Chuyên mục
Tài liệu mật bị rò rỉ hé lộ phòng không Ukraine có thể sớm cạn kiệt tên lửa

Tài liệu mật bị rò rỉ hé lộ phòng không Ukraine có thể sớm cạn kiệt tên lửa

Thứ ba 11/04/2023 05:43 GMT + 7

Tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc tiết lộ hệ thống phòng không của Ukraine có nguy cơ cạn kiệt tên lửa và đạn dược trong vòng vài tuần tới.

 

Các hệ thống phòng không Buk của Ukraine tại một duyệt binh ở Kiev vào năm 2021.

Ảnh: EPA


Theo trang The Guardian (Anh), một trong những tài liệu bị rò rỉ, đề ngày 23/2 và được dán nhãn là tài liệu “Mật”, đã phác thảo chi tiết về việc hệ thống phòng không S-300 của Ukraine có thể bị cạn kiệt vào ngày 2/5 với tốc độ sử dụng hiện tại. Không rõ liệu tốc độ sử dụng có thay đổi hay không.

Ukraine chủ yếu dựa vào hệ thống phòng không Buk và S-300 để đối phó với sức mạnh không quân Nga. Tuy nhiên, trích dẫn các tài liệu bị rò rỉ, tờ New York Times cho biết các hệ thống phòng không này có thể gặp sự cố và lực lượng phòng không ở tiền tuyến có thể bị “suy giảm hoàn toàn” trước ngày 23/5.

Dẫn lời các quan chức quân sự cấp cao, tờ báo cũng đưa tin các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Nga sẽ có thêm cơ hội để tấn công các lực lượng Ukraine và đây là thách thức lớn đối với Kiev.

Đại tá Yuriy Ihnat, phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Ukraine, không bình luận cụ thể về thông tin trên trong các tài liệu. Tuy nhiên, ông nói với tờ Wall Street Journal rằng Ukraine phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong việc tìm kiếm loại đạn do Liên Xô thiết kế cho hệ thống phòng không quan trọng S-300 và Buk.

“Nếu chúng ta thất bại trong trận chiến trên không, hậu quả đối với Ukraine sẽ rất nghiêm trọng. Đây không phải là lúc để trì hoãn", ông nói và thúc giục các đồng minh phương Tây tăng cường hỗ trợ cho Kiev.

Tính xác thực của các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc chưa được xác minh. Trong tuyên bố ngày 9/4, Lầu Năm Góc cho biết giới chức đang xem xét tính xác thực của các tài liệu bị rò rỉ “dường như chứa tài liệu nhạy cảm và được phân loại cao” này.

Trong khi đó, một số chuyên gia an ninh phương Tây và giới chức Washington nghi ngờ một công dân Mỹ đã làm rò rỉ các tài liệu quân sự và tình báo mật.

Ông Michael Mulroy, cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, nói với hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn: “Theo trọng tâm hiện tại, đây là một vụ rò rỉ của Mỹ, vì nhiều tài liệu chỉ nằm trong tay Mỹ”.

 


Trụ sở Lầu Năm Góc. Ảnh: Reuters


Cụ thể, các quan chức cho biết nhiều chủ đề được đề cập trong các tài liệu, liên quan đến xung đột ở Ukraine, Trung Quốc, Trung Đông và châu Phi, cho thấy một người Mỹ đã làm rò rỉ những tài liệu này, chứ không phải một đồng minh.

Giới chức Mỹ cho biết cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu. Song giới chức cũng không loại trừ khả năng các phần tử thân Nga đứng sau vụ rò rỉ. Đây được coi là một trong những vụ xâm phạm bảo mật nghiêm trọng nhất kể từ vụ hơn 700.000 tài liệu, video và thông tin ngoại giao. cáp đã xuất hiện trên trang web WikiLeaks vào năm 2013.

Đại sứ quán Nga tại Washington và Điện Kremlin chưa trả lời các yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Sau khi tiết lộ vụ rò rỉ, Reuters đã xem xét hơn 50 tài liệu có nhãn “Mật” và “Tối mật” xuất hiện lần đầu vào tháng trước trên các trang web truyền thông xã hội, bắt đầu với Discord và 4Chan. Mặc dù một số tài liệu đã được đăng cách đây vài tuần, sự tồn tại của chúng đến ngày 7/4 mới được The New York Times đưa tin đầu tiên.

Reuters chưa xác minh tính xác thực của các tài liệu. Một số ước tính thương vong trên chiến trường từ Ukraine dường như đã được thay đổi để giảm thiểu tổn thất của Nga. Một số tài liệu được đánh dấu “NOFORN”, có nghĩa là không thể được chia sẻ công dân nước ngoài.

Trong diễn biến liên quan, hai quan chức Mỹ nói với Reuters rằng họ không loại trừ khả năng các tài liệu này có thể đã được chỉnh sửa để đánh lạc hướng các nhà điều tra về nguồn gốc của chúng hoặc để phổ biến thông tin sai lệch có thể gây hại cho lợi ích an ninh của Mỹ.

Một tài liệu khác, được dán nhãn “Tối mật” và có nguồn gốc là báo cáo của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 1/3, nói rằng cơ quan tình báo Mossad đang khuyến khích các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm siết chặt kiểm soát đối với Tòa án Tối cao.

Theo tài liệu, Mỹ đã biết được điều này thông qua các tín hiệu tình báo, cho thấy Washington đã theo dõi một trong những đồng minh quan trọng nhất của mình ở Trung Đông.

Trong một tuyên bố vào ngày 9/4, Văn phòng ông Netanyahu cho rằng đánh giá trên là “dối trá và không có bất kỳ cơ sở nào”.

Một tài liệu khác đề cập đến các cuộc thảo luận nội bộ trong giới chức cấp cao Hàn Quốc về việc Mỹ gây áp lực nhằm buộc Seoul cung cấp vũ khí cho Ukraine và chính sách không làm như vậy của Hàn Quốc.

Hiện Nhà Trắng đã chuyển các nghi vấn về vụ rò rỉ này đến Lầu Năm Góc. Lầu Năm Góc đã chuyển vấn đề này lên Bộ Tư pháp và cơ quan này đã mở một cuộc điều tra hình sự.

 

Hải Vân

Nguồn: baotintuc.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.