Chuyên mục
Phó Thủ tướng Nga: Tình hình thị trường năng lượng châu Âu có thể xấu đi

Phó Thủ tướng Nga: Tình hình thị trường năng lượng châu Âu có thể xấu đi

Thứ năm 19/05/2022 16:42 GMT + 7

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm 19/5 cho biết, tình hình thị trường năng lượng ở châu Âu có thể xấu đi trong năm tới.

 
Theo ông Novak, việc các nước Liên minh châu Âu (EU) từ bỏ dầu mỏ của Nga sẽ chỉ làm thay đổi chuỗi cung ứng, đồng thời duy trì sự cân bằng trên thị trường.

“Hiện tại, Nga đang chuyển hướng dầu mỏ sang các thị trường mới, giải quyết các vấn đề hậu cần và tài chính, cũng với các công ty đang cảm thấy tự tin hơn. Đồng thời, Nga đã gần như khôi phục xuất khẩu dầu mỏ”, Phó Thủ tướng Novak nhấn mạnh.

Ông Novak nói thêm: “An ninh năng lượng của Nga sẽ được đảm bảo trong mọi trường hợp”.

 

Tình hình thị trường năng lượng châu Âu có thể xấu đi trong năm tới. (Ảnh: Reuters)


Cũng theo ông Novak, khoảng một nửa trong số 54 nhà nhập khẩu khí đốt của Nga đã mở tài khoản bằng đồng ruble với ngân hàng Gazprombank để thanh toán theo chương trình mới.

Theo Phó Thủ tướng Novak, một số khách hàng lớn sử dụng khí đốt của Nga đã sẵn sàng thanh toán theo chương trình mới. Phó Thủ tướng lưu ý rằng, phía Nga sẽ sớm xem xét danh sách cuối cùng các công ty nước ngoài trả tiền cung cấp khí đốt bằng đồng ruble hoặc từ chối họ.

Ngoài ra, ông Novak cũng gọi việc áp dụng thanh toán khí đốt bằng đồng ruble là một biện pháp cần thiết và chỉ rõ đây là cần thiết để duy trì thu nhập từ xuất khẩu.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, các nước châu Âu sẽ không thể bỏ ngay dầu khí của Nga.

“Các tuyên bố cho rằng châu Âu sẽ từ bỏ dầu khí của Nga - không phải ngay lập tức, mà là trong tương lai, vì chúng ta có thị phần khá lớn trong thị trường năng lượng Châu Âu. Chúng tôi cung cấp khoảng 40% khí đốt từ tổng lượng tiêu thụ của châu Âu và khoảng 20-25% dầu và các sản phẩm từ dầu”, ông Novak nói thêm.

Ông Novak cũng nhắc lại, những tuyên bố như vậy của các nước EU dẫn đến giá cả trên thị trường năng lượng thế giới và các sản phẩm dầu mỏ tăng cao hơn.

Hôm 18/5, được biết gói lệnh trừng phạt chống Nga thứ 6 của Liên minh châu Âu đã bị từ chối. Trong số các hạn chế của gói này có điều khoản liên quan đến lệnh cấm vận nhập khẩu dầu từ Nga. Tuy nhiên, không phải nước nào cũng thích ý tưởng này.

Theo đó, Bộ trưởng Ngoại giao các nước EU nhiều lần không thể đi đến một quyết định chung do bất đồng về vấn đề này, đặc biệt là do lập trường của Hungary .

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho hay, việc EU áp đặt lệnh cấm vận đối với các nguồn năng lượng từ Nga tương tự như một quả bom nguyên tử đối với nền kinh tế Hungary.

Theo ông Orban, đất nước của ông sẽ cần ít nhất 5 năm, cũng như kinh phí để tái cơ cấu và tổ chức lại sản xuất.


Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn: vietnamnet.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.