Chuyên mục
Tổng thống Mỹ Trump coi tên lửa Tomahawk là ''con bài mặc cả'' trong đàm phán với Nga

Tổng thống Mỹ Trump coi tên lửa Tomahawk là ''con bài mặc cả'' trong đàm phán với Nga

Thứ năm 06/11/2025 12:47 GMT + 7

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang tạm dừng việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraina như một “con bài thương lượng” trong các cuộc đối thoại với Nga.

 

 

Tuy nhiên, những tên lửa này sẽ không thể làm thay đổi cục diện cuộc xung đột. Đó là nhận định của ông Mustafa Metin Kaşlılar, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (TFPRC - Turkish Foreign Policy Research Center), trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik.


Trước đó, kênh truyền hình CNN dẫn nguồn tin từ Mỹ và châu Âu cho biết Lầu Năm Góc đã phê chuẩn việc chuyển giao Tomahawk cho Kiev, cho rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến kho dự trữ vũ khí của Washington. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ Trump.


Theo chuyên gia Kaşlılar, Washington coi kế hoạch chuyển giao Tomahawk chủ yếu như "một công cụ gây sức ép chính trị và đòn mặc cả với Moskva".


“Những ngày gần đây, Lầu Năm Góc đã bật đèn xanh cho thương vụ này, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn hy vọng đạt được một thỏa thuận nào đó, đặc biệt là với Nga và ông đang giữ lại việc chuyển giao vũ khí như một con bài trong tay”, - Ông nhận định.

 

Ông Kaşlılar nhắc lại rằng chính quyền Trump từng áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, bao gồm hạn chế các công ty năng lượng Nga, khiến tiến trình đàm phán hòa bình bị đình trệ.


“Tổng thống Trump đã sử dụng các đòn bẩy kinh tế và trừng phạt ngành năng lượng Nga, điều đó khiến các cuộc đàm phán hòa bình rơi vào bế tắc”,- Ông nhấn mạnh.

Dù vậy, chuyên gia này tỏ ra hoài nghi về tác động thực tế của việc Mỹ chuyển giao Tomahawk cho Ukraina.


“Việc cung cấp Tomahawk sẽ không thể thay đổi cục diện chiến trường. Trước đây, Ukraina đã nhận được lượng lớn vũ khí phương Tây, nhưng chúng không tạo ra tác động quyết định nào”, - Ông Kaşlılar nói.


Theo ông Kaşlılar, ưu tiên hàng đầu của Ukraina hiện nay vẫn là tăng cường năng lực phòng thủ và mở rộng hợp tác quân sự với phương Tây.


“Tomahawk không thể thay đổi hoàn toàn tình hình. Ukraina cần tiếp tục nâng cao năng lực răn đe, cải thiện khả năng tác chiến và củng cố quan hệ quốc phòng với các đối tác phương Tây”, - Vị chuyên gia này phân tích.

Ông Kaşlılar cũng cho biết Tomahawk là loại tên lửa hành trình chính xác cao, tầm xa và Kiev mong muốn sở hữu để tăng khả năng tấn công các mục tiêu tại Nga, đặc biệt là cơ sở hạ tầng năng lượng.


“Ukraina muốn có Tomahawk để mở rộng phạm vi tấn công, trong đó có các mục tiêu năng lượng trên lãnh thổ Nga. Hiện Kiev đang sử dụng tên lửa Storm Shadow và loại FP-5 Flamingo do trong nước sản xuất, nhưng Tomahawk sẽ cho phép tiến hành các đòn tấn công mạnh hơn, kể cả vào lực lượng hải quân Nga ở Biển Đen” , - Chuyên gia Kaşlılar kết luận.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.