Chuyên mục
Tổng thống Trump cảnh báo Israel sắp tấn công lớn, kêu gọi người dân Tehran sơ tán gấp

Tổng thống Trump cảnh báo Israel sắp tấn công lớn, kêu gọi người dân Tehran sơ tán gấp

Thứ ba 17/06/2025 10:24 GMT + 7

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ kêu gọi người dân Iran di tản khỏi thủ đô Tehran ngay lập tức, giữa lúc Israel tăng cường không kích sâu vào lãnh thổ Iran ngày thứ 5 liên tiếp.


Cuộc xung đột nguy hiểm đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người ở cả hai nước khi các cuộc không kích vẫn tiếp diễn sang ngày thứ 5 (trong ảnh: Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran ở Tamra, Israel, ngày 15/6/2025). Ảnh: THX/TTXVN


Theo trang tin châu Âu Euronews.com ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo người dân thủ đô Tehran của Iran phải sơ tán ngay lập tức, ám chỉ khả năng Israel sẽ ném bom lớn khi xung đột giữa hai nước leo thang.

Ông Trump một lần nữa khẳng định rằng cuộc xung đột này sẽ không nổ ra nếu Iran ký một thỏa thuận hạt nhân, đồng thời tuyên bố rằng việc họ không thể làm như vậy đã dẫn đến tổn thất.

“Iran nên ký 'thỏa thuận' mà tôi đề xuất. Thật đáng xấu hổ và lãng phí mạng sống con người. Nói một cách đơn giản, Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Tôi đã nói đi nói lại điều đó! Mọi người nên di tản ngay lập tức khỏi Tehran!”, ông Trump nêu rõ trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của riêng mình.

Hôm 16/6, Israel đã cảnh báo khoảng 300.000 người ở Tehran phải sơ tán trước các cuộc không kích. Sau đó, lực lượng Israel đã tấn công một đài truyền hình nhà nước Iran trong một chương trình phát sóng trực tiếp.

Đây là ngày thứ 5 xung đột giữa Israel và Iran. Cả hai nước đã tăng cường các cuộc tấn công vào nhau trong những ngày gần đây, với các cuộc tấn công tên lửa dẫn đến hàng chục thương vong ở hai nước.

Cuộc xung đột bắt đầu khi Israel tấn công nhiều mục tiêu ở Iran, bao gồm các địa điểm hạt nhân và quân sự trong một cuộc tấn công bất ngờ vào sáng sớm 13/6. Làn sóng tấn công đầu tiên cũng đã khiến các quan chức cấp cao của Iran, bao gồm cả Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Mohammed Bagheri, và người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Hossein Salami, thiệt mạng.

Israel cho biết quyết định tấn công Iran là "đòn đánh phủ đầu", vì họ bày tỏ lo ngại về chương trình hạt nhân đang phát triển nhanh chóng của Iran. Israel đã nhiều lần cảnh báo về mối đe dọa mà một Iran được trang bị vũ khí hạt nhân sẽ gây ra cho sự tồn vong của họ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố hôm 16/6 rằng các cuộc tấn công đã khiến chương trình hạt nhân của Iran bị chậm lại "nhiều năm" và cho biết ông liên lạc với Tổng thống Trump hàng ngày.

Vào sáng sớm 17/6, hệ thống phòng không của Israel đã báo động trong một thời gian ngắn khi dự đoán sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công của Iran.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã ban hành cảnh báo không kích ngay sau nửa đêm giờ địa phương cho cư dân Tel Aviv và thành phố Beersheva ở phía Nam. Tuy nhiên, cảnh báo đã nhanh chóng được gỡ bỏ, với việc IDF xác nhận rằng cư dân được tự do rời khỏi nơi trú ẩn và không gian bảo vệ trên toàn quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran và là nhà đàm phán chính về thỏa thuận hạt nhân Abbas Araghchi cho biết các cuộc tấn công của Israel vào Iran là một đòn giáng mạnh vào ngoại giao. Những bình luận này được đưa ra trong cuộc điện đàm với những người đồng cấp Pháp, Anh và Đức.

Iran đã ký một thỏa thuận hạt nhân vào năm 2015 với ba quốc gia trên, cùng với EU, Mỹ, Trung Quốc và Nga. Sau đó, Washington đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.

Trong khi đó, Mỹ cho biết họ đang triển khai "các năng lực bổ sung" để tăng cường khả năng phòng thủ của mình ở Trung Đông. Thông báo này được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đưa ra trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X.

Ông Hegseth tiết lộ: “Vào cuối tuần, tôi đã chỉ đạo triển khai thêm các năng lực tới các vị trí được đảm nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Bảo vệ lực lượng Mỹ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và các đợt triển khai này nhằm mục đích tăng cường thế trận phòng thủ của chúng tôi trong khu vực”.

Cùng ngày, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) nước này đã tổ chức cuộc họp thứ 4 kể từ khi cuộc chiến với Israel nổ ra.

Trong cuộc họp mới nhất được tổ chức vào tối 16/6 do Chủ tịch SNSC Masoud Pezeshkian chủ trì, một bản tóm tắt đã được đưa ra về các hoạt động "trừng phạt" của Iran và nhấn mạnh việc tiếp tục các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Israel, theo tuyên bố của Ban thư ký SNSC. Các quan chức Iran cho biết nhiệm vụ này sẽ tiếp tục chừng nào còn cần thiết.

Các đợt tấn công của Iran đã nhắm vào các mục tiêu sâu bên trong Israel trong vài ngày qua. Bất chấp sự phòng thủ chặt chẽ của Israel, nhiều cảnh quay về các tên lửa Iran tấn công mục tiêu bằng các cuộc tấn công chính xác đã xuất hiện.


Vũ Thanh

Nguồn: baotintuc.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.