Chuyên mục
Tham nhũng trong quân đội Trung Quốc rất lớn
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tham nhũng trong quân đội Trung Quốc rất lớn

Thứ sáu 05/12/2014 06:52 GMT + 7
Cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc tiếp tục gay cấn khi có thêm một viên tướng bị bắt. Đó là nữ thiếu tướng Cao Tiểu Yên, Chính ủy Đại học Kỹ thuật Thông tin quân đội Trung Quốc, hãng tin Anh Reuters ngày 4/12 dẫn nguồn tạp chí chuyên về tài chính Tài Tân (Trung Quốc).

Thiếu tướng Cao Tiểu Yên. Ảnh: Xinhua

Tướng Cao Tiểu Yên bị các điều tra viên quân sự bắt hôm 27/11 với cáo buộc nhận hối lộ liên quan một dự án xây dựng bệnh viện quân sự. Nhà của Cao bị lục soát và phong tỏa. Theo South China Morning Post (Hong Kong) ngày 4/12, nhiều người tại Quân y viện cũng bị bắt trước tướng Cao, gồm một trưởng phòng quản lý dự án. Dự án này đang xây dựng 15 khu nhà, có thể chứa được 1.000 xe. 

Theo báo chí Trung Quốc, Cao Tiểu Yên năm nay 57 tuổi, quê tỉnh Sơn Tây, nhập ngũ năm 1974 khi mới 17 tuổi tại đại quân khu Lan Châu. Cao được cử đi học tại Đại học Quân y số 4 năm 1984, được bổ nhiệm làm Chính ủy Quân y viện 309 năm 2005. Năm 2012, Cao được thăng chức Phó Chính ủy Đại học Kỹ thuật Thông tin quân đội Trung Quốc, thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng và trở thành một trong số rất ít nữ tướng nắm giữ trọng trách lớn như vậy. Cao thường có bài đăng tải trên báo chí lớn của Trung Quốc như Nhân Dân Nhật báo, Nhật báo Quân giải phóng Trung Quốc.

Diệt trừ tham nhũng trong quân đội Trung Quốc (gồm 2,3 triệu quân) là mục tiêu hàng đầu của Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhiều tướng lĩnh đương chức và đã nghỉ hưu lo ngại nạn tham nhũng lan tràn trong quân đội có thể hủy hoại khả năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Thượng tướng Từ Tài Hậu, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương, cùng nhiều tướng tham nhũng khác đã bị bắt như: trung tướng Dương Kim Sơn - Phó Tư lệnh quân khu Thành Đô, thiếu tướng Diệp Vạn Dũng - Phó Chính ủy quân khu tỉnh Tứ Xuyên, trung tướng Cốc Tuấn Sơn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần…

Theo Tài Tân, dư luận cho rằng, còn một con hổ lớn khác trong quân đội đang bị điều tra. Cuộc chiến “đả hổ, diệt ruồi” do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cách đây ít ngày, Bí thư đảng ủy của Trường Cảnh sát Tân Cương Lý Ngạn Minh bị “áp dụng các biện pháp bắt buộc” khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc xem xét cáo buộc lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ của ông này, Reuters đưa tin.

Theo South China Morning Post hôm 4/12, một lãnh đạo của Tập đoàn Sinopec, ông Xue Wandong, vừa bị cách chức, bị điều tra về tội tham nhũng. Người đứng đầu đơn vị bảo vệ nhà đầu tư thuộc cơ quan giám sát chứng khoán Trung Quốc, Li Liang, bị bắt hôm 1/12 vì vi phạm pháp luật và kỷ luật. Đáng chú ý, Li Liang liên quan vụ điều tra doanh nhân Lệnh Hoàn Thành - em út trong số 5 anh em của ông Lệnh Kế Hoạch, cựu trợ lý thân cận của nguyên Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân (Chính Hiệp) Trung Quốc.

Xinhua đưa tin, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 3/12 xác nhận hai quan chức đã bị cách chức, điều tra do “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp”. Đó là Chủ tịch Hội nghị Chính Hiệp tỉnh Quảng Đông Chu Minh Quốc và Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang Tùy Phong Phú.

Thục Ninh (tổng hợp)
Nguồn: Tiền Phong
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.