Chuyên mục
Tướng Mỹ lo sợ trước sức mạnh quân sự Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tướng Mỹ lo sợ trước sức mạnh quân sự Nga

Thứ bảy 16/04/2016 06:14 GMT + 7
Tư lệnh lực lượng hải quân Mỹ tại châu Âu, Đô đốc Mark Ferguson bộc lộ những lo ngại về khả năng tập trung quân sự của Nga.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền đài CNN hôm 15/4, ông Ferguson cho rằng, Nga đang triển khai tên lửa đạn đạo, tàu ngầm tấn công với số lượng, phạm vi lớn chưa từng thấy trong 2 thập kỷ qua, có thể đạt “cấp độ Chiến tranh Lạnh".

Theo ông Ferguson, hoạt động tập trung quân sự của Nga phản ánh một thế giới quan chiến lược đáng báo động. Naples là nơi đóng quân của hải quân Mỹ tại châu Âu cũng Hạm đội 6.


Một tàu ngầm Nga đóng tại cảng Murmansk.

“NATO được xem là mối đe dọa hiện hữu với Nga. Vào thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh, việc NATO mở rộng sự hiện diện về phía Đông châu Âu sát nách Nga cùng khả năng quân sự của chúng tôi bọ (Moscow) xem là một mối đe dọa rất cảm tính”, Đô đốc Ferguson nói.

Mỹ lo ngại động thái triển khai tàu ngầm mới của Nga có thể gây thêm khó khăn cho lực lượng hải quân nước này trong việc theo dõi và phát hiện. Các thế hệ tàu ngầm mới của Nga được đánh giá chạy êm hơn, vũ trang mạnh hơn, đồng thời có phạm vi hoạt động rộng hơn trước.

“Những tàu ngầm mà chúng tôi đang nhìn thấy có khả năng tàng hình nhiều hơn. Chúng tôi nhận ra rằng người Nga có hệ thống vũ khí tiên tiến hơn, hệ thống tên lửa có thể tấn công trên mặt đất ở khoảng cách xa và chúng tôi cũng nhìn thấy khả năng điều hành của họ được nâng cao đáng kể tại các vùng biển xa quê nhà”, ông Ferguson thừa nhận.

Đây không phải lần đầu quan chức Mỹ bày tỏ nỗi lo ngại về sức mạnh quân sự của Nga. Hồi tháng 3/2016, trước phiên điều trần Quốc hội Mỹ, ông Mark Milly, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ nhận định rằng, lực lượng vũ trang của Nga hiện nay có tiềm năng chiến đấu rất đáng nể và được trang bị tốt.

Ông Milly cũng chỉ ra rằng quân đội Nga đã bắt đầu hiện đại hóa lực lượng từ những năm đầu thập niên 2000, đồng thời, “nghiên cứu tiềm năng quân đội Mỹ và nhanh chóng tái trang bị vũ khí và áp dụng các kỹ thuật mới''.

Lo ngại trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của quân đội Nga, vị tướng Mỹ cũng đã cố gắng thuyết phục quốc hội tăng ngân sách cho quân đội nước này.

Tương tự, Trung tướng H.R. McMaster, một trong những nhân vật hàng đầu của quân đội Mỹ cũng nói rằng: "Rõ ràng là trong khi quân đội của chúng tôi tham gia vào Afghanistan và Iraq, Nga đã nghiên cứu khả năng và yếu điểm của Mỹ để Moscow bắt tay vào một nỗ lực hiện đại hóa đầy tham vọng và họ đã thành công".

Ông McMaster hiện đang giám sát một "kế hoạch cấp cao" được thiết lập để quyết định cách Lầu Năm Góc “nên thích ứng với sự trỗi dậy của Nga".

Kế hoạch này được xem như một nghiên cứu về các vũ khí, chiến thuật quân sự mới của Nga, trong đó có cả sự thành công của Moscow ở Syria và những chiến lược của Nga ở Đông Âu.

Ông McMaster cho biết: "Nga sở hữu một loạt các hệ thống tên lửa phòng không, tên lửa đạn đạo và pháo binh có tầm bắn xa và nguy hiểm hơn nhiều so với các hệ thống pháo binh của quân đội Mỹ ".

Còn nhớ, vào tháng 2/2016, chính Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tiết lộ tiềm năng quân sự đáng gờm của Nga.

Tổng tư lệnh tối cao Quân đội Nga nhấn mạnh, việc tăng cường năng lực quân đội và hải quân là một bước tiến quan trọng của Nga trong thời gian qua. Năng lực của Lực lượng Không quân vũ trụ và Hải quân, các nhóm quân sự trong các chiến lược quan trọng cùng khả năng răn đe chiến lược đang ngày càng được cải thiện.

“Mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội đang ngày càng được cải thiện, các đơn vị đều được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại và tiên tiến nhất. Cùng với đó, ngành công nghiệp quốc phòng cũng đang có những bước đi vững chắc trong việc phát triển và sản xuất hệ thông các loại vũ khí tiên tiến”, ông Putin cho biết.

An Nhiên (Tổng hợp)
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.