Chuyên mục
'Trùm bảo mật' McAfee tự tử trong nhà tù Tây Ban Nha sau phán quyết dẫn độ về Mỹ

'Trùm bảo mật' McAfee tự tử trong nhà tù Tây Ban Nha sau phán quyết dẫn độ về Mỹ

Thứ năm 24/06/2021 06:02 GMT + 7

Luật sư của ông McAfee cho biết thân chủ của mình đã tuyệt vọng vì bị giam giữ "không có lý do" trong nhà tù Tây Ban Nha.

Một phạm nhân người Mỹ đã tự tử trong một nhà tù ở TP Barcelona (Tây Ban Nha) sau khi Madrid và Washington đạt được thỏa thuận dẫn độ người này về Mỹ, hãng tin Reuters cho hay.

Ông John McAfee - 75 tuổi, một người mang hai quốc tịch Anh và Mỹ và là người từng sở hữu một công ty công nghệ phầm mềm ở TP Santa Clara, bang California (Mỹ) - đã treo cổ tự tử vì tuyệt vọng sau chín tháng ngồi tù ở Barcelona.

Ông McAfee bị truy tố ở bang Tennessee vì tội trốn thuế và tại bang New York (Mỹ) vì liên quan tới một vụ gian lận tiền điện tử. Trong một thời gian dài, ông này tìm cách trốn tránh sự truy bắt của lực lượng an ninh Mỹ bằng cách sống trên một siêu du thuyền, trước khi bị bắt hôm 3-10-2020 tại sân bay Barcelona. Lúc bị bắt, ông này sử dụng hộ chiếu Anh. 

 


Ông John McAfee trong một sự kiện ở Trung Quốc hồi năm 2016. Ảnh: AFP


Tháng trước, trong một phiên tòa ở Barcelona, ông McAfee đã nói rằng với tuổi tác như hiện tại, ông sẽ phải ngồi tù cả đời nếu bị dẫn độ sang Mỹ. Phạm nhân này “hy vọng tòa án Tây Ban Nha sẽ nhận thấy sự bất công trong việc này” để từ chối yêu cầu dẫn độ từ phía Mỹ.

Ông McAfee từng làm việc cho Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), tập đoàn công nghệ thông tin Xerox và tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin (Mỹ) trước khi lập ra công ty riêng và ra mắt phần mềm diệt virus thương mại đầu tiên trên thế giới mang tên McAfee vào năm 1987. Năm 2011, ông McAfee bán lại công ty cho tập đoàn Intel (Mỹ) và rút khỏi ngành công nghệ thông tin.

Ngày 23-6, tòa án cấp cao tại Tây Ban Nha ra phán quyết đồng ý dẫn độ ông McAfee về Mỹ. Sau đó, trong cùng ngày, cơ quan tư pháp khu vực xác nhận một người đàn ông 75 tuổi khi đang chờ bị dẫn độ thì được tìm thấy đã chết trong phòng giam. Nguyên nhân tử vong đang được điều tra.

Ông Javier Villalba, luật sự của ông McAfee, cho biết thân chủ của mình đã tuyệt vọng sau chín tháng trong tù bất chấp việc họ có quyền kháng án sau phán quyết hôm 23-6.

Ông Villalba cáo buộc việc ông McAfee tự tử là do “một hệ thống tàn độc” khi giam giữ ông McAfee “trong một thời gian quá lâu” dù “không có lý do gì”.

Nhiều khả năng các công tố viên Mỹ sẽ yêu cầu các thẩm phán phụ trách vụ án trốn thuế của ông McAfee tuyên bố bãi bỏ cáo buộc sau vụ tự tử của ông McAfee.

Trước đó, ông McAfee hồi năm 2019 đã tự tiết lộ rằng bản thân đã tám năm không đóng thuế cho nước Mỹ. Trong cùng năm, ông này rời khỏi Mỹ, sống trên siêu du thuyền của mình để trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Trên du thuyền còn có bà Janice McAfee (vợ của “trùm bảo mật” này), hai vệ sĩ, bảy người giúp việc và bốn con chó lớn là thú cưng.

Ông McAfee từng đề nghị Cuba thoát các lệnh cấm vận thương mại của Mỹ bằng cách sử dụng tiền điện tử và vào năm 2018, đã tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ với tư cách là ứng viên của một đảng nhỏ nhưng sau đó đã tự rút lui hồi tháng 3-2020.

Viết trên Twitter hôm 20-6, bà Janice McAfee cáo buộc “giới chức Mỹ đã quyết định ép ông John (McAfee) chết trong tù” và rằng “không còn hy vọng nào về việc ông ấy sẽ có một phiên tòa công bằng ở Mỹ”. 

 

Hoàn Đức

Nguồn: plo.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.