Chuyên mục
Thêm quốc gia châu Á ''giải cứu'' dầu thô, Nga mạnh tay ''đáp trả'' các quốc gia tuân thủ giá trần

Thêm quốc gia châu Á ''giải cứu'' dầu thô, Nga mạnh tay ''đáp trả'' các quốc gia tuân thủ giá trần

Thứ năm 29/12/2022 12:51 GMT + 7

Quốc gia này chuẩn bị nhập khẩu lô hàng dầu thô đầu tiên từ Nga sau thời gian hơn nửa năm tạm dừng nhằm dự trữ nhiên liệu, tránh tình trạng thiếu hụt trong tương lai.

 

Ảnh minh họa


Nhật Bản chuẩn bị nhập khẩu lô hàng dầu thô đầu tiên từ Nga sau hơn nửa năm tạm dừng trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy các nhà nhập khẩu năng lượng dự trữ nhiên liệu nhằm tránh tình trạng thiếu hụt trong tương lai.

Theo dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg tổng hợp, tàu Aframax Zaliv Baikal đang đi đến Nhật Bản sau khi bốc hàng từ cơ sở Sakhalin-2 ở vùng viễn đông của Nga vào ngày 28/12. Nhật Bản đã không nhập khẩu một lô hàng dầu nào của Nga kể từ tháng 5 theo dữ liệu vận chuyển.

Trong khi Nhật Bản vẫn cùng với các quốc gia phương Tây trừng phạt Nga sau khi diễn ra xung đột tại Ukraine, quốc gia châu Á này lại không tuân thủ các biện pháp nghiêm ngặt đối với mặt hàng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Chính phủ đã nói rằng dự án xuất khẩu Sakhalin-2 của Nga là nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng chính của Nhật Bản, và việc sản xuất và nhập khẩu dầu của nước này là cần thiết để hoạt động ổn định.

Lô hàng này được vận chuyển trong bối cảnh Moscow cấm xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm tinh chế của Nga cho các quốc gia tuân thủ theo giá trần. Vào tháng trước, Nhật Bản cho biết các lô hàng từ dự án xuất khẩu Sakhalin-2 sẽ được miễn trừ trần giá. Tuy nhiên, Nhật Bản đã giảm đáng kể lượng dầu nhập khẩu từ Nga - đặc biệt là từ dự án dầu khí Sakhalin-1 - kể từ khi xung đột bắt đầu, khi các nhà máy lọc dầu tìm cách đa dạng hóa nguồn cung.

Công ty Taiyo Oil của Nhật Bản là người mua lô hàng mới nhất từ Nga và họ có kế hoạch chia lô hàng này giữa hai bến dỡ hàng tại Kikuma và Namikata, theo một tuyên bố trên trang web của Sakhalin Energy ngày 19/12.

 


Ảnh: Bloomberg

 

Nga đáp trả các quốc gia áp giá trần

Ngày 27/12, Nga đã quyết định sẽ cấm bán dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ của mình cho các quốc gia áp đặt giá bán đối với dầu thô của mình như một biện pháp đáp trả.

Hành động của Điện Kremlin là một nỗ lực “phá hoại” kế hoạch của Mỹ và các đồng minh nhằm ngăn chặn việc vận chuyển, tài trợ hoặc bảo hiểm cho dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga trừ khi nó được bán với giá 60 USD/ thùng hoặc thấp hơn - một biện pháp trừng phạt được đưa ra nhằm đáp trả xung đột giữa Nga và Ukraine.

Một sắc lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hôm thứ Ba cho biết việc xuất khẩu sẽ bị cấm theo các hợp đồng trực tiếp hoặc gián tiếp quy định việc sử dụng cơ chế trần giá trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến ngày 1/7. Sắc lệnh nói rằng ông Putin có thể tạo ra các miễn trừ cho việc bán dầu cho các quốc gia theo giá trần nếu ông muốn.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu dầu thô của Nga hiện đang được bán với giá thị trường thấp hơn nhiều so với mức trần 60 USD, chủ yếu đến các quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ chưa đồng ý tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Theo những người quen thuộc với họ, một số chuyến hàng này đang được tiến hành với sự giúp đỡ của các công ty phương Tây phù hợp với các điều khoản của giới hạn, trong khi những chuyến hàng khác đang diễn ra với nguồn tài chính, vận chuyển và bảo hiểm từ bên ngoài các quốc gia phương Tây đang thực thi lệnh trừng phạt.

Nếu Điện Kremlin quyết định hạn chế xuất khẩu dầu cho những người mua ngoài phương Tây, điều đó có thể làm giảm nguồn cung toàn cầu và đẩy giá lên cao. Nếu chỉ nhắm mục tiêu vào các quốc gia phương Tây đưa ra mức giá trần, tác động sẽ ít hơn nhiều vì họ đã cấm hầu hết hàng nhập khẩu của Nga.

Trong khi mệnh lệnh của ông Putin có nguy cơ phá vỡ thị trường, các nhà đầu tư cho đến nay dường như vẫn phớt lờ điều đó. Các hợp đồng tương lai đối với dầu thô Brent, thước đo giá toàn cầu tăng khoảng 0,5% vào ngày 27/12 lên 84,33 USD/thùng. Các quan chức Nga đã đe dọa trong nhiều tuần sẽ cắt nguồn cung cấp dầu của họ để trả đũa việc giới hạn.

Các quan chức phương Tây đang cố gắng hạn chế mức giá mà Nga có thể bán dầu của mình trong nỗ lực làm giảm bớt ngân sách của Điện Kremlin trong khi vẫn giữ cho dầu của Nga chảy ra thị trường — và do đó ổn định giá toàn cầu.

Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cho biết EU đã cấm nhập khẩu dầu của Nga. Hungary và một số quốc gia EU không giáp biển khác đã thúc đẩy miễn trừ lệnh cấm vận để tiếp tục nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Ông Putin bây giờ có thể tắt những dòng chảy đó.

 

 Như Quỳnh

Nguồn: markettimes.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.