Chuyên mục
Pakistan phản ứng về bình luận vũ khí hạt nhân của Tổng thống Mỹ

Pakistan phản ứng về bình luận vũ khí hạt nhân của Tổng thống Mỹ

Chủ nhật 16/10/2022 16:16 GMT + 7

Pakistan đã triệu Đại sứ Mỹ tại nước này sau bình luận của Tổng thống Biden liên quan đến vấn đề sở hữu vũ khí hạt nhân.

 

Tổng thống Mỹ Biden đã đưa ra bình luận về việc Pakistan sở hữu vũ khí hạt nhân, gây ra phản ửng của nước này. Ảnh: AP.


Theo trang Al Jazeera ngày 15/10, Ngoại trưởng Pakistan Bilawal Bhutto-Zardari cho biết đại sứ Mỹ tại nước này đã được triệu tập sau khi Tổng thống Joe Biden trong một bài phát biểu nói rằng Pakistan “có thể là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất” trên thế giới vì “sở hữu vũ khí hạt nhân mà không có bất kỳ sự ràng buộc nào”.

Ông Biden đã đưa ra bình luận trên trong buổi tiếp xúc với Ủy ban Vận động tranh cử Quốc hội của đảng Dân chủ hôm 13/10, trong đó ông cũng đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine, Trung Quốc và các vấn đề nội bộ của Mỹ.

Trong cuộc họp báo ở thành phố cảng phía Nam Karachi, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan bày tỏ ông “ngạc nhiên” trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ Biden. “Tôi cho rằng đây chính xác là sự hiểu lầm", ông Bhutto-Zardari nói.

Ông Bhutto-Zardari nêu rõ: “Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề an toàn hạt nhân, thì họ (Mỹ) nên nhìn sang nước láng giềng của chúng tôi là Ấn Độ, nước gần đây đã vô tình bắn một tên lửa vào lãnh thổ Pakistan” - ý nói vụ bắn một tên lửa siêu thanh vào Pakistan vào ngày 9/3.

Về phần mình, cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã chỉ trích nhận xét của ông Biden, nói rằng Tổng thống Mỹ đã đưa ra một "kết luận không có cơ sở".

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pakistan Bhutto-Zardari cũng lưu ý quyết định triệu tập Đại sứ Mỹ tại nước này Donald Blome sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ của Islamabad với Washington.

Sự kiện trên diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Tướng Qamar Bajwa, công du tới Mỹ và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng như Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan.

Hơn nữa, vào tháng trước, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã cảm ơn Tổng thống Biden đã hỗ trợ và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp quốc gia Nam Á này phục hồi sau trận lũ lụt kinh hoàng gây ảnh hưởng đến khoảng 30 triệu người.

Trước đó, mối quan hệ giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên trở nên tồi tệ khi Washington cáo buộc Islamabad cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các thủ lĩnh Taliban. Pakistan đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc.


Công Thuận

Nguồn: baotintuc.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.