Chuyên mục
Vụ nữ sinh viên bị hiếp dâm ở Ấn Độ: Bạn trai nạn nhân tố cáo cảnh sát
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Vụ nữ sinh viên bị hiếp dâm ở Ấn Độ: Bạn trai nạn nhân tố cáo cảnh sát

Chủ nhật 06/01/2013 10:21 GMT + 7
Năm nghi phạm bị cáo buộc hãm hiếp và giết hại một phụ nữ Ấn Độ sẽ bị điệu ra tòa vào ngày mai (7/1) để nghe các cáo trạng dành cho chúng.


Người dân Ấn Độ biểu tình đòi chính quyền quan tâm hơn đến việc bảo vệ phụ nữ - Ảnh: AP

Vụ tấn công gây tử vong cô gái 23 tuổi hồi tháng trước tại New Delhi đã thúc đẩy các cuộc biểu tình về cách đối xử đối với phụ nữ cũng như thực trạng xử lý các vụ tấn công tình dục ở nước này. Vụ án cũng khuấy lên sự phẫn nộ toàn cầu.

CNN-IBN dẫn nguồn tin từ Tòa sơ thẩm Thủ đô cho biết, các nghi phạm của vụ án kinh hoàng này sẽ xuất hiện trong một “phiên tòa nhanh” tại tòa án một quận phía nam New Delhi. “Phiên tòa nhanh” là cách thức khắc phục sự trì trệ của hệ thống tòa án do bộ máy quan liêu ở Ấn Độ.

Cả năm nghi phạm đều đã bị cáo buộc các tội giết người, hiếp dâm và bắt cóc tại một tòa án ở New Delhi hôm 3/1.

Hiện nhà chức trách đang chờ kết quả kiểm tra tủy xương trước khi quyết định nghi phạm thứ sáu trong vụ hiếp dâm sẽ bị xét xử như trẻ vị thành niên hay như một người trưởng thành.

Phiên tòa sẽ bắt đầu ngay sau khi thu thập đủ các chứng cứ, ông Suman Nalwa, phó ủy viên cảnh sát chịu trách nhiệm về phụ nữ và trẻ em cho biết.

Vụ án này có tác dụng thúc đẩy sự thay đổi thực thi pháp luật ở New Delhi.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Sushil Kumar Shinde đã ra lệnh cho các đồn cảnh sát trong thành phố tăng số lượng cảnh sát nữ để thuận lợi hơn khi xử lý các báo án của phụ nữ. Ông cho biết hôm 4/1 rằng mỗi đồn cảnh sát tại Delhi sẽ có 10 nữ cảnh sát viên và hai sĩ quan phụ trách cũng là nữ.

"Chúng tôi sẽ bố trí các nữ cảnh sát rất sớm, và theo lệnh này, sẽ chuyển nhân sự từ các nơi khác về Delhi", phát ngôn viên cảnh sát Rajan Bhagat nói. Hiện tại, phụ nữ chỉ chiếm 7% lực lượng cảnh sát, ông nói.


Người dân biểu tình tưởng niệm sau khi nạn nhân vụ hãm hiếp qua đời - Ảnh: Mirror

Phát ngôn viên Bhagat phủ nhận ý kiến cho rằng chỉ thị trên được ban hành chỉ để “đối phó” với vụ hãm hiếp, mà nó nhằm mục đích giúp đỡ phụ nữ nói chung.

"Chúng ta cần nhiều phụ nữ hơn tại các đồn cảnh sát để những phụ nữ khác cảm thấy thoải mái hơn khi có việc cần gặp cảnh sát", ông giải thích. "Nếu tất cả các khiếu nại của phụ nữ được quan tâm kịp thời, thì những trường hợp như vụ hãm hiếp nữ sinh viên y khoa có thể tránh được", ông nói.

Bộ trưởng Nội vụ cũng cho biết ông đang làm việc với các quan chức an ninh để tăng cường pháp luật liên quan đến hiếp dâm và hành hung.

Ở bang Haryana - cách Delhi gần 40km về phía tây bắc - các quan chức đang có kế hoạch công khai danh tính những kẻ hiếp dâm. Chính quyền bang sẽ công bố tên tuổi, địa chỉ và số vụ hiếp dâm đã bị kết án trên một trang mạng.

"Làm như vậy, chúng tôi hy vọng sẽ kiềm chế tội phạm đối với phụ nữ", ông Ram Laik Dabbas, giám đốc văn phòng tội phạm của bang cho biết. Ông nói thêm, trang web đó có thể hoạt động ngay trong tháng này.

Được biết, tại phiên tòa ngày 5/1, tòa đã nghe kết quả xét nghiệm AND năm nghi phạm liên quan đến vụ hãm hiếp cũng như các chứng cứ pháp y sau khi nạn nhân qua đời.

HOÀNG DIỆU (Theo CNN)

Vụ nữ sinh viên bị hiếp dâm ở Ấn Độ: Bạn trai nạn nhân tố cáo cảnh sát

Ngày 5-1, tòa án quận Saket ở New Delhi (Ấn Độ) thông báo đã ghi nhận các tội danh đối với 5/6 bị cáo trong vụ hiếp dâm nữ sinh viên trên xe buýt hôm 16-12 và đã yêu cầu các bị cáo có mặt tại tòa ngày 7-1 để nghe buộc tội.

Trong khi đó, đài truyền hình Zee TV (Ấn Độ) đêm 4-1 đã phát cuộc phỏng vấn độc quyền đối với bạn trai nạn nhân.

Anh Avaindra Pratap Pandey, 28 tuổi kể lại bọn gây án đã đánh đập, lột sạch quần áo của anh và bạn gái rồi ném xuống đường. Anh đã vẫy tay kêu cứu với nhiều xe máy chạy qua nhưng xe chạy chậm lại rồi bỏ đi. Hai người nằm trong giá lạnh 20 phút, sau đó ba xe tải cảnh sát đến. Thay vì đưa đi cấp cứu, cảnh sát lại cãi nhau xem cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết. 30 phút kế tiếp cảnh sát mới đưa họ vào bệnh viện. Tại đây, họ cũng không được cứu chữa ngay.

Trả lời báo Press Trust of India (Ấn Độ) cùng ngày, anh nạn nhân cho biết phải mất 2 tiếng từ khi lực lượng tuần tra đường cao tốc báo cáo với cảnh sát, em gái mới được đưa đến bệnh viện.

Ngày 5-1, cảnh sát New Delhi đã tổ chức họp báo và nói lại rằng chỉ 10 phút sau khi đến hiện trường, cảnh sát đã đưa các nạn nhân đến bệnh viện. Cảnh sát nói đã mở cuộc điều tra đối với đài Zee TV vì luật cấm tiết lộ danh tính nạn nhân trong vụ án hiếp dâm.

THẠCH ANH

Nguồn: phapluattp.vn, phunuonline.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.