Chuyên mục
TBT Charlie Hebdo lên tiếng về tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

TBT Charlie Hebdo lên tiếng về tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed

Chủ nhật 18/01/2015 14:15 GMT + 7
Tổng biên tập tạp chí Charlie Hebdo Gerard Biard cho biết, việc đăng bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed chỉ nhằm bảo vệ tự do tôn giáo.

Theo tin tức trên NBC News, trong một cuộc phỏng vấn ngày 18/1, ông Biard cho biết: “Mỗi lần chúng tôi vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed hay đức Chúa trời là chúng tôi chỉ đang bảo vệ quyền tự do tôn giáo”.

“Chúng tôi khẳng định Chúa không phải là một nhân vật chính trị hay một người nổi tiếng. Ông ấy là của riêng mọi người”, ông nói tiếp.

Theo Biard, tự do tôn giáo là quyền cơ bản của con người và “không ai có thể khiêu khích, chế nhạo hay xúc phạm niềm tin của người khác”.


Tổng biên tập tạp chí Charlie Hebdo.

Trước đó, hàng loạt các cuộc biểu tình chống Charlie Hebdo đã nổ ra ở nhiều nơi sau khi tạp chí trào phúng này đăng bức ảnh biếm họa nhà tiên tri Mohammed.

Theo tin tức trên Reuters, ngày 16/1, những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát ở Algiers. Theo nguồn tin an ninh, hàng chục người đã bị bắt giữ, trong đó có hai nhà lãnh đạo Hồi giáo, Ali Belhadj và Hamadache Zeraoui vì hành vi tổ chức biểu tình trái pháp luật ở Algiers.

Tại thủ đô của Algeria, các nhóm biểu tình đã ném đá, pháo hoa và chai lọ về phía lực lượng anh ninh khiến nhiều người bị thương.

Tại Pakistan, cảnh sát phải dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông 200 người bên ngoài tòa lãnh sự Pháp ở thành phố Karachi.

Ở Philippines, đã có những cuộc biểu tình giận dữ nhằm vào trang bìa Charlie Hebdo cũng như cái mà người ta gọi là “tiêu chuẩn kép” của phương Tây.

Tại một số các quốc gia như Mali, Senegal, Mauritania… người dân tuần hành phản đối trong hòa bình.

Tổng thống Pháp: 'Người biểu tình không hiểu thông điệp Charlie Hebdo'

Giữa lúc các cuộc biểu tình bạo lực phản đối tờ Charlie Hebdo tại các quốc gia Hồi giáo chưa hạ nhiệt, Tổng thống Pháp vừa lên tiếng cho rằng những người biểu tình chưa hiểu được thông điệp tự do ngôn luận mà tạp chí này truyền tải.


Tổng thống Pháp Francois Hollande: “Căng thẳng diễn ra ở những nơi mà người dân không hiểu ý nghĩa thông điệp tự do ngôn luận được truyền tải qua bìa báo” - Ảnh: Reuters

Theo Reuters ngày 17.1, một ngày sau các cuộc biểu tình bạo lực nhằm phản đối vụ đăng ảnh biếm họa nhà tiên tri Muhamad của tờ Charlie Hebdo, Tổng thống Pháp Francois Hollande lên tiếng thể hiện các nguyên tắc và giá trị quyền tự do ngôn luận của nước Pháp.

“Tôi vẫn muốn thể hiện sự đoàn kết với những nước đang có các cuộc biểu tình, nhưng cùng lúc, tôi cũng muốn nói rằng nước Pháp có những nguyên tắc và giá trị riêng, đặc biệt trong đó là quyền tự do ngôn luận”, Reuters dẫn tuyên bố của Tổng thống Pháp trong chuyến thăm đến thành phố Tulle (thuộc Limousin, Pháp) ngày 17.1.

“Căng thẳng diễn ra ở những nơi mà người dân không hiểu ý nghĩa thông điệp tự do ngôn luận được truyền tải qua bìa báo. Chúng tôi đã chứng kiến các cuộc biểu tình này và tôi khẳng định ở nước Pháp mọi đức tin đều được tôn trọng”, ông Hollande phát biểu.

Tổng thống Pháp nói thêm: “Chúng tôi đã và đang hỗ trợ các nước hiện có các cuộc biểu tình này chống lại chủ nghĩa khủng bố”.


Một người biểu tình cầm tấm bảng ghi “Tôi không phải là Charlie” trong cuộc biểu tình tại Niamey, Niger nhằm phản đối tờ Charlie Hebdo và sự góp mặt của Tổng thống nước này, ông Mahamadou Issoufou trong cuộc tuần hành tưởng niệm vừa diễn ra ở Paris, Pháp - Ảnh: Reuters

Hiện tại, biểu tình ở một số nước Hồi giáo vẫn không hạ nhiệt và tiếp tục biến thành các cuộc đụng độ với cảnh sát, khiến nhiều người chết và bị thương. Ở Zinder (Cộng hòa Niger) đã có 5 người thiệt mạng sau các vụ đốt phá nhà thờ và nhà ở của người dân theo đạo Cơ đốc.

Đại sứ quán Pháp tại Niamey, thủ đô Cộng hòa Niger đã phải khuyến cáo công dân Pháp cẩn thận và hạn chế ra đường vì làn sóng người biểu tình đang kích động đốt các nhà thờ và ném đá vào cảnh sát.

Cũng theo Reuters, ban biên tập tờ Charlie Hebdo vừa cho hay số lượng ấn hành số mới nhất của tạp chí này đã được nâng lên thành 7 triệu bản, gấp 160 lần lượng phát hành thông thường. Nhu cầu sở hữu một ấn bản Charlie Hebdo trên toàn thế giới tăng cao sau vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn này hôm 7.1 làm chết 12 người.

Thu Thảo 
 

THIÊN BÌNH
Nguồn: doisongphapluat.com, thanhnien.com
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.