Chuyên mục
Vụ 46 thi thể trong container: Báo động về nạn đưa lậu người nhập cư vào Mỹ

Vụ 46 thi thể trong container: Báo động về nạn đưa lậu người nhập cư vào Mỹ

Thứ tư 29/06/2022 12:58 GMT + 7

Ngày 27/6, 46 thi thể được phát hiện bên trong một container bị bỏ lại ở ngoại ô thành phố San Antonio, bang Texas, Mỹ. Sự cố này được xem là thảm kịch chết chóc nhất đối với những người cố gắng vượt qua biên giới Mexico-Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.


Chuyến xe tử thần

Các nhân viên tại Sở Cứu hỏa thành phố San Antonio đã tìm thấy các thi thể chất đống bên trong một chiếc container không có nước, bị bỏ lại bên cạnh đường ray xe lửa trên một con đường hẻo lánh ở ngoại ô phía Nam thành phố. Trước đó, một người làm việc trong tòa nhà gần đó đã nghe thấy tiếng kêu cứu và quyết định ra ngoài xem xét.

16 người khác được tìm thấy bên trong xe kéo đã được đưa đến bệnh viện vì say nóng và kiệt sức, trong đó có 4 trẻ vị thành niên. May mắn là không có trẻ em nào trong số những người thiệt mạng. Quốc tịch của các nạn nhân vẫn chưa được xác định.

 

Chiếc xe tải tại hiện trường (Ảnh: Nguồn quốc tế)


Charles Hood, Trưởng phòng Phòng cháy chữa cháy San Antonio cho biết các cơ thể của nạn nhân rất nóng khi chạm vào. Đó là xe container đông lạnh nhưng bộ phận làm lạnh không hoạt động. Vào ngày thảm kịch diễn ra, nhiệt độ ở thành phố San Antonio, cách biên giới Mexico khoảng 250 km, đã tăng lên mức kỷ lục 39,4 độ C với độ ẩm cao.

Theo cảnh sát trưởng thành phố San Antonio William McManus, ít nhất 3 người đã bị giới chức trách bắt giữ nhưng không rõ liệu họ có liên quan tới hoạt động buôn người hay không. Vụ việc được coi là thảm kịch chết chóc nhất trong các vụ buôn lậu người di cư bất hợp pháp qua biên giới Mỹ từ Mexico trong những thập kỷ gần đây.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho biết trên Twitter rằng ông rất đau lòng trước sự mất mát ở San Antonio. Ông cũng xác nhận Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã mở một cuộc điều tra liên bang về những người thiệt mạng, với sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương và lực lượng biên phòng.

Những cái chết một lần nữa nhấn mạnh thách thức trong việc kiểm soát dòng người di cư qua biên giới Mỹ - Mexico, vốn đã đạt mức cao kỷ lục. Vào năm 2017, 10 người di cư đã chết sau khi bị mắc kẹt bên trong một chiếc xe tải đậu tại một cửa hàng Walmart ở San Antonio. Người lái xe, James Matthew Bradley Jr., đã bị kết án tù chung thân vì tham gia vào hoạt động buôn người. Vào năm 2003, 19 người di cư được tìm thấy trong một chiếc xe tải ngột ngạt ở phía Đông Nam thành phố.

Nạn đưa lậu người nhập cư ở Mỹ 


Từ hàng thập kỷ nay, Tam giác Bắc Trung Mỹ - gồm Honduras, Guatemala và El Salvador, đã là điểm xuất phát của dòng người di cư bất hợp pháp. Vì các lý do kinh tế hay chính trị, những người này đã bất chấp mọi nguy hiểm để tìm đường tới “miền đất hứa” với ước mơ thay đổi cuộc đời. Làn sóng nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ đã gia tăng kể từ khi Tổng thống Joe Biden chính thức nhậm chức và tuyên bố sẽ có những chính sách bình đẳng hơn đối với người nhập cư.

 


Bé gái 2 tuổi cùng người thân bị lực lượng biên phòng giữ lại sau khi vượt sông Rio Grande từ Mexico vào Texas, Mỹ, ngày 16/3/2021 (Ảnh: Nguồn quốc tế)

 

Một báo cáo năm 2018 của Văn phòng Liên Hợp Quốc về tội phạm và ma túy ước tính, những kẻ buôn người di cư bất hợp pháp ở Bắc Mỹ kiếm được tới 4,2 tỷ USD mỗi năm, trong khi số tiền kiếm được từ các hoạt động này trên toàn cầu là 7 tỷ USD.

Sau khi trả cho những kẻ buôn người mức phí “cắt cổ”, phần lớn người nhập cư bất hợp pháp vẫn không thể chạm tay tới giấc mơ đổi đời sau khi bị chặn tại biên giới và bị trục xuất về nước. Viễn cảnh tồi tệ hơn đối với họ chính là những thảm kịch tương tự như vụ việc 46 thi thể được phát hiện trong container mới đây.

Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ đã ghi nhận 557 ca tử vong ở biên giới Tây Nam trong năm tài chính 2021. Con số này là 254 ca trong năm tài chính 2020 và 300 ca vào năm 2019. Theo cơ quan này, phần lớn các ca tử vong có liên quan đến nắng nóng. Cũng trong năm ngoái, Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ đã thực hiện 12.854 cuộc giải cứu những người di cư bất hợp pháp, vượt xa con số năm 2019 với 5.335 lượt cứu hộ.

 

Thu Phương

Nguồn: conglyxahoi.net.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.