Chuyên mục
Phát biểu mới của ông Putin về tình hình xung đột Ukraine

Phát biểu mới của ông Putin về tình hình xung đột Ukraine

Thứ bảy 15/10/2022 04:00 GMT + 7

Tổng thống Nga Putin tuyên bố, Nga hiện không cần thực hiện thêm các cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn vào Ukriane vì Moscow có nhiệm vụ quan trọng hơn cần làm.

 

Tổng thống Nga – ông Putin (ảnh: TASS)

 

“Hiện không cần thiết phải tiến hành thêm các cuộc tập kích diện rộng. Chúng tôi đang có các kế hoạch khác, bởi vì theo tôi, trong số 29 mục tiêu mà Bộ Quốc phòng chỉ ra, chỉ còn 7 mục tiêu chưa trúng tên lửa. Những mục tiêu đó sẽ dần dần được thực hiện. Không cần tập kích lớn, ít nhất là vào lúc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét tình hình sau đó”, TASS, dẫn phát biểu của ông Putin trong cuộc họp báo tại hội nghị hợp tác Trung Á – Nga hôm 14/10 (tổ chức ở Kazakhstan).

Ông Putin nhấn mạnh, Nga không không muốn hủy diệt Ukraine.

“Mục tiêu của chúng tôi không phải là phá hủy Ukraine. Về phần Kiev, họ cắt nguồn cung nước sạch cho bán đảo Crimea, nơi có 2,4 triệu người sinh sống. Quân đội của chúng tôi đã phải tiến vào Kherson để nối lại nguồn cung nước cho Crimea. Nếu Kiev biết kiềm chế, thì đã không có bất cứ hành động trả đũa nào”, ông Putin nói khi được hỏi rằng Ukraine có nên tiếp tục tồn tại như một nhà nước hay không.

Ông Putin nói thêm rằng, vụ nổ trên cầu Crimea xảy ra gần đây cho thấy Nga cần thiết lập liên kết giữa Crimea với lãnh thổ Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, nước này có thể kết thúc việc huy động lực lượng dự bị trong 2 tuần tới và chưa có kế hoạch huy động thêm.

“Khoảng 222.000 trong số 300.000 quân cần huy động đã được triệu tập. Tôi nghĩ trong khoảng 2 tuần nữa, công việc này sẽ kết thúc”, ông Putin nói, lưu ý rằng chiến tuyến ở Ukraine là quá dài để quân nhân chuyên nghiệp Nga phòng thủ.

Khi được hỏi rằng liệu Nga có tiếc nuối khi quyết định mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hay không, ông Putin trả lời: “Chiến dịch này có thể diễn ra muộn hơn một chút, nhưng khi đó tình hình sẽ chỉ tệ hơn đối với chúng tôi”.

Ông Putin nhấn mạnh, chiến dịch quân sự của Nga được thực hiện kịp thời và đúng đắn.

 


Ông Putin nói việc huy động quân dự bị ở Nga sắp kết thúc (ảnh: TASS)

 

Khi được hỏi về khả năng chấm dứt xung đột với Ukraine bằng đàm phán, ông Putin khẳng định rằng, chính Ukraine là bên từ chối.

“Kiev từng nói họ muốn đàm phán và bề ngoài họ tỏ ra muốn đàm phán. Nhưng hiện tại, họ ra lệnh cấm thực hiện điều đó”, ông Putin nói.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký sắc lệnh bác bỏ khả năng đàm phán với ông Putin. Tuy nhiên, ông Putin cho rằng, nếu Kiev thay đổi lập trường, cuộc đàm phán giữa 2 bên có thể diễn ra với Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Ông Putin cho rằng, hồi tháng 3, Nga và Ukriane từng gần đạt thỏa thuận có thể chấm dứt xung đột do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

“Những thỏa thuận đã gần đạt được, nhưng ngay khi Nga rút quân khỏi Kiev, lãnh đạo Ukraine cũng không còn thiết tha đàm phán”, ông Putin nói.

Khi được hỏi rằng liệu NATO có thể dẫn quân vào Ukraine hay không, ông Putin nói điều này có thể dẫn đến “thảm họa toàn cầu”.

“Tôi hy vọng những người đang nói về điều có đủ thông minh để ngặn chặn bước đi nguy hiểm như vậy”, ông Putin cảnh báo.

 

Vương Nam

Nguồn: nguoiduatin.vn
40 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.