Chuyên mục
Tổng thống Putin tiết lộ mục đích tập trận Vostok-2018 của Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tổng thống Putin tiết lộ mục đích tập trận Vostok-2018 của Nga

Thứ năm 13/09/2018 15:38 GMT + 7
Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thao trường Tsugol để thị sát cuộc tập trận Vostok-2018 lớn nhất trong lịch sử nước này.

Theo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/9 đã tới thao trường Tsugol, vùng lãnh thổ Zabaikalsky của Nga để thị sát giai đoạn chính của cuộc tập trận Vostok-2018.

Các lực lượng Nga, Trung Quốc và Mông cổ tập trận tại thao trường Tsugol. Ảnh: Sputnik.

Đây là cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhất mà Nga tổ chức trong vòng 30 năm qua. Vostok-2018 diễn ra từ 11-17/9, tại 5 thao trường trên đất liền ở Viễn Đông của Nga và ở các vùng biển Nhật Bản, biển Bering, và biển Okhotsk.

Theo ước tính, khoảng 300.000 binh sỹ tham gia vào cuộc tập trận này. Cuộc tập trận được tổ chức ở quy mô quốc tế với sự tham gia của cả Trung Quốc và Mông Cổ.

Thể hiện năng lực trước các mối đe dọa quân sự

Tại thao trường Tsugol ngày 13/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng: “Nga là một nhà nước hòa bình, chúng tôi không có và không thể có bất cứ các kế hoạch gây hấn nào”. Tuy nhiên, Quân đội Nga cần phải sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia cũng như hỗ trợ các đồng minh của mình, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát cuộc tập trận Vostok-2018 tại thao trường Tsugol. Ảnh: Sputnik.

“Trách nhiệm của chúng tôi đối với đất nước là sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia và nếu cần thiết là hỗ trợ các đồng minh”, ông Putin nói. Thêm vào đó, cuộc tập trận Vostok 2018 thể hiện rằng, quân đội Nga có khả năng chống lại các mối đe dọa quân sự đáng kể.

“Các bạn đã thể hiện sức mạnh quân sự, thể hiện năng lực của chúng ta có thể đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng”, ông Putin nói với các binh sỹ tham gia tập trận.

Ông Putin đánh giá cao sự thể hiện của các lực lượng Nga trong cuộc tập trận Vostok 2018. “Hôm nay, tại thao trường Tsugol của vùng lãnh thổ Zabaikalsky, giai đoạn tích cực nhất của cuộc tập trận Vostok đã kết thúc. Các bạn đã thể hiện năng lực rất tốt. Tất cả các đơn vị, các sư đoàn đều đã thực hiện tốt nhiệm vụ”.

Ông cũng nhấn mạnh, Quân đội Nga và Hải quân Nga chưa từng đối mặt với “bài kiểm tra khó khăn” đến thế này. “Các lực lượng của Nga đã vượt qua một bài kiểm tra khó khăn và quan trọng. Tất cả các thành phần binh sỹ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sự chuẩn bị của các cơ quan quản lý, các đơn vị, các sư đoàn cũng như các tổ chức hợp tác đều được kiểm tra toàn diện”.

Tổng thống Putin tuyên bố, các lực lượng vũ trang Nga sẽ được đẩy mạnh, được cung cấp các vũ khí khí tài hiện đại nhất. Khía cạnh hợp tác quân sự cũng sẽ tiếp tục được thúc đẩy.


Không phải nhằm vào NATO

Cuộc tập trận Vostok-2018 của Nga được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây tăng cao, liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp công việc nội bộ của các nước khác, cũng như xung đột quân sự tại Ukraine và Syria.

NATO cáo buộc Nga tiến hành cuộc tập trận Vostok-2018 để chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn. Các báo chí phương Tây cũng cho rằng cuộc tập trận Vostok 2018 của Nga là nhằm “chống NATO”. Đáng chú ý, cuộc tập trận Vostok-2018 diễn ra từ 11-17/9, trùng với đợt tập trận Rapid Trident 2018 của NATO tại Ukraine.

Tuy nhiên, tuần trước, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin nhấn mạnh rằng, Vostok-2018 không phải là cuộc tập trận “chống NATO” và cuộc tập trận này được thực hiện cách xa biên giới giữa Nga với các nước phương Tây. Bên cạnh đó, cũng có tới 91 nhà quan sát từ 57 nước, Phái bộ liên lạc quân sự NATO cũng như phái đoàn Liên minh châu Âu đã tới Nga để quan sát cuộc tập trận quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Nga này.

Vostok-2018, có sự tham gia của gần 300.000 binh sỹ, 36.000 phương tiện cơ giới, hơn 1.000 máy bay và hơn 80 tàu chiến. Theo các thông tin trước đây, các vũ khí, khí tài mới và hiện đại nhất trong biên chế của Quân đội Nga cũng được huy động trong cuộc tập trận này, trong đó có tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, xe tăng chiến đấu chủ lực T-80U và T-90A, cùng chiến đấu cơ Su-34 và Su-35. Trên biển, các tàu hộ vệ mang tên lửa hành trình Kalibr cũng tham gia tập trận.

Thùy Linh
Nguồn: vov.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.