Chuyên mục
Trump “siết” chính sách nhập cư: Mỹ không còn là thiên đường cho du học sinh Việt?

Trump “siết” chính sách nhập cư: Mỹ không còn là thiên đường cho du học sinh Việt?

Thứ sáu 14/02/2025 10:33 GMT + 7

Với hơn 31.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ, chính sách siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump khiến nhiều du học sinh hoang mang. Đặc biệt là những người có kế hoạch tìm kiếm cơ hội việc làm hoặc định cư tại đây.

 

Donald Trump sau khi công bố kế hoạch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, Palm Beach, Florida.


Sau khi tái đắc cử, Tổng thống Donald Trump ngay lập tức thực hiện “lời hứa” siết chặt chính sách nhập cư. Trong đó có việc đẩy mạnh các biện pháp hạn chế với lao động nhập cư, bao gồm cả chương trình OPT (Optional Practical Training) - cho phép sinh viên quốc tế ở lại Mỹ làm việc tạm thời sau tốt nghiệp.


Đảo lộn mọi kế hoạch

 

Chia sẻ với Sputnik, Hồng Anh, sinh viên năm cuối ngành Khoa học máy tính tại một trường Đại học tại bang Texas, cho biết mọi kế hoạch sau khi tốt nghiệp của cô đã thay đổi hoàn toàn.


“Tôi từng lên kế hoạch làm việc tại Mỹ vài năm sau khi tốt nghiệp, nhưng với chính sách mới hiện nay, khả năng này ngày càng mong manh. Nếu visa không được gia hạn, tôi sẽ phải rời Mỹ sớm hơn dự định”, cô gái chia sẻ.

 

Cũng theo Hồng Anh, việc chuyển sang visa H-1B (visa dành cho các lao động trình độ cao người nước ngoài ở lại Mỹ làm việc nhiều năm) đã khó, nay sẽ còn khó hơn rất nhiều.


“Ngay cả việc có visa H-1B cũng không đảm bảo việc bạn có thể ở lại làm việc tại Mỹ. Công ty hoàn toàn có thể sa thải bạn để tuyển dụng một công dân Mỹ vào chỗ bạn theo chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của ông Trump. Nếu điều đó xảy ra, công ty đó sẽ “outsourcing” nhân lực tại nước ngoài thay vì phải thuê một người Mỹ để giảm chi phí nhân sự”, Hồng Anh cho biết.

 

Chưa kể đến tình trạng kỳ thị người nhập cư ngày càng rõ sau khi Trump tái đắc cử Tổng thống, khiến cuộc sống của các sinh viên Việt tại đây bị đảo lộn.


“Em chỉ lo học phí đại học cùng các loại phí khác có thể tăng vì trường đại học có thể bị cắt giảm tài trợ, các loại học bổng, chính sách, quyền lợi dành cho sinh viên, du học sinh cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng vì chính sách mới của ông Trump. Một số bạn người da màu bị phân biệt ra mặt. Em cũng hạn chế ra đường. Em nghĩ mình sẽ quay về Việt Nam sau khi tốt nghiệp”, Minh Đức, du học sinh năm thứ 3 tại California, chia sẻ với Sputnik.

 

Có thể thấy, không chỉ ảnh hưởng đến sinh viên quốc tế, các trường đại học Mỹ cũng có thể chịu tác động tiêu cực khi nguồn nhân lực chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới bị hạn chế tiếp cận thị trường lao động Mỹ.


Không còn là thiên đường


Theo báo cáo Open Doors Report của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), Việt Nam là nước đứng đầu các quốc gia ASEAN về số lượng sinh viên du học tại Mỹ. Đáng chú ý, gần 50% sinh viên Việt Nam tại Mỹ theo học các ngành trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM).


Tuy nhiên, việc siết chặt chính sách nhập cư có thể khiến Mỹ mất đi lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong khi đó, các quốc gia khác như Canada hay New Zealand đang mở rộng chính sách thu hút nhân tài, tạo ra thách thức lớn cho Mỹ trong việc duy trì vị thế là điểm đến hàng đầu của sinh viên quốc tế.


“Chính sách nhập cư của chính quyền Trump có thể khiến các công ty công nghệ của Mỹ thiếu hụt nhân lực. Nhiều tập đoàn lớn như Google, Microsoft vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn nhân sự quốc tế từ các chương trình visa H-1B. Nếu Mỹ tiếp tục chính sách này, sức cạnh tranh của nền kinh tế sẽ bị đe đọa”, ông Christian Trương, đại diện một công ty công nghệ nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam cho biết.

 

Trước tình hình này, nhiều du học sinh Việt Nam đang cân nhắc các lựa chọn khác, bao gồm chuyển hướng sang các quốc gia có chính sách cởi mở hơn hoặc trở về nước sau khi tốt nghiệp. Một số chuyên gia nhận định rằng, làn sóng du học sinh quay trở về nước làm việc có thể là cơ hội tốt cho Việt Nam.


“Những sinh viên được đào tạo bài bản ở Mỹ có thể đóng góp vào sự phát triển công nghệ, tài chính và khoa học trong nước”, một giảng viên trường Đại học tại Việt Nam cho biết.

 

Việc siết chặt chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump đang gây xáo trộn trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Mỹ nói riêng, cộng đồng người nhập cư nói chung. Tuy nhiên, Mỹ khó có thể đóng cửa hoàn toàn với du học sinh hay người lao động chất lượng cao.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.