Chuyên mục
Trung Quốc phản ứng trước việc Mỹ từ chối trả lại mảnh vỡ khinh khí cầu

Trung Quốc phản ứng trước việc Mỹ từ chối trả lại mảnh vỡ khinh khí cầu

Thứ ba 07/02/2023 17:48 GMT + 7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng về việc Mỹ từ chối trả lại các mảnh vỡ và thiết bị của khinh khí cầu của Trung Quốc vừa bị Mỹ bắn hạ, đồng thời cho biết Bắc Kinh kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của mình.


Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 7/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, đây là khinh khí cầu của Trung Quốc, không phải là của Mỹ. Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ "quyền lợi hợp pháp chính đáng" của mình.

 

Khinh khí cầu rơi xuống biển sau khi bị bắn hạ. Ảnh: Reuters.


Bà Mao Ninh nhấn mạnh, khinh khí cầu không người lái của Trung Quốc là khinh khí cầu dân dụng, bay vào lãnh thổ của Mỹ hoàn toàn là vì lý do bất khả kháng. Đây là sự việc ngoài ý muốn, không tạo thành mối nguy hiểm đối với an ninh quốc gia và người dân Mỹ. Đối với những sự việc như vậy, phía Mỹ cần phải giải quyết thỏa đáng với cách thức bình tĩnh, chuyên nghiệp và không sử dụng vũ lực, tuy nhiên Mỹ đã sử dụng vũ lực rõ ràng cho thấy nước này đã phản ứng thái quá.

Bà Mao Ninh đưa ra ý kiến trên khi Người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, Mỹ không có ý định trả lại các mảnh vỡ và thiết bị của chiếc khinh khí cầu của Trung Quốc đã bị nước này bắn rơi trước đó.

Ngày 5/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lần lượt ra tuyên bố phản đối việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc. Trong khi đó, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng, việc khinh khí cầu Trung Quốc bay vào không phận Mỹ sẽ không giúp cải thiện quan hệ hai nước vốn đã căng thẳng trong thời gian qua. Ông cũng bác bỏ lập luận của Bắc Kinh cho rằng khinh khí cầu này được thả với mục đích nghiên cứu khí tượng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Mỹ sẽ giữ “cách tiếp cận bình tĩnh” trong quan hệ với Trung Quốc và Bắc Kinh có quyền quyết định liệu họ có muốn thúc đẩy quan hệ song phương theo hướng mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden đã nhất trí trong cuộc gặp vào tháng 11/2022 hay không.


Tuấn Đạt

Nguồn: vov.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.