Chuyên mục
Tổng thống Putin ký một số luật liên quan đến hoạt động quân sự đặc biệt

Tổng thống Putin ký một số luật liên quan đến hoạt động quân sự đặc biệt

Thứ bảy 05/11/2022 16:10 GMT + 7

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một số luật liên quan đến lực lượng tham gia động viên quân.


Theo đó, các tình nguyện viên Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine được vào biên chế và hưởng chế độ như quân nhân. Sắc lệnh tương ứng đã được Tổng thống Putin ký vào ngày 4/11. Những quân nhân này được đảm bảo các quyền tương tự như trợ cấp, bảo đảm xã hội và các khoản bồi thường cần thiết.

Ngoài ra, một đạo luật khác cũng được Tổng thống Putin ký trong ngày 4/11, cho phép bắt đầu huy động các công dân Nga có án tích chưa hoàn thành hoặc đang chờ xử lý về các tội nghiêm trọng. Các trường hợp ngoại lệ sẽ được áp dụng tương ứng với một số điều của Bộ luật Hình sự, đặc biệt về tội phản quốc, gián điệp, bạo lực cướp chính quyền, nổi loạn có vũ trang, xâm phạm tính mạng chính khách, tấn công khủng bố, bắt con tin, cướp máy bay, tổ chức nhóm vũ trang bất hợp pháp… Trong thời gian tham gia điều động, những công dân đó sẽ không bị xét án. 

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký một số luật liên quan đến hoạt động quân sự đặc biệt. (Ảnh: RIA).


Cho đến nay, kể từ khi bắt đầu động viên một phần, Nga đã huy động được khaongr 318.000 quân nhân mới. Như ông Putin giải thích, 300.000 người được huy động theo nghĩa vụ và 18.000 người khác là những người tình nguyện bày tỏ mong muốn bảo vệ quê hương. Đồng thời, số lượng tình nguyện viên không giảm. 

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu thông báo, Nga hoàn tất lệnh động viên một phần và huy động 300.000 quân nhân, trong đó 82.000 người được triển khai tới Ukraine và Nga chưa có hoạt động bổ sung nào được lên kế hoạch.

Ông Shoigu thông báo 218.000 tân binh đang được huấn luyện, 82.000 quân nhân đã hoàn thành khóa đào tạo và được triển khai tới "khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt", trong đó 41.000 người được biên chế vào các đơn vị Nga tại Ukraine. Độ tuổi trung bình của các quân nhân Nga trong đợt động viên này là 35.

Cùng với đó, Điện Kremlin nói rằng lệnh động viên quân một phần của Nga đã hoàn thành và Tổng thống Putin "không cần" ký sắc lệnh kết thúc. Tổng thống Nga hôm 31/10 cho biết ông "chưa nghĩ đến" việc ký sắc lệnh kết thúc đợt động viên và sẽ thảo luận với đội ngũ pháp lý. Điện Kremlin hôm 1/11 ra thông báo, ông Putin sẽ không ký sắc lệnh về vấn đề này.

Các chuyên gia nhận định, tuyên bố của Điện Kremlin dường như mở đường cho các đợt động viên trong tương lai. Những người đã được huy động sẽ phục vụ cho đến khi Điện Kremlin kết thúc chiến sự Ukraine hoặc một quyết định riêng được đưa ra để giải ngũ họ. Động thái này cũng sẽ khiến Tổng thống Nga không cần ký sắc lệnh mới trong trường hợp cần huy động thêm quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu ngày 1/11 tuyên bố nước này sẽ triển khai đợt gọi nhập ngũ mùa thu thường niên, triệu tập thêm 120.000 quân để "thực hiện các nhiệm vụ phù hợp" và không cử họ tới tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tại Nga, nam công dân 18-27 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự 12 tháng.

Để động viên người dân tham gia nhập ngũ, Điện Kremlin đã đưa ra nhiều chế độ ưu đãi, phúc lợi và hỗ trợ cho người nhập ngũ cũng như gia hình của họ, điển hình trong đấy là hỗ trợ tiền mặt mà hưởng các chế độ ưu đãi về mặt xã hội.

Gần đây nhất, Tổng thống Putin ra lệnh trợ cấp một lần 3.200 USD cho quân nhân chuyên nghiệp và lính dự bị nhập ngũ theo lệnh động viên một phần.

Theo sắc lệnh của Tổng thống Nga được công bố ngày 3/11 trên website của Điện Kremlin, khoản trợ cấp này nhằm "cung cấp các biện pháp hỗ trợ xã hội bổ sung" cho lính dự bị được huy động, cũng như quân nhân chuyên nghiệp ký hợp đồng với quân đội. Lính nghĩa vụ Nga không nằm trong diện được nhận khoản trợ cấp một lần trị giá 195.000 Ruble (3.200 USD) này.

Nga tuyên bố không sử dụng lính nghĩa vụ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine, mà chỉ triển khai quân nhân chuyên nghiệp và binh sĩ được huy động theo lệnh động viên. Trong khi đó, mức lương tối thiểu của quân nhân chuyên nghiệp phục vụ theo dạng hợp đồng với quân đội Nga hiện nay là 160.000 ruble/tháng (2.700 USD), cao gần gấp 3 lần mức trung bình trên toàn quốc.


Hạ Thảo (lược dịch)

Nguồn: vietnamnet.vn/
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.