Chuyên mục
Tổng thống Putin lọt danh sách ứng cử viên cho giải Nobel Hòa bình
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tổng thống Putin lọt danh sách ứng cử viên cho giải Nobel Hòa bình

Thứ sáu 14/05/2021 12:01 GMT + 7

RIA đưa tin, hôm 13/5, Ủy ban Nobel đã đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin vào danh sách đề cử cho Giải Nobel Hòa bình 2021.


Theo đó, người đề cử nhà lãnh đạo Nga cho giải thưởng này là viện sĩ, nhà văn Sergei Komkov.

Trước đó, đề cử của ông Komkov đã được Ủy ban Nobel Quốc tế tiếp nhận ngày 10/9/2020. Theo ông Komkov, việc tiếp nhận đơn đề cử bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc trong tháng 10. Ủy ban Nobel Hòa bình sẽ xem xét các đề cử và sẽ có thông báo chính thức vào năm cuối 2021.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin lọt vào danh sách ứng cử viên cho giải Nobel Hòa bình 2021. (Ảnh: RIA)


“Tôi đã nhận được các tài liệu, họ trả lời rằng ‘ứng cử viên mà ông đề xuất có tên trong danh sách’ và tổng số người được đề cử năm nay vẫn đang được xác định cụ thể, nhưng số lượng đã đề cử sơ bộ là 286 người”, ông Komkov cho biết.

Viện sĩ Komkov kể lại rằng Tổng thống Putin cũng có tên trong danh sách ứng cử viên cho giải Nobel Hòa bình năm 2014, sau đó có 278 người được đề cử.

Giải Nobel Hòa bình là giải thưởng do Ủy ban Nobel Oslo trao hàng năm cho các cá nhân và tổ chức đã có những đóng góp to lớn cho nền hòa bình thế giới theo di chúc của nhà phát minh người Thụy Điển Alfred Nobel. Giải thưởng này được trao lần đầu vào năm 1901.

Người trẻ tuổi nhất từng được trao Giải Nobel Hòa bình là nhà hoạt động Malala Yousafzai (người Pakistan) vào năm 2014 khi mới 17 tuổi.
 
Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2020 đã được trao cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) vì những nỗ lực chống lại nạn đói, những đóng góp trong việc cải thiện điều kiện hòa bình ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột, và là nguồn động lực trong nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng nạn đói như một vũ khí chiến tranh và xung đột.

WFP - một trong những cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc, là tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới đang hoạt động nhằm giải quyết nạn đói và thúc đẩy an ninh lương thực. Năm 2019, WFP đã hỗ trợ gần 100 triệu người là nạn nhân của nạn đói và mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại 88 quốc gia.

Năm 2015, xóa đói được đưa vào là một trong những Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, và WFP là công cụ chính để thực hiện mục tiêu này. Năm 2019, có đến 135 triệu người bị ảnh hưởng của nạn đói nghiêm trọng, đây là con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nguyên nhân chủ yếu là do chiến tranh và xung đột vũ trang.

Năm 2019, Giải Nobel Hòa bình đã được trao cho Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed để vinh danh nhờ những nỗ lực và đóng góp không mệt mỏi của ông cho hòa bình-hòa giải quốc tế, cũng như vai trò quan trọng mà ông đã đóng góp vào việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 20 năm với quốc gia láng giềng Eritrea.

 

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn: infonet.vietnamnet.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.