Chuyên mục
Tình hình Afghanistan: Tổng thống Nga lo ngại, Ấn Độ nêu ưu tiên hàng đầu

Tình hình Afghanistan: Tổng thống Nga lo ngại, Ấn Độ nêu ưu tiên hàng đầu

Thứ năm 09/02/2023 04:13 GMT + 7

Ngày 8/2, tại cuộc họp với các thư ký của hội đồng an ninh một số quốc gia về vấn đề Afghanistan, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, mối đe dọa khủng bố đang gia tăng ở nước này.


Các quan chức an ninh của nhiều quốc gia nhóm họp tại Moscow để bàn về tình hình Afghanistan vào ngày 8/2. (Nguồn: Twitter).


Các Thư ký Hội đồng An ninh và Cố vấn An ninh quốc gia của Nga, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan đã nhóm họp tại Moscow.

Cuộc họp thảo luận về nhiều vấn đề liên quan Afghanistan, trong đó có tình hình an ninh và những thách thức nhân đạo mà Afghanistan phải đối mặt.

Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc họp: “Sau khi lực lượng vũ trang Mỹ rút khỏi Afghanistan, thật tiếc, tình hình ở đất nước này không khá hơn. Các tổ chức khủng bố quốc tế đang hoạt động tích cực hơn”.

Theo nhà lãnh đạo, Nga lo ngại về những nỗ lực của các nước trong khu vực nhằm lợi dụng tình hình ở Afghanistan để mở rộng và tạo ra cơ sở hạ tầng dưới chiêu bài chống khủng bố.

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nga Nikolai Patrushev cho rằng, tình hình ở Afghanistan hiện đang xấu đi nhanh chóng.

Trong khi đó, ghi nhận mối quan hệ lịch sử và đặc biệt của Ấn Độ với Afghanistan, vốn đang trải qua giai đoạn khó khăn, Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval khẳng định, nước này sẽ không bao giờ bỏ rơi người dân quốc gia Trung Á khi họ cần.

Theo ông Doval, phúc lợi của người dân Afghanistan là “ưu tiên hàng đầu” của Ấn Độ và "điều này sẽ tiếp tục định hướng cách tiếp cận của New Delhi”.

Cho đến nay, Ấn Độ đã chuyển giao 40.000 tấn lúa mì, 60 tấn thuốc, 500.000 liều vaccine Covid-19, quần áo mùa đông và 28 tấn hàng cứu trợ thiên tai. Trong hai năm qua, Ấn Độ cũng đã cấp học bổng mới cho 2.260 sinh viên Afghanistan, trong đó có 300 nữ sinh.

Bên cạnh đó, quan chức an ninh hàng đầu này đã nhắc lại lời kêu gọi của Ấn Độ không cho phép lãnh thổ Afghanistan xuất khẩu chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.

Theo Cố vấn Doval, các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Afghanistan nên được sử dụng trước hết vì lợi ích của người dân nước này.

Ông cam kết Ấn Độ sẽ tiếp tục là một bên liên quan quan trọng ở Afghanistan.


Bảo Minh (theo Times of India, TASS)

Nguồn: baoquocte.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.