Chuyên mục
Vụ rơi máy bay ở Nepal: Không có cơ hội tìm thấy người sống sót
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Vụ rơi máy bay ở Nepal: Không có cơ hội tìm thấy người sống sót

Thứ hai 30/05/2022 16:29 GMT + 7

Cho đến nay lực lượng cứu hộ Nepal đã tìm thấy 21 nạn nhân trong vụ rơi máy bay tư nhân vào ngày 29/5.

Reuters dẫn lời một quan chức Nepal nói có rất ít cơ hội tìm thấy người sống sót trong vụ rơi máy bay tư nhân của hãng hàng không Tara Air chiều 29/5. Cho đến nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 21 trong tổng số 22 thi thể nạn nhân.

“Có rất ít cơ hội để tìm thấy người sống sót”, Deo Chandra Lal Karna - phát ngôn viên của Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal nói.

Cũng theo giới chức Nepal chiếc máy bay cánh quạt DHC-6-300 Twin Otter của Tara Air chở theo hai hành khách người Đức, 4 người Ấn Độ và 16 người Nepal khi gặp nạn. Máy bay mất liên lạc với mặt đất chỉ 15 phút sau khi bay từ thành phố Pokhara đến thị trấn Jomsom, nó được cho đã đâm xuống một sườn núi thuộc dãy Himalaya.

 

Những gì còn sót lại của chiếc máy bay của hãng hàng không Tara Air. (Ảnh: SCMP)

 

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các thi thể hành khách xấu số từ những gì còn sót lại của chiếc máy bay nằm trên một sườn dốc ở độ cao hơn 4.400 m.

Địa hình khó khăn và thời tiết xấu đã cản trở công tác cứu hộ. Một hình ảnh được đăng tải trên các phương tiện truyền thông của Nepal cho thấy thành viên lực lượng cứu hộ phải dùng dây thừng để di chuyển một thi thể hành khách trên một sườn dốc đến nơi an toàn.

Địa điểm máy bay rơi nằm gần biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, thuộc vùng núi Dhaulagiri, đỉnh núi cao thứ bảy thế giới với 8.167 m.

Thân nhân của các hành khách xấu số đang tập trung ở thủ đô Kathmandu để đợi tin tức về người thân của mình. Hiện các nhà chức trách Nepal vẫn chưa thể xác định toàn bộ danh tính của các nạn nhân.

 


Công tác cứu hộ diễn ra khá khó khăn chiếc máy bay rơi xuống một sườn núi nằm ở độ cao hơn 4.400 m. (Ảnh: Nepal Police)

 

"Tôi đang đợi thi thể con trai mình", ông Maniram Pokhrel nói với Reuters. Con trai của ông Maniram là phi công phụ trên chuyến bay gặp nạn.

Theo chuyên trang hàng không Flightradar24 cho biết, chiếc máy bay Twin Otter mang số đăng ký 9N-AET của Tara Air được đưa vào hoạt động cách đây hơn 40 năm.

Tai nạn hàng không không phải là hiếm ở Nepal, nơi có 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới, bao gồm cả đỉnh Everest, vì thời tiết có thể thay đổi đột ngột khiến các đường bay qua các dãy núi trở nên nguy hiểm.

Đầu năm 2018, một chuyến bay của US-Bangla Airlines từ Dhaka đến Kathmandu đã gặp sự cố khi hạ cánh và bốc cháy, khiến 51 trong số 71 người trên máy bay thiệt mạng.

 

TRÀ KHÁNH

Nguồn: vtc.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.