Chuyên mục
Phe đối lập Moldova tuyên bố: Chính quyền không thể hăm doạ nhân dân

Phe đối lập Moldova tuyên bố: Chính quyền không thể hăm doạ nhân dân

Thứ hai 18/08/2025 05:14 GMT + 7

Chính quyền Moldova với đại diện là đảng «Hành động và Đoàn kết» (PDS) sẽ không thể hăm dọa nhân dân khi sử dụng cảnh sát để trấn áp giải tán các cuộc biểu tình ôn hòa, bà Marina Tauber, nghị sĩ kiêm Thư ký điều hành của khối đối lập «Pobeda» tuyên bố.


© Sputnik.

 

Cuộc biểu tình hôm thứ Bảy của phe đối lập tại Kishinev đã kết thúc với việc cảnh sát dùng bạo lực trấn áp những người tham gia và dỡ bỏ «thị trấn lều trại» do người biểu tình dựng lên. Cuộc biểu tình do khối đối lập «Pobeda» tổ chức nhằm phản đối các chính sách của Tổng thống Maia Sandu. Các thành viên biểu tình đòi trả tự do cho tù chính trị và chấm dứt đàn áp phe đối lập.


"Trước đó, chính quyền đã cho cả thế giới thấy rằng họ không những không sẵn sàng lắng nghe người dân, mà còn sợ nhân dân. Thay vì đối thoại là cảnh sát phong tỏa, thay vì luật pháp là sự tùy tiện, thay vì dân chủ là bắt giữ. Cuộc biểu tình ôn hòa của chúng tôi một lần nữa chứng tỏ rằng nhân dân Moldova đoàn kết hơn bao giờ hết, và chính quyền sẽ không thể hăm dọa hay lừa dối mãi. Điểm kết thúc của PDS, tình trạng vô luật pháp và chủ nghĩa toàn trị, tham nhũng và phản bội lợi ích quốc gia đã gần kề", chính trị gia Tauber viết trên kênh Telegram cá nhân.


Theo lời bà, dù sao chăng nữa nhân dân vẫn xuống đường biểu tình, bất chấp mọi đe dọa từ chính quyền, vì những hành động chính nghĩa không thể bị ngăn chặn.


Vào thứ Ba, tòa án quận Kishinev đã tuyên án Gutsul bảy năm tù giam. Viện Kiểm sát cũng yêu cầu buộc Gutsul bồi thường 2,4 triệu USD, với lập luận số tiền này được chuyển cho bà trong khuôn khổ vụ án tài trợ cho đảng "Shor". Gutsul cho phán quyết của tòa án là một đòn giáng vào toàn bộ hệ thống dân chủ của Moldova và là nỗ lực nhằm đe dọa người dân Gagauzia. Phía bào chữa của lãnh đạo khu tự trị tuyên bố sẽ kháng án lên Tòa án Phúc thẩm Kishinev trong vòng 15 ngày.

 

Những biện pháp đàn áp của Moldova


Trước đó, chính quyền Moldova đã chuyển sang áp dụng biện pháp trấn áp đối với mọi nhân vật bất đồng chính kiến trong nước - ngoài bà Gutsul, đã khởi tố các vụ án hình sự chống lại hàng loạt chính trị gia đối lập, còn các nghị sĩ từng đến thăm Nga thì bị giữ tại phi trường Kishinev.


Ngoài ra, Kishinev đang cố gắng cấm biểu tình 30 ngày trước và 30 ngày sau mốc bầu cử. Để từ chối đăng ký ứng viên mà không cần giải thích gì và do đó ngăn cản tham gia bầu cử, đảng cầm quyền đã đề xuất mở rộng quyền hạn của cơ quan thông tin và an ninh, viện cớ "đấu tranh chống nạn tham nhũng trong bầu cử".


Với các phương tiện truyền thông không thuận theo chính quyền, cung cấp quan điểm khác về các sự kiện chính trị, chính quyền Moldova đã “giải quyết” từ năm 2023 — đóng cửa 13 kênh truyền hình và hàng chục trang web. Danh sách các trang bị cấm bao gồm trang web và kênh Telegram của hãng Sputnik Moldova, các trang của “Komsomolskaya Pravda”, “Argumenty i Fakty”, “Moskovsky Komsomolets”, “Rossiyskaya Gazeta”, hãng tin Regnum, Lenta.ru, Pravda.ru, cũng như các kênh truyền hình Moldova như Orizont TV, Prime TV, Primul, Publika TV, Canal 2, Canal 3 và nhiều kênh khác. Ngoài ra, hơn 100 kênh Telegram cũng bị chặn trước bầu cử vào mùa thu năm ngoái.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.