Chuyên mục
Vừa tới Ukraine, Leopard 2 Đức đã bị Nga bắn cháy
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Vừa tới Ukraine, Leopard 2 Đức đã bị Nga bắn cháy

Thứ sáu 14/04/2023 11:04 GMT + 7

Mới được chuyển đến Ukraine vào cuối tháng 3 vừa qua và được triển khai ở mặt trận Kherson hồi tuần trước, một chiếc Leopard Đức đã bị bắn cháy.

 

 

Vừa qua, các nước châu Âu đã thành lập một “liên minh” các nước đã từng mua sắm xe tăng của Đức, để cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Theo đó, liên minh này bao gồm 8 quốc gia: Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Canada, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan và Bồ Đào Nha.

Vào đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Đức cho biết đã có 18 xe tăng Leopard 2 đời A6 đã được các nước châu Âu vận chuyển đến Ukraine. Hồi cuối tháng 3, Bộ Quốc phòng Bồ Đào Nha thông báo Kiev đã nhận thêm 3 xe tăng chiến đấu Leopard 2A6.

Sau đó, tờ El Pais của Tây Ban Nha cũng trích dẫn các nguồn tin trong chính quyền Madrid thông báo, Bộ Quốc phòng nước này sẽ chuyển 6 chiếc xe tăng Leopard đầu tiên tới Ukraine “ngay sau Lễ Phục sinh”, dịp lễ được người Công giáo cử hành bắt đầu vào ngày 9 tháng 4.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Milley trong phiên điều trần trước quốc hội đầu tháng này đã nhắc lại rằng, Mỹ không gây chiến với Nga mà chỉ giúp Ukraine đấu tranh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, mà điều đầu tiên phải làm là giành lại Crimea.

Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự châu Âu đã bày tỏ sự nghi ngờ về việc loại xe tăng Đức có thể “làm được điều gì đó trước Nga”, ví dụ như tướng Jiří Šedivy, cựu chỉ huy Bộ Tổng tham mưu quân đội Séc nói với tạp chí Czdefence rằng, xe tăng Leopard của Đức viện trợ cho Kiev đã được đánh giá quá cao và không phải là thứ “vũ khí kỳ diệu”.

 


Đức đã viện trợ gần 40 tổ hợp pháo phòng không tự hành Gepard 35mm cho Ukraine

 

Theo ông, người Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng Leopard 2 trong các chiến dịch ở Syria chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và chỉ trong một vài chiến dịch ở tỉnh Aleppo phía bắc Syria, họ đã mất ít nhất mười chiếc trước các loại vũ khí chống tăng thế hệ cũ của Liên Xô.

Luận điểm này đã được thực tế chứng minh khi vào hôm 14/4, giới chức Quân đội Nga cho biết, họ đã bắn cháy và “dìm chết” một xe tăng Leopard trong vùng đầm lầy gần thành phố Kherson, trong chiến dịch quân sự của Ukraine dự định áp sát bán đảo Crimea.

Trong thông báo với hãng tin Nga Sputnik, một sĩ quan chỉ huy đơn vị “Bull” của Tiểu đoàn tình nguyện Sokol cho biết, các xe tăng Leopard của Đức bắt đầu được triển khai theo hướng Kherson và một chiếc trong số này đã bị lực lượng Nga tiêu diệt tại đầm lầy.

“Chúng tôi ghi nhận nhiều cuộc pháo kích vào các trạm kiểm soát từ xe tăng Leopard tại đây, những xe tăng này đã được nhìn thấy rõ ràng và chúng tôi cũng đã phá hủy được một chiếc Leopard 2. Tuy nhiên, do không thể kéo được về hậu phương nên chúng tôi quyết định nhấn chìm xe tăng này tại một đầm lầy” - vị sĩ quan Nga cho biết.

Ông nói thêm rằng, các binh sĩ Nga cũng đã ghi nhận việc sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không của Đức từ phía Ukraine. Đức đã chuyển giao cho Ukraine gần 40 tổ hợp pháo phòng không tự hành Gepard 35mm và hàng trăm nghìn quả đạn.

Chính quyền Berlin cũng cam kết chuyển cho lực lượng Vũ trang Ukraine một hệ thống phòng không tầm xa Patriot để bảo vệ các đầu não chính phủ và mục tiêu quân sự trọng yếu.

 

Hoàng Đức

Nguồn: giaoducthoidai.vn
38 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.