Chuyên mục
Thương vong tại Gaza vượt 120.000 người, nội các chiến tranh Israel khủng hoảng

Thương vong tại Gaza vượt 120.000 người, nội các chiến tranh Israel khủng hoảng

Thứ hai 10/06/2024 05:47 GMT + 7

Ngày 9/6, Nội các Chiến tranh Israel lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng sau khi một thành viên chính thức cùng một quan sát viên đồng thời tuyên bố từ chức, nhằm phản đối cách thức điều hành cuộc chiến tại dải Gaza của Thủ tướng Netanyahu.

Bộ trưởng trong Nội các chiến tranh gồm 3 thành viên tại Israel tuyên bố từ chức chiều qua là ông Benny Gantz, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và hiện là thủ lĩnh Đảng Liên minh quốc gia. Phát biểu trên truyền hình, ông Benny Gantz một lần nữa khẳng định Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang thất bại trong cuộc chiến với lực lượng Hamas ở dải Gaza, kêu gọi người đứng đầu Chính phủ và Nội các chiến tranh ấn định thời điểm tổ chức bầu cử sớm để thành lập một Chính phủ mới nhận được sự tín nhiệm của người dân cũng như có khả năng đối mặt với những thách thức.

 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)


Vài giờ sau tuyên bố từ chức của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, ông Gadi Eisenkot, quan sát viên trong Nội các chiến tranh và cũng là thành viên trong đảng Liên minh quốc gia, cũng tuyên bố từ chức và rời khỏi Nội các chiến tranh Israel.

Phản ứng với quyết định từ chức của ông Benny Gantz, viết trên mạng xã hội X, Thủ tướng Netanyahu kêu gọi Chủ tịch đảng Liên minh quốc gia không rời khỏi mặt trận, nhấn mạnh rằng đây là thời điểm để đoàn kết các lực lượng tại Israel thay vì từ bỏ. Người đứng đầu Chính phủ và Nội các Chiến tranh Israel đồng thời cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến tại Gaza cho đến khi giành chiến thắng và đạt được tất cả các mục tiêu đề ra, đứng đầu là giải cứu các con tin và đánh bại lực lượng Hamas.

Tuy nhiên, Thủ lĩnh phe đối lập Yair Lapid lại hoan nghênh quyết định từ chức của ông Benny Gantz. Lãnh đạo phe đối lập Israel cho rằng đây là thời điểm thích hợp để thay thế một Chính phủ cực đoan và thất bại bằng một Chính phủ có thể khôi phục an ninh cho người dân, đưa các con tin trở về nhà, tái xây dựng nền kinh tế đất nước và khôi phục vị thế quốc tế của Israel.

Về phần mình, thay vì đưa ra bình luận với quyết định từ chức của thành viên Nội các Chiến tranh, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir đã lập tức gửi thư đề nghị Thủ tướng Netanyahu bổ sung ông này vào Nội các Chiến tranh, thế chỗ của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz.

Theo một số nhà phân tích khu vực, động thái từ chức của ông Benny Gantz và ông Gadi Eisenkot chưa thể khiến Nội các Chiến tranh cũng như Chính phủ liên minh tại Israel sụp đổ, song là một đòn giáng nặng nề vào nỗ lực của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm tập hợp lực lượng và lôi kéo sự ủng hộ của công chúng cho cuộc chiến kéo dài hơn 8 tháng và chưa xác định hồi kết tại dải Gaza.

Tổng thương vong tại Gaza vượt 120.000 người


Cơ quan Y tế Palestine cho biết, tổng thương vong trong chiến dịch tấn công tổng lực kéo dài hơn 8 tháng qua của quân đội Israel vào dải Gaza đã vượt 120.000 người, chủ yếu dân thường.  

Theo số liệu công bố tối 9/6 của cơ quan Y tế Palestine, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza trong 24h qua đã khiến ít nhất 283 người chết và hơn 800 người bị thương, hầu hết là dân thường. Số thương vong mới nâng tổng số người chết và bị thương được xác định trong hơn 8 tháng Israel tấn công vào Gaza lên hơn 120.000 người, gồm 37.084 người chết và hơn 84.000 người bị thương.

Ngoài ra, còn hàng nghìn người thuộc diện mất tích và nhiều khả năng cũng đã tử vong dưới các đống đổ nát do các cuộc không kích và pháo kích của Israel gây ra.

Israel phát động cuộc chiến tổng lực vào dải Gaza ngày 7/10/2023, nhằm đáp trả cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Hamas vào miền Nam Israel trong sáng cùng ngày khiến gần 1.200 người chết và 252 người bị bắt làm con tin. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người tại Gaza.

Trong đó, Nam Phi đã chính thức khởi kiện Israel phạm tội ác diệt chủng lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Đáng chú ý, ngày 20/5 vừa qua, Trưởng Công tố Karim Khan của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) thông báo đang xin lệnh bắt cả Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel với cáo buộc phạm tội trong cuộc xung đột tại Gaza.

 

PV

Nguồn: vov.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.