Chuyên mục
Tàu ngầm từng 'đánh chìm' tàu sân bay Mỹ sắp gia nhập NATO

Tàu ngầm từng 'đánh chìm' tàu sân bay Mỹ sắp gia nhập NATO

Thứ hai 11/07/2022 12:38 GMT + 7

Tàu ngầm lớp Gotland của Thụy Điển đã từng 'đánh chìm' tàu sân bay Mỹ trong một cuộc tập trận cách đây 20 năm.

 

Thụy Điển và Phần Lan đã sớm được "bật đèn xanh" để gia nhập NATO. Điều này đồng nghĩa với việc, siêu tàu ngầm của Thụy Điển sẽ được gia nhập lực lượng hải quân NATO trong tương lai.

 


Nhắc tới lực lượng quốc phòng Thụy Điển, nhiều người phải ngạc nhiên về các loại công nghệ tiên tiến mà lực lượng này sở hữu, trong đó có tàu ngầm lớp Gotland.

 


Tờ Business Insider cho biết, Thụy Điển hiện đang sở hữu lớp tàu ngầm thế hệ thứ ba mang tên Gotland, đây được coi là lớp tàu ngầm hiện đại bậc nhất thế giới ngày nay, mới chỉ được gia nhập biên chế từ năm 1997 và tới nay đang tiếp tục được nâng cấp.

 


Việc tàu ngầm lớp Gotland gia nhập lực lượng hải quân NATO, sẽ khiến sức mạnh tác chiến trên biển của lực lượng này được tăng thêm nhiều bậc, đặc biệt là trong việc tác chiến ngầm phi hạt nhân.

 


Chuyên gia của tờ Business Insider cho biết, các tàu ngầm lớp Gotland sử dụng động cơ điện diesel, phát ra tiếng ồn chỉ bằng 1/3 so với tàu ngầm lớp Kilo của Nga - vốn được coi là hố đen đại dương.

 


Mỗi tàu ngầm lớp Gotland có độ dài 60,7 mét, sau khi được nâng cấp sẽ dài thêm 2 mét, độ giãn nước tối đa 1380 tấn, thủy thủ đoàn tối đa 32 người và được trang bị 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, 2 ống phóng ngư lôi 400 mm và mang theo tối đa 48 ngư lôi.

 


Các tàu ngầm lớp Gotland được chế tạo trong thời gian từ năm 1990 tới năm 1997. Cho tới thời điểm hiện tại, các tàu này đều được nâng cấp mạnh, với 59 hệ thống mới được đưa vào sử dụng.

 


Là loại tàu ngầm đầu tiên trên thế giới sử dụng hệ thống đẩy khí độc lập, hệ thống này cho phép các tàu ngầm lớp Gotland lặn được cả tuần dưới mặt nước - một điều mà chỉ tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân mới có thể làm được.

 


Khả năng của tàu ngầm lớp Gotland không phải chỉ nằm trên lý thuyết. Trong cuộc tập trận chống ngầm đa quốc gia năm 2004, một tàu ngầm lớp Gotland đã tiếp cận và "đánh chìm" tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ.



Trong cuộc đụng độ mô phỏng này, tàu ngầm HSwMS Gotland số hiệu A-19 đã tiếp cận, tấn công và thoát ly mà không hề bị phát hiện, biến toàn bộ lực lượng chống ngầm của Mỹ trở thành "trò hề".

 

Trong các cuộc tập trận hải quân diễn ra ở các năm sau đó, Hải quân Mỹ luôn mời Thụy Điển tham dự, và năm nào các tàu ngầm Gotland cũng có thành tích "đánh chìm" tàu khu trục hay thậm chí cả tàu ngầm hạt nhân Mỹ.



Cho tới nay, không rõ phía Mỹ đã "bắt bài" được tàu ngầm Gotland hay chưa, sau khi "thiệt hại" tới hàng tá tàu chiến trong các cuộc tập trận mô phỏng. Tuy nhiên có một điều chắc chắn, lực lượng hải quân NATO sẽ như "hổ mọc thêm cánh", sau khi các tàu ngầm lớp Gotland cùng Thụy Điển gia nhập lực lượng này.


Trần Trân

Nguồn: kienthuc.net.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.