Chuyên mục
Quân Nga đột phá lớn ở Bakhmut, viện binh Ukraine bị khắc chế

Quân Nga đột phá lớn ở Bakhmut, viện binh Ukraine bị khắc chế

Chủ nhật 16/04/2023 12:58 GMT + 7

Quân đội Nga đã tạo ra một bước đột phá lớn ở Bakhmut và lực lượng tiếp viện của quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề.

 

Theo tin từ Hãng tin Sputnik của Nga, vào tối 12/4 Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đã tràn ngập thêm 3 khu phố tại Bakhmut. Đồng thời hoạt động phản công của Ukraine, vào bên sườn lực lượng lính đánh thuê Wagner, đã bị quân dù Nga chặn đứng hoàn toàn.



Ngoài ra, không quân chiến thuật, tên lửa, pháo binh tầm xa của Quân khu phía Nam đã phối hợp với bộ binh Nga trong chiến dịch tràn ngập Bakhmut, đã tiến công dữ dội các vị trí của quân đội Ukraine; đặc biệt là Lữ đoàn cơ giới số 28 Ukraine ở vùng Konstantinovka, đã lọt vào vòng vây của quân Nga.



Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Chỉ trong vòng 24 giờ qua, lực lượng không quân chiến thuật Nga đã xuất kích nhiều loại máy bay chiến đấu thực hiện nhiệm vụ tấn công trong khu vực, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga cũng đã hoàn thành hàng chục nhiệm vụ chi viện hỏa lực tầm xa.



Theo báo cáo chiến trường của Quân đội Nga vào ngày 12/4, Quân đội Nga đã có những điều chỉnh chiến lược lớn và đang tấn công toàn diện vào thành phố Bakhmut. Sau trận chiến ác liệt ngày hôm qua, lính đánh thuê Wagner tiếp tục bao vây Nhà ga số 2 và đã chiếm hơn một nửa diện tích nhà ga.



Ở phía bắc nhà ga, giao tranh vẫn tiếp diễn trên các con phố gần đồn cảnh sát Bakhmut; phía đông nhà ga và khu vực công viên của nhà ga, hai bên cũng nổ ra giao tranh ác liệt.



Gần khu vực sân vận động ở phía bắc Bakhmut, lính đánh thuê Wagner đã phát động hơn 7 cuộc tấn công từ 00:00 đến 15:30, và hai bên đã giao chiến ác liệt trên các đường Bakhmutskaya, Blagoveshchenskaya, Vasily Pershina và Shilkaya.



Hiện tại, lính đánh thuê Wagner đã chiếm giữ tất cả các tòa nhà hành chính của Bakhmut, dựa vào các tòa nhà cao tầng để phát động các cuộc tấn công vào quân đội Ukraine. Ngược lại, phía quân đội Ukraine đã thiết lập lại tuyến phòng thủ dọc theo tuyến đường sắt, cố gắng ngăn chặn quân Wagner tiếp tục tiến về phía tây.



Theo các nhà bình luận quân sự, quân đội Nga đã bắt đầu chuyển sang phòng ngự lâm thời xung quanh Bakhmut và điều động quân dù tinh nhuệ để bảo vệ bên sườn cho lực lượng lính đánh thuê Wagner; đông thời hỗ trợ đầy đủ cho lực lượng này tiếp tục truy quét quân Ukraine trong thành phố.



Vào ngày 13/4, lực lượng lính dù của Quân khu phía Nam Nga đã đánh bại đợt phản công của quân đội Ukraine từ Chasov Yar và Bogdanovka; đồng thời ngăn chặn việc rút lui của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 28 của Ukraine về hướng thành phố Konstantinovka, khiến một số lượng lớn trang bị đã bị phá hủy trên đường.



Tổng cộng trong ngày 13/4, Không quân Nga đã thực hiện 8 cuộc không kích, pháo binh thực hiện 52 lần hỏa lực yểm trợ; loại khỏi vòng chiến đấu 250 binh sĩ Ukraine, phá hủy 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bọc thép, 3 xe bán tải, 8 ô tô, 3 khẩu pháo và 3 bệ phóng rocket.



Trước đây, chiến lược của Bộ Tổng tham mưu Nga là dùng Bakhmut để tiêu diệt và làm bị thương các lực lượng trọng yếu của quân đội Ukraine. Nhưng khi đối mặt với thực tế Quân đội Ukraine có thể phản công, việc Quân đội Nga điều chỉnh chiến thuật là điều tất yếu.



Thành phố Bakhmut mặc dù cơ bản đã bị hủy diệt, nhưng ý nghĩa chiến lược của nó rất quan trọng; nếu khi quân đội Ukraine phản công, quân Nga có thể lợi dụng môi trường chiến đấu đường phố, để trì hoãn cuộc tấn công của quân đội Ukraine. Đây là lý do tại sao, quân đội Nga quyết tâm tràn ngập Bakhmut.



Hãng tin Nga RIA Novosti vào sáng 13/4 đưa tin, lực lượng tên lửa Nga đã phóng nhiều tên lửa hành trình vào rạng sáng cùng ngày, tấn công kho vũ khí siêu lớn của quân đội Ukraine ở Bakhmut, phá hủy khoảng 10.000 tấn đạn dược trong kho.



RIA Novosti đã công bố chùm ảnh sau khi kho vũ khí Ukraine bị tên lửa Nga tấn công, từ các bức ảnh có thể thấy rõ nhiều tên lửa Nga đã đánh trúng kho vũ khí của Ukraine và xảy ra vụ nổ dữ dội. Hiện trường vụ nổ thật thảm khốc, khói dày đặc cuồn cuộn và ngọn lửa bốc cao ngút và có thể quan sát thấy từ rất xa, cách đó vài chục km.



Quân đội Nga tiết lộ rằng, vào đầu tuần trước, tình báo quân đội Nga đã chặn được thông tin tình báo liên quan từ Ukraine, biết được sự tồn tại của kho vũ khí lớn của Quân đội Ukraine tại Bakhmut và khóa mục tiêu thành công và ngay lập tức, cuộc tấn công đã được phát động.



Theo quân đội Nga, kho vũ khí của Ukraine hiện có khoảng 10.000 tấn đạn dược các loại, trong đó có tên lửa HIMARS và tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất, cùng nhiều đạn pháo của phương Tây.



Quân đội Ukraine đang thiếu vũ khí nghiêm trọng, vụ tấn công phá hủy 10.000 tấn đạn dược chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của quân đội Ukraine ở Bakhmut, cũng như ngăn cản hoặc ít nhất là làm chậm bước phản công của Quân đội Ukraine.


Tiến Minh

Nguồn: kienthuc.net.vn
33 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.