Chuyên mục
Tình hình Nga-Ukraine: Mỹ sẽ không chuyển tiêm kích MiG-29 cho Ukraine qua căn cứ ở Đức

Tình hình Nga-Ukraine: Mỹ sẽ không chuyển tiêm kích MiG-29 cho Ukraine qua căn cứ ở Đức

Thứ hai 11/04/2022 12:30 GMT + 7

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Mỹ sẽ không chuyển các máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất cho Ukraine qua lãnh thổ Đức.


“Điều duy nhất mà Mỹ tỏ ra nghi ngờ là đưa máy bay chiến đấu qua căn cứ của Mỹ ở Đức. Nếu một quốc gia ở Đông Âu muốn cung cấp cho Ukraine MiG-29 hoặc các máy bay do Liên Xô sản xuất khác, thì chúng tôi cho biết rằng đây là quyết định của riêng họ. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ không gửi máy bay cho Kiev từ Đức”, ông Sullivan nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho hay, các nhà chức trách nước này sẵn sàng gửi ngay lập tức tất cả 28 máy bay chiến đấu MiG-29 của mình tới căn cứ không quân Ramstein ở Đức và chuyển chúng cho Mỹ. Các quan chức Mỹ đầu tiên thừa nhận rằng Warsaw không đồng ý về đề xuất này với Washington, và sau đó công khai bác bỏ ý tưởng của phía Ba Lan.

 

Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine vũ khí cần thiết. (Ảnh: TASS)

 

Qatar gửi 5 triệu USD để giúp đỡ những người tị nạn Ukraine

Đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Qatar Lulwa Rashid Al-Khater mới đây thông báo, chính quyền nước này sẽ phân bổ 5 triệu USD để hỗ trợ nhân đạo cho những người tị nạn Ukraine và những người phải di dời tạm thời.

“Qatar sẽ phân bổ 5 triệu USD thông qua Quỹ Phát triển Qatar để hỗ trợ nhân đạo những người tị nạn Ukraine và những người phải di dời”, tuyên bố viết.

Theo bà Al-Khater, Qatar kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành vi thù địch ở Ukraine và đảm bảo an ninh của các hành lang nhân đạo để cung cấp viện trợ, cũng như giải quyết xung đột bằng các biện pháp ngoại giao.

Mỹ đang lên kế hoạch tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine

CNN dẫn lời Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay, nước này đang làm việc với các đối tác để cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng thủ ven biển.

“Chúng tôi đang làm việc với các đối tác để cố gắng cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng thủ ven biển mà họ có thể sử dụng để vô hiệu hóa các mối đe dọa ở Biển Đen”, một phụ tá của nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden cho biết.

Theo Bloomberg, ông Sullivan cũng cho biết, Washington đang thực hiện kế hoạch tăng cường cung cấp vũ khí cho Kiev và đang thăm dò khả năng huấn luyện quân đội Ukraine ở bên ngoài quốc gia này.

“Có tin từ phía Anh, nước có một phiên bản của hệ thống phòng thủ bờ biển, họ có ý định cung cấp nó cho Ukraine. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với phía Anh về vấn đề này”, ông Sullivan nói thêm.

Mỹ hy vọng các biện pháp trừng phạt Nga sẽ củng cố vị thế đàm phán của Ukraine

Theo Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, Washington hy vọng rằng việc gia tăng áp lực kinh tế lên Nga sẽ dần củng cố vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán và khiến nhiều khả năng đạt được kết quả dàn xếp mà Kiev mong muốn. 

77 tàu nước ngoài bị chặn ở các cảng Ukraine

Người đứng đầu Trung tâm Quản lý quốc phòng Nga, ông Mikhail Mizintsev cho hay, 77 tàu nước ngoài từ 18 quốc gia vẫn bị chặn ở các cảng Ukraine, nguy cơ bị pháo kích và nguy cơ bom mìn không cho phép họ ra biển khơi.

Theo ông Mizintsev, các tàu không thể đi ra biển khơi một cách an toàn vì các mối đe dọa từ pháo kích và nguy cơ mìn do chính quyền Kiev tạo ra trong nội thủy và lãnh hải.

Ông Mizintsev cũng nói thêm rằng “những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine tiếp tục bắt giữ 6.338 công dân nước ngoài từ 12 quốc gia làm con tin”.

UAV của Ukraine bị bắn rơi ở phía bắc Crimea

Một nguồn tin thuộc các cơ quan khẩn cấp của khu vực chia sẻ với RIA rằng, Lực lượng phòng không ở phía bắc Crimea đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine.

Nguồn tin cho biết: “Theo thông tin sơ bộ, một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không ở phía bắc Crimea”.

Theo ông nguồn tin này, sự việc này xảy ra gần làng Tauride thuộc Krasnoperekopsky của Crimea. Đống đổ nát từ chiếc UAV đã làm hư hỏng một trong những ngôi nhà. Tuy nhiên, không có thương vong.

Ngân hàng Thế giới dự đoán GDP của Nga năm 2022 giảm 11,2% và Ukraine giảm 45,1%

Ngân hàng Thế giới (WB) dự đoán mức giảm GDP của Nga vào năm 2022 dưới các lệnh trừng phạt là 11,2% và Ukraine là 45,1%.

Theo WB, Nga đang phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế được phối hợp rộng rãi nhất từng được áp dụng đối với bất kỳ quốc gia nào.

Nền kinh tế Nga sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề và một cuộc suy thoái sâu sẽ xuất hiện vào năm 2022. GDP dự kiến sẽ giảm 11,2% và ít phục hồi trong hai năm tới. Các hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cuộc khủng hoảng và theo dự báo, các chuyên gia WB tin tưởng sẽ có thêm 2,6 triệu người rơi xuống dưới mức nghèo khổ ở nước này.

Tổ chức này đồng thời lưu ý rằng, trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và các lệnh trừng phạt tiếp theo nhằm vào Moscow, “nền kinh tế Nga đang phục hồi tốt” sau cuộc suy thoái do đại dịch gây ra.

“Tăng trưởng năm 2021 đạt 4,7% sau khi giảm 2,7% vào năm 2020”, các chuyên gia của WB nhấn mạnh.

 

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn: infonet.vietnamnet.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.