Chuyên mục
Pháp hỗ trợ Ukraina 1,3 tỉ USD giữa căng thẳng với Nga

Pháp hỗ trợ Ukraina 1,3 tỉ USD giữa căng thẳng với Nga

Thứ tư 09/02/2022 18:57 GMT + 7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hội đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Kiev hôm 8.2 để thảo luận về tiến trình hòa bình nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina.

 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 8.2. Ảnh: AFP.


Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng cuộc họp tiếp theo của các nhà lãnh đạo Bộ Tứ Normandy, bao gồm Ukraina, Pháp, Đức và Nga, có thể diễn ra "trong tương lai gần".

"Một bước quan trọng theo hướng này là tăng cường đối thoại ở cấp độ các cố vấn chính trị. Chúng tôi hy vọng cuộc gặp tại Paris, diễn ra vào ngày 26.1.2022, và các cuộc đàm phán sắp tới ở Berlin sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Normandy" - Tân Hoa Xã dẫn lời ông Zelensky nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraina, Kiev và Paris chia sẻ tầm nhìn chung về các mối đe dọa hiện tại và thách thức an ninh đối với Ukraina, Châu Âu và thế giới nói chung.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng các thỏa thuận Minsk là con đường để giảm leo thang và thiết lập hòa bình lâu dài ở Ukraina.

Trước đó, ông Macron đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7.2. Ông Macron cho biết trong cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Nga và Ukraina, cả Kiev và Mátxcơva đều bày tỏ sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận Minsk.

Ông Macron cũng thông báo rằng Pháp sẽ phân bổ 1,2 tỉ Euro (khoảng 1,37 tỉ USD) hỗ trợ tài chính vĩ mô cho Kiev để giúp củng cố sự ổn định kinh tế của Ukraina.

Sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo, Ukraina và Pháp đã ký một loạt thỏa thuận song phương trong lĩnh vực quốc phòng, giao thông, cơ sở hạ tầng, hàng không và các lĩnh vực khác.

Chuyến đi của ông Macron tới Kiev đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Pháp tới Ukraina sau 24 năm. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraina và Nga đang leo thang.

Kể từ tháng 11.2021, Ukraina và một số nước phương Tây cáo buộc Nga tập trung quân hạng nặng gần biên giới Ukraina với mục đích có thể là "xâm lược".

Nga bác bỏ cáo buộc và tuyên bố có quyền huy động quân đội bên trong biên giới để bảo vệ lãnh thổ của mình vì các hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là mối đe dọa đối với an ninh biên giới của Nga.

Cuộc họp của các cố vấn nhóm Bộ Tứ Normandy sẽ diễn ra tại Berlin vào tháng ngày 10.2.


NGỌC VÂN

Nguồn: laodong.vn
29 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.