Chuyên mục
Tổng thống Serbia khẳng định không thảo luận việc cung cấp vũ khí và đạn dược với Tổng thống Macron

Tổng thống Serbia khẳng định không thảo luận việc cung cấp vũ khí và đạn dược với Tổng thống Macron

Thứ sáu 14/11/2025 11:58 GMT + 7
Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết, trong chuyến thăm Paris, ông không thảo luận với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về việc cung cấp vũ khí và đạn dược, mà chỉ tập trung vào con đường hướng tới hòa bình ở Ukraina.

© Sputnik / Alexey Druzhinin.

 

Ông Vučić đã đến Pháp vào ngày thứ Năm tuần này, nơi ông dự bữa tối làm việc và tiến hành các cuộc đàm phán với Tổng thống Pháp.


“Các bạn tin hay không thì tùy. Chúng tôi đã trò chuyện và không nói về bất kỳ loại vũ khí nào, không bàn về bất kỳ loại đạn dược nào. Chúng tôi chỉ nói về hòa bình và cách cũng như thời điểm đạt được hòa bình. Điều này mang lại cho tôi nhiều hy vọng”, - Tổng thống Serbia trả lời phóng viên khi được hỏi về việc liệu có thảo luận về xung đột tại Ukraina hay không - Hãng thông tấn Tanjug đưa tin trên buổi truyền hình trực tiếp.


Trước đó, ngày 12/11, Tổng thống Serbia tuyên bố các nước châu Âu rõ ràng đang chuẩn bị cho chiến tranh với Nga. Trong bối cảnh này, Serbia rơi vào “giữa búa và đe” và phải tìm cách tránh bị tác động, đồng thời tiếp tục củng cố quân đội và kinh tế, nhưng cố gắng tránh xung đột vũ trang.


Ngày 5/10 vừa qua, Tổng thống Serbi Vučić kêu gọi người dân có hành xử hợp lý và duy trì ổn định trong bối cảnh hiện nay các nhà lãnh đạo thế giới chuẩn bị chiến tranh và tăng chi tiêu quốc phòng.

Ngày 19/3, Ủy ban châu Âu công bố Chiến lược quốc phòng mới mang tên “Tái trang bị châu Âu”. Sau đó, tên gọi tài liệu được đổi thành “Chuẩn bị sẵn sàng cho năm 2030” để bớt mang tính gây hấn, sau khi một số quốc gia thành viên phản đối. Chiến lược này dự kiến huy động khoảng 800 tỷ euro trong vòng bốn năm.


Tháng 5 năm nay, các nước thành viên Liên minh châu Âu đồng ý thành lập công cụ tín dụng SAFE, nhằm huy động 150 tỷ euro để tăng cường sản xuất vũ khí. Ngoài ra, kế hoạch của Brussels dự kiến trích khoảng 650 tỷ euro từ ngân sách các nước EU. Với chi tiêu cho việc quân sự hóa này, Brussels hứa sẽ “nhắm mắt” trước việc các nước thành viên không tuân thủ kỷ luật tài chính, bao gồm việc tăng đáng kể thâm hụt ngân sách.


Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra từ ngày 24-25/6 ở The Hague, các nước thành viên cam kết đến năm 2035 tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, từ mức hiện tại khoảng 2%, một mức mà hiện nay chưa phải tất cả thành viên EU đều đạt được.


Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố NATO, khi tăng cường khả năng quân sự, đang kích hoạt quá trình quân sự hóa toàn cầu và chạy đua vũ trang. Sau Hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhận định việc NATO tăng chi tiêu quốc phòng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến an ninh của Nga.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.