Chuyên mục
Thăm bảo tàng Hermitage của nước Nga thời COVID-19

Thăm bảo tàng Hermitage của nước Nga thời COVID-19

Chủ nhật 08/08/2021 19:39 GMT + 7

Bảo tàng Hermitage nằm trong Cung Điện mùa Đông ở trung tâm St. Petersburg là nơi không thể không tới khi đến với thành phố St. Petersburg cổ kính và xinh đẹp.

 

 Phòng Malachite ở Hermitage. Ảnh: Duy Trinh


Bảo tàng Hermitage nằm trong Cung Điện mùa Đông ở trung tâm St. Petersburg là nơi không thể không tới khi đến với thành phố St. Petersburg cổ kính và xinh đẹp. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ở LB Nga vẫn diễn biến phức tạp, bảo tàng cũng hạn chế người vào để phòng ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên những báu vật của Bảo tàng này vẫn là thỏi nam châm mạnh thu hút những người đến thăm thủ đô phương Bắc của nước Nga.

Có khá nhiều du khách tập trung trước cửa vào Bảo tàng vì để có thể thăm quan khách chỉ có thể mua vé qua mạng, thăm theo những giờ cố định nhằm đảm bảo giãn cách.

Thứ đầu tiên đập vào mắt du khách đó là các phòng nghi lễ nhà nước hoành tráng, dát vàng và trang hoàng lộng lẫy trọng Cung Điện mùa Đông như “Phòng Quốc huy” trong đó có quốc huy của tất cả các vùng miền của LB Nga, “Cầu thang Jordan” nổi tiếng trên đường đi vào tham quan bảo tàng, “Phòng Thánh George” – nơi các đại sứ từng diện kiến Sa Hoàng Nga, “Phòng Vũ khí”, Phòng Ánh sáng hay hành lang Raphael – bản sao hành lang trong Cung điện của Giáo hoàng ở Vatican mà du khách thường đứng chụp ảnh lưu niệm .… 

 


Nhà thờ nhỏ trong Cung điện Mùa Đông. Ảnh: Duy Trinh


Hướng dẫn viên Maya Makhova giới thiệu với chúng tôi những báu vật chính của bảo tàng trong đó có 2 bức tranh do danh họa nổi tiếng Raphael người Italia chép lại. Đó là bức tranh nhỏ “Đức mẹ bồng chúa” hay “Conestabile Madonna”. Tên của nó xuất phát từ gia đình Conestabile ở Perugia, người mà Sa Hoàng Alexander II của Nga mua lại tranh năm 1871. Bức tranh thứ hai là bức “Thánh gia”, hay “Đức mẹ và chồng Joseph không để râu”. Raphael vẽ bức tranh này trong thời gian ở Florence. Những đường nét uyển chuyển, sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc và bố cục tạo nên cảm giác thánh thiện của bức tranh.

Theo hướng dẫn viên Makhova hiện trên thế giới chỉ còn khoảng 20 bức tranh của danh họa danh tiếng Leonardo da Vinci, mà trong đó Bảo tàng Hermitage sở hữu 2 bức là các bức tranh “Đức mẹ bồng chúa Giesu” hay còn gọi là bức “Benois Madonna” và bức “Litta Madonna”

 


Phòng Ánh sáng. Ảnh: Duy Trinh


Chúng tôi cũng được giới thiệu tác phẩm điêu khắc của danh họa, nhà điêu khắc nổi tiếng Michelangelo - “Cậu bé cúi đầu”. Đây là tác phẩm duy nhất của Michelangelo tại Hermitage. Hình tượng cậu bé khỏa thân và quay vào chính mình này cao 54 cm, làm bằng đá cẩm thạch và mặc dù chưa được hoàn thiện đầy đủ song các đặc điểm khuôn mặt, mái tóc và hình dáng cơ thể đều có thể dễ dàng nhận ra. Kể từ khi được Nữ hoàng Ekaterina Đại đế, người sáng lập Bảo tàng Hermitage mua lại, tác phẩm này chưa bao giờ rời khỏi sảnh của bảo tàng.

Tiếp đó bạn có thể chiêm ngưỡng những bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Hà Lan  Rembrandt như các bức “Danae”; “Chân dung một học giả”; “Chân chung ông già mặc áo đỏ”, “Chân dung người Do thái già”… “Danaë” là một trong những kiệt tác của Hermitage đã được cả thế giới biết đến với một lý do không mấy vui vẻ. Năm 1985, một kẻ phá hoại đã hắt axit sunfuric lên bức tranh sơn dầu và phải mất 12 năm để bức tranh được phục hồi lại. Kể từ đó, tác phẩm của họa sĩ Rembrandt đã không bao giờ được mang ra khỏi bảo tàng.

Còn rất nhiều tranh quí, báu vật khác của Hoàng gia nước Nga có thể chiêm ngưỡng tại Hermitage. Hiện vật đặc biệt đáng chú ý khác là các mặt bàn, bình khổng lồ được ghép tỉ mỉ từ những viên đá quí nhỏ bé theo nghệ thuật ghép mảnh công phu gọi là Mosaic. Và đương nhiên khách đến thăm Hermitage cũng không thể bỏ qua chiếc đồng hồ “Chim công” lộng lẫy, không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo mà còn là sự kỳ diệu về kỹ nghệ do doanh nhân người Anh James Fox chế tạo vào thế kỷ 18. Hay chiếc đĩa Kolyvan khổng lồ còn được gọi là "nữ hoàng đĩa" làm bằng đá jasper vân xanh. Chiếc đĩa này cao 2,57m, dài 5,04m, rộng 3,22m và được xem là chiếc đĩa lớn nhất thế giới.    

 


Các hiện vật bên trong bảo tàng. Ảnh: Duy Trinh


Với hơn 60.000 trong tổng số 3 triệu hiện vật được trưng bày trong gần 1000 căn phòng, người ta tính rằng để xem hết tất cả những hiện vật của Hermitage, với chỉ một phút cho mỗi hiện vật, thì cũng phải mất gần 8 năm mới hoàn thành mục tiêu này.


Duy Trinh

Nguồn: baotintuc.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.