Chuyên mục
Thực ra ông Trump đang thua trong các cuộc chiến thương mại?
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Thực ra ông Trump đang thua trong các cuộc chiến thương mại?

Thứ bảy 06/07/2019 06:05 GMT + 7
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố “các cuộc chiến thương mại là khá dễ dàng để chiến thắng”.

Thực tế mà nói, ông Trump không hề giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh thương mại. Bất chấp thực tế rằng, các đòn thuế quan của ông Trump đã gây tổn hại tới Trung Quốc và nhiều nền kinh tế nước ngoài khác, nhưng các đòn thuế quan đó cũng tác động đến chính nước Mỹ. Các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng dự trữ New York ước tính, trung bình các hộ gia đình sẽ phải chi tiêu nhiều hơn 1.000 USD mỗi năm vì giá cả tăng cao do các cuộc chiến thương mại hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Axios

Đòn thuế quan tác động ngược trở lại Mỹ

Tất cả các đòn thuế quan đối với Canada và Mexico nhằm buộc họ phải tái đàm phán Thỏa thuận tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) đã dẫn tới một thỏa thuận mới tương tự như thỏa thuận cũ mà bạn phải cần một chiếc kính lúp mới nhận thấy sự khác biệt. (Thỏa thuận mới thậm chí có thể còn không qua được cửa Quốc hội).

Mexico là một nền kinh tế nhỏ bên cạnh một nền kinh tế lớn, vì thế bạn có thể nghĩ, ông Trump cảm thấy Mexico dễ bị hăm dọa. Thế nhưng gần như tất cả các bang của Mỹ đều có thể bị ảnh hưởng nếu tăng thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico bởi các nhà sản xuất phải phụ thuộc vào nguồn hàng giá rẻ nhập từ nước láng giềng.

Một ví dụ khác, Trung Quốc là một nền kinh tế lớn thực sự. Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ nhiều hơn là nhập khẩu từ Mỹ. Điều đó cho thấy áp lực thuế quan đối với Trung Quốc là tương đối lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí tại G20 ở Osaka Nhật Bản hồi cuối tháng 6 rằng, hai bên sẽ khôi phục các cuộc đàm phán thương mại, nhưng con đường tới sự chấm dứt thương chiến vẫn còn mờ mịt. Thỏa thuận mà 2 nhà lãnh đạo đạt được tại Osaka cũng chỉ tương tự như thỏa thuận mà họ đã đạt được ở Hội nghị Thượng đỉnh G20 trước đó hồi tháng 12/2018 ở Buenos Aires, Argentina.

Các đòn thuế quan nhập khẩu vẫn có hiệu lực. Thỏa thuận ở Osaka chỉ là Mỹ hoãn tăng thuế đối với 300 tỷ USD đối với hàng hóa khác từ Trung Quốc. Nhưng nó không đảo ngược lại các biện pháp trước đó: 200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc bị tăng thuế từ 10% lên 25% sau vòng đàm phán thất bại hồi tháng 5/2019.

Ông Trump từng tuyên bố Trung Quốc là bên chịu tổn hại khi Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các doanh nghiệp nhập khẩu tại Mỹ cũng phải chịu tác động khi thuế tăng và người tiêu dùng Mỹ phải chịu mức giá cao hơn.

Sự phản đối cuộc chiến thương mại của ông Trump đang ngày càng gia tăng bên trong nước Mỹ. Phòng Thương mại Mỹ, một trong những hành lang doanh nghiệp quyền lực nhất của Mỹ, đã kêu gọi đảo ngược tất cả các đòn thuế quan mà Mỹ đã áp trong 2 năm qua.

Bài học từ những thất bại trong lịch sử

Đây không phải lần đầu tiên Mỹ có cuộc chiến thương mại với các nước khác.

Chủ nghĩa bảo hộ từng được đảng Cộng hòa và Nghị sĩ bang Ohio William McKinley (người sau này trở thành Tổng thống) thúc đẩy với chính sách thuế quan năm 1890, tăng thuế trung bình đối với hàng nhập khẩu đến gần 50%.

Chính sách thuế quan khi đó đã khiến giá tiêu dùng và lạm phát ở Mỹ tăng cao, dư luận phản ứng gay gắt. Kết quả là đảng Cộng hòa mất đa số ghế trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 1890, và sau đó tiếp tục thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 1892. Chính sách tăng thuế đến 50% đối với hàng nhập khẩu sau đó đã bị bãi bỏ vào năm 1894.

Một bài học khác là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Canada năm 1930 - cuộc chiến thương mại nổi bật nhất của thế kỷ 20 với luật thuế quan Smoot-Hawley của Mỹ, áp đặt mức thuế cao đối với khoảng 20.000 mặt hàng nhập khẩu. Canada - đối tác thương mại lớn của Mỹ, trả đũa bằng cách tăng thuế đánh vào hàng nhập khẩu của Mỹ, khiến hàng hóa Mỹ vào Canada giảm 61% từ năm 1929 đến năm 1933. Cuộc chiến thương mại khi đó cũng khiến xuất khẩu của Canada vào Mỹ giảm mạnh, dẫn tới việc Canada đi tìm thị trường xuất khẩu sang Anh.

Lịch sử cho thấy, cả Mỹ và Canada đều không phải là bên thắng trong cuộc chiến thương mại 1930. Ngược lại, chiến thắng lại rơi vào tay những nước không tham gia chiến tranh thương mại, trong đó có Anh.

Sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối tháng 6 tại Osaka, Tổng thống Trump nói rằng, Trung Quốc đã cam kết sẽ mua nhiều hàng hóa hơn, trong đó có hàng nông sản từ Mỹ.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, nếu các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn không thể đem lại sự đột phá, Trung Quốc có thể sẽ đảo ngược quyết định. Điều này cũng còn phải phụ thuộc vào việc Mỹ có nới lỏng quy định cấm bán linh kiện cho công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc hay không.

Nếu Trung Quốc đảo ngược quyết định mua thêm hàng nông sản từ Mỹ, Tổng thống Trump sẽ có nguy cơ mất sự ủng hộ của cử tri tại các bang nông nghiệp trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm sau.

Các cuộc chiến thương mại gần như không bao giờ có người chiến thắng rõ ràng, nhưng thường để lại những tổn hại lâu dài đối với các nền kinh tế. Các cuộc chiến thương mại của ông Trump hiện nay có quy mô lớn hơn nhiều so với các cuộc chiến trong quá khứ, nhưng nó có thể đem lại kết quả tương tự. Hơn nữa, đây sẽ là chủ đề nhạy cảm khi ông Trump đang chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử Tổng thống năm 2020./.

Thùy Linh
Theo New York Times, Project Syndicate, SCMP
Nguồn: vov.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.