nga Vladimir) Putin đang sử dụng tại Ukraine".

Lệnh trừng phạt mới cũng được áp dụng với Giám đốc của Tổ chức Công nghiệp hàng không vũ trụ Iran, cơ quan bị Mỹ tố cáo là chịu trách nhiệm giám sát chương trình tên lửa đạn đạo của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Các cá nhân và thực thể nằm trong danh sách trừng phạt sẽ bị phong tỏa mọi tài sản ở Mỹ, đồng thời bị cấm giao dịch với các công dân Mỹ. Những người tham gia một số giao dịch nhất định với những cá nhân và thực thể này cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt.

 

CHU VĂN

Nguồn: baoquocte.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.