Chuyên mục
Vòng vây Bakhmut chỉ còn 2 km cuối cùng, quân Ukraine xuống tinh thần

Vòng vây Bakhmut chỉ còn 2 km cuối cùng, quân Ukraine xuống tinh thần

Thứ hai 20/03/2023 18:24 GMT + 7

Vòng vây Bakhmut chỉ còn 2 km cuối cùng, 40.000 quân Ukraine liều mạng phá vòng vây, lính đánh thuê Nga tiến vào trung tâm thành phố.



Mặc dù các phương tiện truyền thông phương Tây và Ukraine đã đưa tin rộng rãi về "kế hoạch phản công" Bakhmut gần đây của Tổng thống Ukraine Zelensky; dù tích cực tuyên truyền, nhưng đã không mang lại sự thay đổi dù là nhỏ nhất cho tình thế bị động của Quân đội Ukraine tại Bakhmut hiện nay.

 


Công ty quân sự tư nhân Wagner (Wagner PMC) của Nga, lực lượng chủ lực đảm nhiệm tiến công trên mặt đất tại Bakhmut, đã liên tục phát động tấn công dồn dập vào các vị trí phòng ngự của Quân đội Ukraine trong và ngoài thành phố từ bốn hướng;



Quân Wagner bị áp đảo rồi tổ chức lại; tổ chức lại rồi bị áp đảo…Cả hai bên giao chiến đã đến mức “lưỡi lê nhuộm đỏ máu”. Các nguồn tin từ phía Ukraine cho biết, binh lính của cả hai bên không chỉ đánh giáp lá cà trong chiến hào, mà thậm chí còn giao tranh tay đôi ác liệt, để tiến thêm vài mét trên chiến tuyến.



Hiện tại, tình hình số binh sĩ còn lại của Quân đội Ukraine xung quanh Bakhmut là "bấp bênh". Tại phía tây bắc thành phố Bakhmut, lính đánh thuê Wagner tiến vào Hồ Pivnicchini và Công viên đầm lầy, đã phát động một cuộc tấn công ác liệt vào lực lượng tinh nhuệ của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93.


Do khả năng hỗ trợ hỏa lực của quân Nga cho lính đánh thuê Wagner rất mạnh, khiến Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93 "bất khả chiến bại" của Ukraine phải rút lui toàn bộ khỏi con đường phía bắc thành phố, đến làng Khromove ở phía tây thành phố.



Hiện tại, làng Khlomovo và vùng ngoại ô phía bắc Hồ chứa nước số 8 đều đã rơi vào tay lính Wagner, hai bên hiện đang giao tranh ác liệt ở hai bên đường O-0506. Đồng thời, quân Wagner cũng đã tạo ra một bước đột phá lớn khi chiến đấu trong thành phố.



Quân đội Ukraine cũng đã giành lại được một phần phía bắc của đoạn giữa của đường cao tốc O-05056; nhưng theo hướng làng Khromove, quân Wagner đã có những bước tiến vượt bậc và đã tiến sát lối vào làng; như vậy "yết hầu" cho quân Ukraine từ Bakhmut rút lui về phía tây ngày càng nhỏ lại.



Trong khu vực Nhà máy chế biến kim loại màu ở phía bắc thành phố, quân Wagner đã chiếm khoảng 55% diện tích nhà máy và Quân đội Ukraine đang rút dần. Lính đánh thuê Wagner đã áp sát khu đô thị lân cận và họ có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh và tinh thần; cùng với đó là sự phối hợp có hiệu quả của lực lượng lính dù tinh nhuệ Nga.



Ở phía nam thành phố Bakhmut, lực lượng phòng thủ của Quân đội Ukraine chỉ có thể miêu tả bằng từ "bại binh như núi đổ", khi Lữ đoàn xung kích Spartan số 3 và Tiểu đoàn Ada của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã phải rút về trung tâm thành phố, vì lính biệt kích Wagner đánh quá rát.



Tuy nhiên, điều nguy hiểm đang chờ đợi các lực lượng Ukraine đang phải lùi bước là một số đội bắn tỉa, được biệt kích Wagner bố trí ở các điểm cao dọc sông Bakhmutka, để quyết giành dù chỉ một con đường, một tầng lầu hay thậm chí là một căn phòng.



Tin tức mới nhất cho biết, các mũi xung kích của quân Wagner đã tiến vào khu vực trung tâm của quận Samolai, cách đó 2 km về phía bắc là Tòa thị chính thành phố. Như vậy, chỉ còn từ 2 đến 2,3 km nữa, thì cánh quân phía bắc và phía nam của lính đánh thuê Wagner sẽ “hợp vây”; khi đó nắp “nồi hầm” Bakhmut chính thức bị đóng.



Về phía tây Bakhmut, lực lượng lính đánh thuê Wagner vẫn đang lên kế hoạch cho một kế hoạch lớn hơn gần xa lộ M-03. Hiện có ít nhất 30.000 quân Ukraine và khoảng 14 lữ đoàn chen chúc trong và ngoài vòng vây có chiều dài khoảng 6 km, rộng 25 km này.

 


Cần phải chỉ ra rằng, có khả năng Quân đội Nga đang lên kế hoạch cho những hành động lớn hơn trong khi chiến dịch Bakhmut sắp kết thúc; có thể đó là tiến về Seversk, Kramatorsk hoặc Slavyansk.



Ở phía tây bắc thành phố Bakhmut, sau khi lực lượng tinh nhuệ của lính đánh thuê Wagner đánh bại sự kháng cự ngoan cường của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 30 và Lữ đoàn Jager 61 của Quân đội Ukraine; họ đã tràn ngập làng Zaliznyansk chỉ bằng một đợt xung phong.


Ở phía bắc của đường cao tốc M-03, đây cũng là một khu vực quan trọng cho lối vào của vùng đất cao gần đó. Điều nguy hiểm hơn là làng Zaliznyansk chỉ cách ba khu dân cư lân cận là Vashukivka, Bondarnie và Previlia chưa đầy 2 km.



Từ góc độ địa hình mà nói, sau khi biệt kích Wagner chiếm được vùng đất cao ở đây, họ có thể mở đường tiến lên phía bắc chiếm ba khu dân cư dưới chân núi; đồng thời uy hiếp con đường tiếp tế giữa Kramatorsk, Slavyansk với phía đông và Seversk.



Từ những phân tích về hoạt động tấn công của lực lượng lính đánh thuê Wagner nói trên, mục tiêu chiến lược của Tập đoàn Wagner không chỉ đơn giản là tràn ngập Bakhmut, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cùng quân chính quy Nga để “kẹp” pháo đài Seversk.



Cùng lúc đó, lính đánh thuê Wagner sẽ chiến đấu theo hướng tây bắc, dọc theo đường cao tốc M-03, cách thành phố Bachmut hơn mười km, để không sa vào cảnh "công thành" bi thảm như hiện tại. Có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy, các hoạt động quân sự của quân Wagner đang đặt quân bài cho một cuộc tổng tấn công quy mô lớn hơn tại Donbass.


Tiến Minh

Nguồn: kienthuc.net.vn
40 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.