Chuyên mục
So sánh tên lửa Sarmat của Nga và Minuteman-III của Mỹ

So sánh tên lửa Sarmat của Nga và Minuteman-III của Mỹ

Chủ nhật 24/04/2022 16:10 GMT + 7

Theo Giám đốc điều hành của Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Sarmat của Nga có uy lực mạnh hơn nhiều so với siêu tên lửa Minuteman-III của Mỹ.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat trong vụ phóng thử đầu tiên hôm 20/4. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga


Theo hãng thông tấn TASS, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24 hôm 23/4, ông Rogozin khẳng định: “Sarmat là loại tên lửa có uy lực mạnh hơn nhiều so với các loại vũ khí chiến lược khác, kể cả siêu tên lửa Minuteman-III đang được biên chế trong quân đội Mỹ. Cả về phạm vi tiếp cận toàn cầu và sức mạnh đầu đạn, Sarmat có thể nhắm trúng lãnh thổ của đối phương”.

Giám đốc Roscosmos cũng tiết lộ thêm rằng dữ liệu kỹ thuật vượt trội đã khiến loại tên lửa này trở nên bất khả xâm phạm đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và NATO hiện tại cũng như trong tương lai. Ông nói: “Đây là một thành công lớn đối với các nhà thiết kế và kỹ sư của chúng tôi. Chúng tôi rất tự hào về điều đó”.

Hôm 20/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã lần đầu phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa siêu hạng nặng Sarmat từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở Vùng Arkhangelsk. Cơ quan này tuyên bố: “Sarmat là tên lửa uy lực nhất với tầm bắn xa nhất trên thế giới. Loại tên lửa này sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang hạt nhân chiến lược Nga”.

ICBM Sarmat được phát triển tại Trung tâm Tên lửa Makeyev, thuộc Roscosmos và được sản xuất tại xí nghiệp Krasmash. Theo các chuyên gia, RS-28 Sarmat có khả năng mang đầu đạn phân hướng (MIRV) nặng tới 10 tấn đến bất kỳ điểm nào trên thế giới qua Bắc Cực và Nam Cực. Quan chức Nga giấu tên cho biết đầu đạn cơ bản của Sarmat mạnh tương đương 50 triệu tấn thuốc nổ TNT, được trang bị nhiều loại mồi bẫy để đánh lừa hệ thống phòng thủ đối phương. Sarmat cũng có thể lắp đầu đạn siêu vượt âm Avangard hoặc nhiều loại phương tiện dẫn đường siêu vượt âm trong tương lai.

“Loại vũ khí độc nhất vô nhị này sẽ tăng cường tiềm lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang và đảm bảo an toàn cho nước Nga trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Nó sẽ khiến bất kỳ ai có giọng điệu hung hăng đang cố đe dọa đất nước chúng ta phải suy nghĩ lại”, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

Trong khi đó, siêu tên lửa Minuteman III của Mỹ cũng từng được đánh giá là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mạnh nhất thế giới, với tầm bắn vượt trội.

Minuteman III được nghiên cứu phát triển từ những năm 1950 và chính thức được đưa vào biên chế từ năm 1962. Minuteman III có khả năng mang đầu đạn hạt nhân là một phần quan trọng trong kho vũ khí chiến lược của Quân đội Mỹ. Loại tên lửa này có tầm bắn hơn 9.660 km/h với tốc độ di chuyển lên tới 24.000 km/h.

Minuteman III đã được cải tiến 2 lần vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000 nhằm kéo dài tuổi thọ cho đến năm 2030. Song một số chuyên gia đánh giá Minuteman III đã trở nên lỗi thời và không nên kéo dài thời hạn phục vụ của loại tên lửa này nữa. Họ cho rằng Mỹ cần chế tạo tên lửa hạt nhân loại mới mẻ hơn. Trong khi đó, Tướng John Hyten, Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Mỹ, cho rằng những tên lửa cũ 60 năm tuổi sẽ bắt đầu hỏng chỉ sau 10 năm nữa.

 

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS, RT, Sputnik)

Nguồn: Baotintuc.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.