Chuyên mục
Singapore: Tù 6 tháng ông chủ đấm vào mặt người giúp việc vì bị nhắc ăn nhiều

Singapore: Tù 6 tháng ông chủ đấm vào mặt người giúp việc vì bị nhắc ăn nhiều

Thứ tư 09/02/2022 16:23 GMT + 7

Đấm vào mặt người giúp việc vì bị góp ý ăn quá nhiều, một người đàn ông ở Singapore đã bị kết án 6 tháng tù và phải bồi thường cho nạn nhân hơn 6.300 USD.

Suriya Krishnan, 25 tuổi, đã bị kết án 6 tháng tù vào ngày 8/2 và được yêu cầu phải bồi thường cho nạn nhân 8.500 SGD (khoảng hơn 6.300 USD).

Suriya đã bị buộc tội tự ý gây tổn thương cho người giúp việc khi đấm 3 phát vào mặt nạn nhân khiến cô bị gãy xương. Suriya còn đánh vào đầu, vai và đùi của người giúp việc.

 


Ảnh minh họa: CNA


Tòa án cho biết, nạn nhân là một người phụ nữ 27 tuổi, quốc tịch Myanmar, do chị gái của Suriya thuê làm người giúp việc. Suriya sống trong một căn hộ ở Hougang cùng với cha mẹ, chị gái và người giúp việc.

Đêm 29/5/2020, gia đình của Suriya tổ chức sinh nhật cho cha tại căn hộ. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Suriya đã uống một chai rượu 750ml và say xỉn.

Đến khoảng 20h30 tối (giờ địa phương), mẹ của Suriya nói người giúp việc cắt một ít thạch cho Suriya. Nạn nhân đi vào bếp để làm, nhưng Suriya yêu cầu cô chuẩn bị thêm một số thức ăn cho anh ta.

Người giúp việc nói rằng Suriya đã ăn rất nhiều. Lời nói này cùng với việc cô không cắt thạch theo cách Suriya muốn đã khiến anh bực bội. Suriya mắng nạn nhân khiến mẹ anh phải can ngăn.

Sau đó, Suriya rời khỏi bếp nhưng liền quay lại và đấm vào mặt người giúp việc ba phát. Một trong những cú đấm trúng vào mắt phải của nạn nhân khiến cô phải che mặt trong đau đớn.

Suriya sau đó bị người nhà khống chế và người giúp việc được đưa tới bệnh viện để điều trị. Cô bị gãy sàn hốc mắt phải, bị bầm tím và chảy máu, đau khi chuyển động mắt. Nạn nhân đã được xuất viện để điều trị ngoại trú và bệnh viện đã trình báo vụ việc với cảnh sát.

Sau vụ việc trên, nạn nhân đã ngừng làm việc cho gia đình Suriya.

Công tố viên đã yêu cầu bắt giam Suriya 7 tháng tù, yêu cầu anh bồi thường 8.500 SGD. Trong đó, 1.000 SGD dành cho nạn nhân bị mất thu nhập và 7.500 SGD bồi thường cho nỗi đau và tổn thất tinh thần của cô.

Tuy nhiên, luật sư của Suriya đã yêu cầu mức án 6 tháng tù giam. Ông cho biết người giúp việc đã nhếch mép cười khi mẹ của Suriya mắng anh ta, điều này đã “kích động” anh ta đấm cô.

Công tố viên cho biết họ không phát hiện hành vi đó trong lúc điều tra và thẩm phán cho rằng việc đó không thể “biện minh cho hành động bạo lực” của Suriya.

Luật sư của Suriya nói thêm rằng thân chủ của mình không có khả năng trả tiền bồi thường. Thẩm phán yêu cầu Suriya phải ngồi tù 6 tháng và nếu Suriya không thể trả 8.500 SGD tiền bồi thường, anh ta sẽ phải thụ án thêm một tháng nữa./.


Mai Trang
(biên dịch)
Theo CNA

Nguồn: vov.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.