Chuyên mục
Tổng thống Nga làm rõ lập trường về thỏa thuận ngũ cốc

Tổng thống Nga làm rõ lập trường về thỏa thuận ngũ cốc

Thứ ba 01/11/2022 05:23 GMT + 7

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định hầu hết các sản phẩm nông nghiệp mà Ukraine xuất khẩu theo thỏa thuận không đến tay những quốc gia nghèo.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/10 cho biết thỏa thuận ngũ cốc giữa Moscow và Kiev đã không đạt được các mục tiêu đã đề ra. Ông lập luận rằng hầu hết các sản phẩm nông nghiệp Ukraine xuất khẩu theo thỏa thuận đã không đến được các quốc gia nghèo hơn mà thay vào đó đã được chuyển đến châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Tổng thống Putin, Moscow đang tạm ngừng tham gia vào thỏa thuận, chứ không hoàn toàn rút khỏi thỏa thuận này. Ông nói rằng thỏa thuận được thúc đẩy để “đảm bảo lợi ích của các quốc gia nghèo hơn”, nhưng theo tình báo Nga, cơ cấu thực sự của xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine thì lại khác.

“Chúng tôi đã đồng ý với thỏa thuận ngũ cốc đó vì lợi ích của các quốc gia nghèo hơn,” Tổng thống Nga nói, “Nhưng nhìn chung, có vẻ như 34% ngũ cốc của Ukraine được chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ, 35% hoặc thậm chí nhiều hơn được đưa tới các quốc gia EU và chỉ từ 3 đến 4… hoặc 5% là đến được các nước nghèo hơn”, ông Putin nói.

Tuyên bố trên của ông Putin được đưa ra khi quân đội Nga đóng cửa hành lang vận chuyển ngũ cốc ở Biển Đen được sử dụng để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine theo thỏa thuận đạt được ở Istanbul vào tháng 7/2022. Thỏa thuận - do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian - ban đầu được ca ngợi là rất quan trọng trong việc xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và giúp các quốc gia nghèo nhất trên thế giới tránh nạn đói.

Nga kể từ đó đã nhiều lần chỉ ra rằng trên thực tế, ngũ cốc được chuyển các điểm đến khác. Moscow đã quyết định ngừng tham gia vào thỏa thuận này sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào căn cứ hải quân của nước này ở thành phố cảng Sevastopol của Crimea vào tuần trước.

 

Chuyến tàu chở ngũ cốc Ukraine đầu tiên rời cảng Odessa ngày 31/7.

 

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đã sẵn sàng bù đắp lượng ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine bị thiếu từ kho dự trữ của nước này. Đồng thời, ông nói rằng Moscow vẫn chưa thể đưa ra các điều kiện khiến nước này tiếp tục tham gia vào thỏa thuận.

Sau khi Moscow quyết định đình chỉ tham gia vào thỏa thuận, Liên hợp quốc đã nhấn mạnh rằng "lương thực phải được chuyển ra" bất kể hoàn cảnh nào. Điều phối viên của Liên Hợp Quốc về sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen, Amir Abdulla, cho biết tàu dân sự “không bao giờ có thể là mục tiêu quân sự hoặc bị bắt làm con tin". Trước đó, Nga từng nói rằng họ không thể đảm bảo an ninh cho hành lang ngũ cốc nếu Kiev sử dụng nó cho mục đích quân sự.

 

Ngọc Huyền

Nguồn: hanoitv.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.