Chuyên mục
Trung Quốc có dám dùng
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Trung Quốc có dám dùng "bom hạt nhân" thương mại để trả đũa Mỹ?

Thứ tư 15/05/2019 17:44 GMT + 7
Truyền thông Trung Quốc hô hào sử dụng “bom nguyên tử” để giáng trả Mỹ khi chiến tranh thương mại leo thang. Nhưng “hạt nhân” luôn là thứ vũ khí lợi ít hại nhiều.

Hôm qua, truyền thông Trung Quốc đồng loạt chỉ trích dữ dội Mỹ trong thời điểm chiến tranh thương mại giữa hai nước leo thang. Tân Hoa xã và Nhân Dân nhật báo lên án “sự tham lam và kiêu ngạo” của Tổng thống Mỹ Donald Trump và khẳng định Trung Quốc sẽ “chiến đấu đến cùng”. Tân Hoa xã mô tả “cả dân tộc Trung Hoa đang bị đe dọa” và do đó đây là “chiến tranh toàn dân”.

Trước đó, nhà báo Hu Xijin - Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu (ấn bản của Nhân Dân nhật báo) - viết trên Twitter rằng các học giả Trung Quốc đang thảo luận khả năng Bắc Kinh bán tống bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ để trả đũa việc Washington áp thuế 25% lên khối hàng hóa 200 tỷ USD từ Trung Quốc.

Tờ South China Morning Post uy tín của Hong Kong cũng đặt câu hỏi: “Liệu Trung Quốc có sử dụng 1.200 tỷ USD nợ Mỹ làm thuốc súng trong chiến tranh thương mại?”. Vấn đề này làm không ít người giật mình, bởi trái phiếu chính phủ Mỹ được coi là “vũ khí hạt nhân” mà chính quyền Trung Quốc đang nắm trong tay.

Ném bom hạt nhân tự hủy diệt

Trung Quốc hiện sở hữu 1.130 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ. Trên lý thuyết, việc Bắc Kinh bán tống bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ ra thị trường có thể đẩy lãi suất cơ bản leo thang, làm nền kinh tế Mỹ tổn thương nghiêm trọng

Chính quyền Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ hiện nay khi nắm giữ tới 1.130 tỷ USD trái phiếu kho bạc nước này.

Tuy nhiên, vũ khí hạt nhân (thực tế) luôn là thứ công cụ nguy hiểm, đầy rủi ro, có khả năng gây thương vong quá lớn. Và theo giới chuyên gia phương Tây, Trung Quốc sẽ tự hủy diệt nền kinh tế quốc gia mình nếu bán trái phiếu chính phủ Mỹ.

“Đó sẽ là màn ném bom hạt nhân mang tính tự hủy diệt”, CNBC dẫn lời chiến lược gia kinh doanh Robert Tipp của hãng PGIM Fixed Income nhận định. Theo Bloomberg, việc Trung Quốc bán tống bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ tác động tới thị trường toàn cầu theo hai hướng mà chắc chắn Tổng thống Trump rất mong muốn.

Thứ nhất, giá trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ sụt giảm, đẩy lãi suất tăng cao. Thời gian qua, Tổng thống Trump liên tục đòi Cục Dự trữ liên bang hạ lãi suất để các ngân hàng Mỹ đổ một phần từ khối dự trữ 1.400 tỷ USD vào nền kinh tế.

Việc Trung Quốc bán trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ có tác động tương tự. Lãi suất trái phiếu tăng, các ngân hàng sẽ dùng dự trữ để mua thêm trái phiếu. Điều đó có nghĩa là một khối lượng tiền lớn sẽ được bơm vào nền kinh tế Mỹ, kích thích tăng trưởng.

Thứ hai, việc Trung Quốc bán trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ làm đồng USD sụt giá. Khi Trung Quốc bán trái phiếu Mỹ, chính phủ nước này sẽ nhận lại USD. Người Trung Quốc có thể dùng số USD này để mua các tài sản khác của Mỹ, nhưng toàn bộ mục tiêu của việc bán trái phiếu là để rút đầu tư ra khỏi mọi hình thức tài sản Mỹ.

Ông Trump sẽ nói: "Thích thì chiều"

Điều đó có nghĩa là Trung Quốc sẽ phải bán USD để mua các loại ngoại hối khác như euro, bảng Anh hay thậm chí chính đồng nhân dân tệ của nước này. Đổ một khối lượng quá lớn đồng USD vào thị trường ngoại hối sẽ khiến giá đồng USD sụt giảm.


Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ không cần lo lắng với lời đe dọa của truyền thông Trung Quốc.

Khi đó, hàng nhập khẩu vào Mỹ sẽ tăng giá, hàng Mỹ xuất khẩu đi các nước sẽ giảm giá. Ông Trump từng nhiều lần khẳng định nền kinh tế Mỹ cần tăng xuất khẩu và giảm nhập khẩu và đồng USD giảm giá sẽ giúp tổng thống Mỹ thực hiện được mục tiêu này. Giá hàng hóa Trung Quốc tại Mỹ sẽ tăng vọt. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc cũng sẽ giảm bớt.

Ngoài ra, cũng cần phải khẳng định rằng nếu Trung Quốc thực sự muốn bán tống bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ, chắc chắn trên thị trường sẽ có rất nhiều người mua. Theo CNBC, trong thời điểm căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, giá cổ phiếu toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng.

Các nhà đầu tư buộc phải tìm đến những kênh đầu tư an toàn hơn là cổ phiếu. Và trái phiếu chính phủ Mỹ chính là một trong những kênh đầu tư an toàn nhất. Ngân hàng trung ương lớn của Anh, Nhật và các quốc gia khác cũng sẵn sàng mua trái phiếu chính phủ Mỹ. Thị trường đủ sức triệt tiêu mọi tác động tiêu cực từ việc Trung Quốc bán tống bán tháo trái phiếu Mỹ.

Trên Daily Torch, chuyên gia Robert Romano, phó chủ tịch tổ chức Americans for Limited Government, khẳng định nếu Trung Quốc quả thực dám bán trái phiếu chính phủ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nên tuyên bố: “Thích thì chiều”.

Bởi nước Mỹ không cần Trung Quốc mua nợ Mỹ. Đã có rất nhiều tổ chức khác đứng xếp hàng chờ.

An Chi
Nguồn: news.zing.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.