Chuyên mục
Tại sao nam người mẫu Nga không thể đứng quá 5 phút trên sân khấu?

Tại sao nam người mẫu Nga không thể đứng quá 5 phút trên sân khấu?

Thứ hai 26/04/2021 04:33 GMT + 7

Lelush trở thành nhân tố thu hút nhất show Sáng tạo doanh 2021. Nhưng thực tế anh lại chán ghét cảm giác đứng trên sân khấu dù chỉ 5 phút.


Vladislav Ivanov, 27 tuổi, đến từ Vladivostok, nước Nga. Anh là thí sinh chiếm trọn sự chú ý và bàn tán trong chương trình Sáng tạo doanh 2021 bởi những biểu cảm thờ ơ, thái độ bất cần, kiểu: "Tôi chỉ muốn về nhà".

Theo South China Morning Post, Ivanov có vốn tiếng Trung Quốc rất ổn, đã tốt nghiệp Đại học Phúc Đán. Anh làm giáo dạy tiếng Trung của hai thực tập sinh người Nhật trong Sáng tạo doanh, nhưng sau đó bị ê-kíp nhầm là thí sinh nên đã lôi kéo tham gia cho đủ quân số. Ivanov bất đắc dĩ mới nhận lời.

Ivanov ban đầu chỉ thi cho vui, cứ ngỡ một tập đã bị loại, nhưng càng lúc anh càng tiến sâu.

 

Vladislav Ivanov chỉ muốn tham gia cho vui nhưng lại tiến thẳng vào chung kết. Ảnh: SCMP.


Càng bất cần lại càng nổi tiếng


Vladislav Ivanov có gương mặt góc cạnh, hốc mắt sâu và mái tóc vàng ấn tượng. Lợi thế ngoại hình chính là chất liệu quan trọng nhất để Ivanov theo đuổi sự nghiệp người mẫu đúng như ước mơ ngày bé.

Khởi đầu là một giáo viên, thông dịch viên, Ivanov đâu ngờ rằng bản thân lại vô tình trở thành tâm điểm trong show truyền hình thực tế ở quốc gia tỷ dân. Cơ hội nổi tiếng rộng mở trước mắt, song Ivanov đã khước từ.

Tự gọi mình là Lelush - dựa theo tên Lelouch Lamperouge, một nhân vật của loạt phim hoạt hình Nhật Bản Code Geass: Lelouch of the Rebellion, Ivanov trên sân khấu nhún nhảy hời hợt, khua tay múa chân "cho có". Phong cách hát của anh tẻ nhạt đến nỗi có nhiều đoạn chẳng buồn hở miệng.

Lelush từ chối yêu cầu quay nhật ký mỗi ngày vì "cảm thấy mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi". Anh thủ sẵn tư thế bất hợp tác ở các buổi phỏng vấn cuối ngày. Nam thí sinh giả vờ kém tiếng Trung nhưng khi phát ngôn thì ca thán, nói đúng câu: "Tôi muốn bị loại. Tôi muốn được về nhà".

Anh chàng còn muốn mượn tiền của thí sinh khác, đem đút lót bảo vệ để họ "tạo điều kiện" cho anh trốn thoát, nhưng đã không thành công.

 


Lelush bất lực vì không bị loại sớm như mong muốn.

 

Đáng nói hơn, Lelush còn dạy những câu cửa miệng không mấy tích cực cho thực tập sinh người Nhật Bản khiến cả ê-kíp không nhịn được cười. Theo SCMP, càng tỏ ra miễn cưỡng và chống đối, Lelush lại càng hút fan. Cái tên "Lelush" lọt top trending trên mạng xã hội Weibo sau mỗi tập bởi loạt phát ngôn lồi lõm.

"Khán giả hứng thú với tính cách đặc biệt hài hước của Lelush. Các biểu cảm lạnh lùng, tức giận, 'khó ở' của anh trở thành meme, được chia sẻ và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Lelush yêu cầu khán giả đừng bình chọn cho mình nhưng lượng vote của anh tăng chóng mặt và đưa nam thần tượng tiến thẳng vào chung kết", SCMP viết.

Produce Camp - Sáng tạo doanh 2021 được quay trên đảo ngoài khơi tỉnh Hải Nam, có 90 thí sinh trong và ngoài nước tham gia tranh tài. 11 người chiến thắng cuối cùng sẽ được ra mắt với tư cách nhóm nhạc nam chuyên nghiệp.

Các thực tập sinh khác đều lo sợ sẽ tụt hạng, song Lelush lại hạnh phúc vì được chuyển xuống lớp F. Anh cho rằng những người có điểm F - cũng là điểm thấp nhất - sẽ bị loại. Thế nhưng, khán giả vẫn cật lực bình chọn để giữ Lelush, dù anh có bày thêm trò gì đi nữa.

"Trước sự thất vọng của Lelush, lượng người hâm mộ của anh ấy không ngừng tăng lên. Hiện Lelussh có hơn 840.000 người theo dõi trên Weibo", SCMP cho biết.

Lelush là trường hợp hiếm hoi trong lịch sự show truyền hình thực tế bị ép đi thi. Lelush đã trở nên nổi tiếng theo cách mà chính anh cũng không thể tưởng tượng nổi.

Không thể đứng trên sân khấu quá 5 phút


"Cảm ơn mọi người đã cho tôi tan làm".

Đây là phát ngôn leo lên top thịnh hàng Weibo hôm 23/4 của Lelush. Nam thần tượng tỏ ra hạnh phúc vì cuối cùng chương trình sắp kết thúc. Anh sẽ sớm được "thả" về để tiếp tục viết nên ước mơ làm người mẫu.

Lelush từng tâm sự rằng anh cảm thấy gò bó, cô đơn với cuộc sống thiếu tự do, không được dùng điện thoại, mỗi ngày chỉ lao vào tập luyện và ghi hình. Lelush hoàn toàn không muốn bị trói chân trong khuôn khổ ấy.

"Làm thành viên của một nhóm nhạc không phải đam mê tôi hướng tới. Tôi không thể hát và nhảy. Tôi biết mọi người yêu thương tôi lắm, nhưng xuất hiện trong chương trình và tham gia vào nhóm nhạc là hai việc khác nhau. Tôi vẫn tin rằng ban giám khảo sẽ không đánh giá cao tôi", Lelush tâm sự với vẻ bất lực trên SCMP.

Khi chương trình đang phát sóng, Lelush đã chán ngấy với những vòng hát, nhảy dồn dập khiến anh chỉ muốn rút lui. Nhưng nghĩ đến khoản phí phạt "cắt cổ" vì đơn phương phá vỡ hợp đồng, Lelush lại thôi.

 


 


Vẻ điển trai của thí sinh đặc biệt nhất Sáng tạo doanh 2021. Ảnh: Weibo.

 

Khắp Trung Quốc, những tấm biển quảng cáo ủng hộ tinh thần thí sinh 27 tuổi xuất hiện từ trung tâm thương mại cho đến đường phố. Điều này chứng minh người dân xứ Trung rất yêu thích và quan tâm Lelush.

Đi ngược với ý nghĩ tốt đẹp đó, một loạt nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Nga đã chỉ trích show Sáng tạo doanh. Họ đăng tweet kèm hashtag #FreeLelush (Trả tự do cho Lelush), đồng thời tố Trung Quốc cùng công ty Tencent đã giam cầm nam thần tượng.

Ivan Wang (Giám đốc điều hành công ty ngôi sao King Enterprises Group) - người đã nhờ Lelush dạy tiếng Trung cho hai thực tập sinh Nhật Bản - đã kể nam người mẫu Nga nhiều lần từ chối sự tiếp cận của các công ty giải trí. Đơn giản vì Lelush không thích xuất hiện trên màn ảnh.

"Có lần, tôi giới thiệu cho Lelush một show ở Hong Kong, anh ấy đã phản hồi rằng mình không thể chịu đựng quá 5 phút khi đứng trên sân khấu hoặc trong phim trường, nên đã từ chối", Wang cho biết.

Theo lời Ivan Wang, người mẫu Nga đã từ chối tham gia show Sáng tạo doanh rất nhiều lần. Giám đốc sản xuất chương trình phải thuyết phục liên tục mới nhận được cái gật đầu từ Lelush.

"Anh ấy từng nghĩ việc tham gia chương trình sẽ giúp thay đổi tính cách hướng nội của mình, nhưng có lẽ đã sai", Wang nói thêm.

 

Quốc Minh

Nguồn: zingnews.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.