Chuyên mục
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ nghi phạm đánh bom ở Istabul, cáo buộc PKK chủ mưu

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ nghi phạm đánh bom ở Istabul, cáo buộc PKK chủ mưu

Thứ hai 14/11/2022 11:19 GMT + 7

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 22 nghi phạm, bao gồm kẻ đã gài bom làm 8 người thiệt mạng ở Istabul, đồng thời cáo buộc PKK là chủ mưu vụ tấn công.

 

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ đánh bom ở Istabul hôm 13/11 làm 6 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

 

Theo Reuters, hãng thông tấn Anadolu ngày 14/11 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu thông báo, cảnh sát đã bắt được nghi phạm cài bom gây ra vụ nổ lớn làm 8 người chết và 81 người bị thương ở thành phố Istanbul trước đó một ngày. Đây là vụ đánh bom lớn đầu tiên ở Istanbul trong vài năm qua.

Đồng thời, Bộ trưởng Soylu cáo buộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết cũng chưa công bố danh tính của nghi phạm.

Theo Bộ trưởng Soylu, lệnh đánh bom phố Istiklal ở Istabul hôm 13/11 được chỉ đạo từ Kobani, thành phố phía bắc Syria, nơi các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các chiến dịch chống lại lực lượng dân quân YPG người Kurd ở Syria trong những năm gần đây.

Giới chức Istabul hôm 14/11 cho biết khoảng 50 người bị thương trong vụ đánh bom đã được xuất viện. Trong khi đó, 31 người khác vẫn đang điều trị tại bệnh viện, gồm 2 người trong tình trạng nguy kịch.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 13/11, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan lên án vụ nổ, gọi đây là "một vụ đánh bom khủng bố" đồng thời khẳng định những kẻ tấn công khủng bố nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thất bại.

 

Trước đó, Tổng thống Erdogan và Phó Tổng thống Fuat Oktay cho hay, nghi phạm là một phụ nữ. Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag cũng nói rằng, một phụ nữ ngồi trên băng ghế ở hiện trường hơn 40 phút và rời đi vài phút trước khi vụ nổ xảy ra. Điều này cho thấy khả năng có một quả bom được hẹn giờ hoặc được kích nổ từ xa.

Chính phủ nhiều quốc gia như Hy Lạp, Ai Cập, Ukraine, Anh, Azerbaijan, Italy và Pakistan... đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân trong vụ tấn công. 

Hiện chưa có cá nhân, tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ nhưng mọi con mắt đổ dồn vào PKK. 

Istanbul và các thành phố khác của Thổ Nhĩ Kỳ từng là mục tiêu tấn công của lực lượng ly khai người Kurd, các chiến binh Hồi giáo và một số nhóm khác, bao gồm cả loạt vụ tấn công vào năm 2015 và 2016.

PKK là tổ chức chính trị và phong trào vũ trang của người Kurd nhằm đòi độc lập. Giao tranh giữa PKK và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ 1984 khiến hơn 40.000 người thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ mở nhiều chiến dịch quân sự nhằm vào PKK ở miền bắc Iraq, vốn là nơi nhóm này dùng để tiếp viện cho lực lượng nổi dậy ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) coi PKK là tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, một nhóm vũ trang người Kurd khác là Lực lượng Syria Dân chủ (SDF) lại được Mỹ cùng phương Tây coi là đồng minh quan trọng trong chiến dịch chống lại tổ chức khủng bố IS.

 

Nguyễn Phương

Nguồn: kinhtedothi.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.