Chuyên mục
Thủ tướng Bỉ kêu gọi EU thay đổi cách tiếp cận với Nga

Thủ tướng Bỉ kêu gọi EU thay đổi cách tiếp cận với Nga

Chủ nhật 15/03/2026 11:35 GMT + 7
Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho rằng Liên minh châu Âu (EU) có thể phải chấp nhận một 'thỏa thuận tồi' nếu bị gạt ra khỏi các cuộc hòa đàm về Nga - Ukraine.

“Vì chúng ta không đủ khả năng gây sức ép với Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng cách gửi vũ khí cho Ukraine, và cũng không thể bóp nghẹt Nga về kinh tế nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, nên chỉ còn một phương án: đạt được một thỏa thuận,” RT dẫn chia sẻ của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever với tờ L’Echo của Bỉ ngày 14/3 giờ địa phương.

Theo ông Bart De Wever, Liên minh châu Âu (EU) cần tham gia trực tiếp vào quá trình đàm phán chấm dứt xung đột, vốn đang diễn ra giữa Mỹ - Nga – Ukraine.

“Nếu không có một nhiệm vụ chính thức để đến Moscow đàm phán, chúng ta sẽ không có mặt tại bàn thương lượng - nơi Mỹ sẽ thúc ép Ukraine chấp nhận một thỏa thuận. Và tôi có thể nói ngay từ bây giờ rằng đó sẽ là một thỏa thuận tồi đối với chúng ta,” Thủ tướng Bỉ nói.

Phía Mỹ, Nga và Ukraine chưa phản hồi những tuyên bố trên của ông Bart De Wever.

 


Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. Ảnh: X/@Bart_DeWever


Năm ngoái, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất một lộ trình gồm 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Phía Kiev cùng EU đã bác bỏ kế hoạch này, cho rằng nó quá có lợi cho Moscow về mặt lãnh thổ.

Sau đó, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian được tổ chức tại Abu Dhabi (UAE) và Geneva (Thụy Sỹ) vào đầu năm nay. Những cuộc đàm phán này không có sự tham gia của bất kỳ quan chức Liên minh châu Âu nào.

Về phía châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 6/2 công bố gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga, tập trung vào năng lượng, dịch vụ tài chính và thương mại.

“Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình quan trọng đang diễn ra tại Abu Dhabi (UAE), chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế: Nga chỉ ngồi vào bàn đàm phán với thiện chí thực sự khi bị đặt dưới áp lực,” bà Ursula von der Leyen cho biết trong thông cáo được đăng tải trên trang chủ EC ngày 6/2.

Tuy nhiên từ đó đến nay, gói trừng phạt thứ 20 trên vẫn chưa được thông qua với Hungary là một trong các quốc gia phản đối.

Phát biểu sau cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng EU, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng việc trừng phạt này làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, đe dọa an ninh năng lượng của Budapest.

Từ ngày 12/3 giờ địa phương, Mỹ đã nới lỏng lệnh trừng phạt Nga, cho phép các nước mua lượng dầu Nga đang vận chuyển trên biển trong 30 ngày, đến ngày 11/4.

Cụ thể, thông báo trên trang chủ Bộ Tài chính Mỹ cho biết quy định miễn trừ này áp dụng với các sản phẩm dầu thô của Nga đã được bốc lên tàu trước hoặc vào lúc 12h01 sáng (giờ Mỹ) ngày 12/3. Các giao dịch mua dầu Nga được phép thực hiện đến 12h01 phút ngày 11/4.

Chia sẻ trên mạng xã hội X hôm 12/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định biện pháp “ngắn hạn, quy mô hẹp” này “không mang lại lợi ích tài chính lớn cho chính phủ Nga”.


Tùng Dương

Nguồn: mekongasean.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.