Chuyên mục
Tiếng hét lớn giữa cuộc họp Hạ viện Anh: Thủ tướng Truss đâu rồi

Tiếng hét lớn giữa cuộc họp Hạ viện Anh: Thủ tướng Truss đâu rồi

Thứ ba 18/10/2022 15:17 GMT + 7

Thủ tướng Anh Liz Truss hôm 17/10 bị cáo buộc “trốn tránh" sau khi bà từ chối trả lời các câu hỏi và cử bà Penny Mordaunt phát biểu thay mình tại Hạ viện.


Thủ tướng Truss đã im lặng suốt ba ngày và từ chối trả lời yêu cầu từ Công đảng để trình bày trước Quốc hội về quyết định sa thải cựu Bộ trưởng Kwasi Kwarteng, Independent đưa tin.

Thay vào đó, nhà lãnh đạo Anh đã cử bà Penny Mordaunt để trả lời câu hỏi của đảng đối lập, phố Downing xác nhận.

“Chúng tôi đang có một khoảng trống”, lãnh đạo Công đảng Keir Starmer cho biết. “Đã đến lúc người lãnh đạo phải đứng ra chỉ đạo. Nhưng thủ tướng đâu rồi? Bà ấy đang trốn đi, né tránh câu hỏi, sợ bóng sợ gió".

Trong khi đó, nghị sĩ đảng Dân tộc Scotland Kirsten Oswald nói rằng: "Nếu (Thủ tướng Truss) thậm chí còn không có đủ can đảm để xuất hiện ở đây vào ngày hôm nay, thì liệu có lý do nào để bà ấy xuất hiện tại đây thêm lần nào nữa không?”.

"Thời gian đã hết, bà ấy cần phải từ chức và để mọi người quyết định", nghị sĩ Oswald nói thêm.

 

Thủ tướng Anh Liz Truss hôm 17/10 đã cử bà Penny Mordaunt phát biểu thay mình tại Hạ viện. Ảnh: Reuters.

 

Quyết định cử bà Mordaunt - người từng thua bà Truss trong cuộc đua vào ghế thủ tướng - có thể sẽ đặt ra thêm câu hỏi về thẩm quyền của thủ tướng.

Trong cuộc họp tại Hạ viện, bà Mordaunt cho biết bà lấy làm tiếc rằng các kế hoạch của chính phủ đã "làm tăng thêm mối lo ngại" về "sự biến động lớn" trong nền kinh tế, nhưng nói rằng có "lý do nghiêm trọng" cho sự vắng mặt của Thủ tướng Truss mà không nêu cụ thể.

Những tiếng hét "bà ấy ở đâu?" có thể được nghe thấy sau khi bà Mordaunt xuất hiện tại vị trí của thủ tướng ở Hạ viện.

Một số tiếng cười lớn và chế nhạo đã được nghe thấy từ băng ghế của các thành viên Công đảng khi bà Mordaunt nói với các nghị sĩ rằng thủ tướng không thể ngay lập tức trả lời câu hỏi cấp thiết về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay vì bà đang bị "cầm chân bởi đống công việc khẩn cấp".

Vị trí Thủ tướng của bà Truss đang gặp nguy hiểm và bà đã không phát biểu công khai kể từ cuộc họp báo kéo dài 8 phút vào hôm 14/10 sau khi sa thải bộ trưởng của mình.

Thủ tướng Truss tuần trước đã sa thải ông Kwasi Kwarteng chỉ 38 ngày sau khi ông đảm nhiệm vai trò này, giữa lúc thị trường phản ứng dữ dội sau thông báo về chương trình cắt giảm thuế.

Sau đó, bộ trưởng Tài chính mới Jeremy Hunt vào sáng 17/10 đã tuyên bố đảo ngược gần như toàn bộ kế hoạch giảm thuế của người tiền nhiệm, đồng thời xem xét lại chính sách giá nhiên liệu.

Văn phòng thủ tướng khẳng định rằng bà Truss vẫn đang điều hành đất nước và đã "làm việc chặt chẽ với bộ trưởng vào cuối tuần qua để đồng ý cách tiếp cận này".

Tuy nhiên, nghị sĩ Roger Gale của đảng Bảo thủ nói với Sky News rằng: "Tôi nghĩ ông Jeremy Hunt là thủ tướng trên thực tế vào lúc này".

"Tôi thực sự không nghĩ rằng bà ấy có thể tiếp tục giữ vị trí của mình lâu hơn nữa. Và tôi rất buồn khi phải nói điều đó", nghị sĩ Angela Richardson nói với Times.

 

Minh An

Nguồn: zingnews.vn
37 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.