Chuyên mục
Thủ tướng Đức nói về việc bà Merkel ''thân thiện'' với Nga

Thủ tướng Đức nói về việc bà Merkel ''thân thiện'' với Nga

Thứ hai 20/06/2022 17:27 GMT + 7

Trong một động thái nhằm bênh vực chính sách của người tiền nhiệm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng, nỗ lực duy trì quan hệ thân thiện với Nga “không bao giờ có thể coi là sai lầm”.

 
Bà Angela Merkel trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin (ảnh: RT).


“Nỗ lực để hòa hợp và kiến tạo hòa bình không bao giờ có thể coi là sai lầm”, ông Olaf Scholz trả lời khi được hỏi rằng, liệu dưới thời cựu Thủ tướng Angela Merkel, Đức có quá thân thiện với Nga hay không.

Phát biểu của ông Olaf Scholz được đưa ra trong cuộc phỏng vấn hôm 19.6 với hãng tin DPA (Đức).

Trong cuộc phỏng vấn, ông Olaf Scholz lưu ý, việc Đức trước đây quá phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga là điều “không nên”.

“Đó là sai lầm trong chính sách kinh tế của Đức. Chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cấp năng lượng của Nga mà không đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để có thể chuyển hướng nguồn cung một cách nhanh chóng khi có tình huống xấu phát sinh”, ông Olaf Scholz nói.

Những phát biểu của ông Olaf Scholz được đưa ra trong bối cảnh cựu Thủ tướng Đức Merkel nhận nhiều chỉ trích vì duy trì chính sách thân thiện với Nga khi còn đương nhiệm.

Hôm 17.6, hãng tin RND (Đức) dẫn lời bà Merkel cho hay, cựu Thủ tướng Đức mong muốn xây dựng mối quan hệ tốt với Nga vì Moscow “sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh thứ 2 thế giới”.

Bà Merkel tiết lộ, trước khi rời nhiệm sở, bà đã cố gắng nói chuyện với Tổng thống Nga Putin về trật tự an ninh mới cho châu Âu, nhưng dường như ông Putin không quan tâm.

“Ông Putin đã không còn sẵn sàng cho một hội nghị thượng đỉnh kiểu ‘bộ tứ Normandy’ nữa”, bà Merkel nói, đề cập đến các cuộc gặp 4 bên giữa Đức, Pháp, Nga và Ukraine trong các năm 2014, 2015 để dẫn đến ký kết thỏa thuận Minsk nhằm chấm dứt xung đột ở Donbass.

“Tôi đã không thành công trong việc thiết lập các cuộc thảo luận mới giữa Nga và phương Tây về tình hình an ninh châu Âu”, bà Merkel nói thêm.

Bà Merkel giữ chức Thủ tướng Đức 16 năm. Trong thời gian này, Đức là nền kinh tế lớn mạnh nhất Liên minh châu Âu (EU). Một phần sự khởi sắc kinh tế của Đức đến từ nguồn năng lượng giá rẻ của Nga, theo RT.

Năm 2008, bà Merkel đưa ra quyết định gây tranh cãi khi ngăn Ukraine gia nhập NATO. Bà cho rằng, động thái này có thể gây ra xung đột giữa phương Tây với Nga. Phe đối lập cho rằng, bà Merkel có thái độ mềm mỏng và xây dựng một số thỏa thuận chính trị ngầm với Nga.

 

Vương Nam – RT

Nguồn: danviet.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.