Chuyên mục
Thăm hỏi bệnh nhân nCoV, 18 linh mục Italy chết vì nhiễm virus

Thăm hỏi bệnh nhân nCoV, 18 linh mục Italy chết vì nhiễm virus

Thứ bảy 21/03/2020 05:25 GMT + 7

Các linh mục đã đến khu chăm sóc đặc biệt để an ủi và cầu nguyện cho các bệnh nhân nặng.

 

Giáo hoàng Francis khuyến khích các linh mục "can đảm ra ngoài và đến với những người ốm", nhưng các chuyến viếng thăm tới những khu chăm sóc đặc biệt đã đưa họ tiếp xúc với một số trường hợp nhiễm virus nghiêm trọng nhất.

Ít nhất 10 linh mục đã chết vì Covid-19 tại giáo phận Bergamo gần Milan, theo tờ Công giáo Avvenire. 5 ca tử vong khác ở thành phố Parma, các trường hợp còn lại xuất hiện ở Brescia, Cremona và Milan - tất cả đều ở miền bắc Italy.

Những cái chết "nhiều đến mức khó đếm hết", tờ Avvenire viết.

 


Một linh mục làm lễ trong Thánh đường Santa Maria ở Trastevere. Ảnh: Reuters.


Như y bác sĩ, các linh mục ở Italy tiếp xúc với nhiều ca bệnh Covid-19 nghiêm trọng nhất, dù họ biết rằng tiếp xúc ở khoảng cách gần sẽ tạo điều kiện hoàn hảo cho sự lây nhiễm. "Đeo khẩu trang, đội mũ, đi găng tay, mặc áo choàng và kính bảo vệ, các linh mục chúng tôi đi bộ quanh hội trường như những xác sống", Cha Claudio del Monte nói với hãng thông tấn Adnkronos của Italy.

Italy hiện là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới, với 3.405 trường hợp, vượt xa Trung Quốc - nơi dịch bệnh bùng phát đầu tiên vào cuối 2019. Quốc gia này phải huy động sự trợ giúp từ quân đội khi tốc độ gia tăng số người chết ngày càng khủng khiếp.

Nghĩa trang ở thành phố phía bắc Bergamo bị quá tải, những người lính được gọi đến để vận chuyển thi thể đi nơi khác hỏa táng. "Chúng tôi không còn biết nơi nào để đưa người chết đến", giám mục giáo phận Bergamo, Francesco Beschi, nói với trang Vatican News. Đứng nhìn những chiếc quan tài khiến ông thấy "rất nặng nề".

Giống như tất cả nạn nhân khác của dịch bệnh, các mục sư được chôn cất mà không có bất kỳ tang lễ nào. Lễ tang va đám cưới bị cấm trong hơn một tuần nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

"Thật đau đớn khi thấy các linh mục ngã bệnh", Enrico Salmi, giám mục giáo phận Parma, nói với tờ Avvenire. "Đôi khi chuyện xảy ra với họ vì lòng nhiệt tình cứu rỗi. Họ vào các khu chăm sóc đặc biệt, nơi mà người bình thường chẳng ai vào", ông Salmi nói thêm.

 

Giáo hoàng Francis cử hành Thánh lễ một mình tại nhà khách Santa Marta ở Vatican hôm 19/3. Ảnh: EPA.


Cảm động trước cảnh ngộ của các linh mục ở Bergamo, Giáo hoàng Francis đã gọi điện cho Beschi, giám mục giáo phận này hôm 18/3. Giáo hoàng "xúc động sâu sắc trước những đau khổ của người quá cố", Beschi nói trong một tuyên bố. 

Giáo hoàng Francis từng nhiều lần kêu gọi các linh mục dành nhiều thời gian hơn để thăm người bệnh. Trong một Thánh lễ được livestream vào cuối tuần trước, ông cầu nguyện rằng các mục sư sẽ "có can đảm để ra ngoài và đến với những người bệnh".

Giáo hoàng đã hủy nhiều cuộc gặp sau khi bị cảm lạnh trong một buổi Lễ Tro hồi tháng trước. Nỗi sợ hãi tăng lên khi các bức ảnh chụp Giáo hoàng ôm hôn nhiều người sau khi phát biểu bằng giọng khàn và hỉ mũi trong nhà thờ. Tuy nhiên, ông được cho là đã xét nghiệm âm tính với nCoV. Giáo hoàng vốn có sức khỏe tốt, dù bị cắt bỏ một bên phổi khi còn trẻ.


Huyền Vũ (Theo Mail)

Nguồn: ione.net
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.