Chuyên mục
Quan chức EU kêu gọi dỡ bỏ hạn chế để Ukraine tấn công Nga, Hungary phản đối

Quan chức EU kêu gọi dỡ bỏ hạn chế để Ukraine tấn công Nga, Hungary phản đối

Thứ năm 29/08/2024 15:43 GMT + 7

Đại diện cấp cao EU cho rằng các quốc gia thành viên trong khối nên dỡ bỏ hoàn toàn các quy định hạn chế đối với những cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell. (Ảnh: AFP/TTXVN)

 

Sputniknews đưa tin Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell ngày 29/8 cho rằng các quốc gia thành viên trong khối nên dỡ bỏ hoàn toàn các quy định hạn chế đối với những cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích cuộc thảo luận về khả năng cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là “đùa với lửa.”

Phát biểu trước thềm hội nghị Ngoại trưởng EU tại Brussels với sự tham dự của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, ông Borrell nêu rõ: “Những hạn chế sử dụng vũ khí như vậy phải được dỡ bỏ hoàn toàn để Ukraine có thể tự vệ. Các thiết bị mà chúng ta cung cấp cho Ukraine phải được sử dụng đầy đủ để nước này có thể tấn công những nơi mà từ đó Nga tấn công họ."

Ngoài ra, ông Borrell cũng thừa nhận EU vẫn chưa thể gỡ bỏ lệnh cấm phân bổ 6 tỷ euro (6,6 tỷ USD) từ Quỹ Hòa bình châu Âu để chi trả cho các nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine với lý do các quốc gia thành viên trong khối thiếu sự thống nhất.

Hiện Hungary vẫn chưa đồng ý chuyển 6 tỷ euro cho các nước châu Âu để bồi thường cho các nguồn cung cấp vũ khí cho Kiev.

Bên cạnh đó, quan chức hàng đầu EU tuyên bố khối này đã bắt đầu chuyển hướng doanh thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga để thanh toán cho các nguồn cung cấp quân sự cho Ukraine. Ông Borrell khẳng định 1,4 tỷ euro (1,55 tỷ USD) đã được chuyển.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 29/8 tuyên bố Budapest phản đối những cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa vào lãnh thổ Nga do nguy cơ leo thang xung đột nghiêm trọng, đồng thời khẳng định Hungary sẽ bảo vệ lập trường hòa bình tại hội nghị của các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels.

Phát biểu trên mạng xã hội, ông Szijjarto chia sẻ: “Nếu ngày càng có nhiều vũ khí xuất hiện trên lãnh thổ (Ukraine), nếu có những cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, thì nguy cơ leo thang sẽ gia tăng và mối đe dọa chiến tranh sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Chúng tôi không muốn đối diện với nguy cơ này, đó là lý do chúng tôi cũng sẽ trình bày lập trường hòa bình tại Brussels ngày hôm nay”.

Nguồn: vietnamplus.vn
2 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.