Chuyên mục
OPEC+ sẽ tiếp tục có quyết định sốc để ổn định thị trường năng lượng?

OPEC+ sẽ tiếp tục có quyết định sốc để ổn định thị trường năng lượng?

Thứ tư 05/04/2023 05:17 GMT + 7

Phó Thủ tướng Nga cho biết các quốc gia thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh (nhóm OPEC+) có thể điều chỉnh chính sách sản lượng để ổn định thị trường dầu toàn cầu.

 

Nga cảnh báo nhiều nước sản xuất dầu chủ chốt khác trong liên minh OPEC+ có thể tiếp tục siết nguồn cung ra thị trường toàn cầu. Ảnh: Reuters


Theo hãng tin Tass, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak hôm 3/4 cảnh báo rằng nhiều nước sản xuất dầu chủ chốt khác trong liên minh OPEC+ có thể tiếp tục siết nguồn cung ra thị trường “vàng đen” thế giới.

“Hiện có 9 trong tổng số 23 thành viên OPEC+ đã tự nguyện cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ từ tháng 5 tới cho đến hết năm nay. Trong khi đó, nhiều quốc gia khác cũng đang cân nhắc cắt giảm nguồn cung “vàng đen” nếu thấy cần thiết để ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu” - ông Novak nêu rõ khi trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24 hôm thứ Hai.

Theo Phó Thủ tướng Novak, việc cắt giảm sản lượng bổ sung của OPEC+ sẽ cần thiết trong bối cảnh thị trường nhiên liệu đang chịu áp lực từ tác động của cuộc khủng hoảng ngân hàng diễn ra ở Mỹ và châu Âu, cùng với những bất ổn của kinh tế toàn cầu.

Cùng ngày, Điện Kremlin lên tiếng ủng hộ quyết định bất ngờ cắt giảm sản lượng dầu của liên minh OPEC+, đồng thời nói rằng đây là một hành động tự nguyện của các quốc gia thành viên dựa vào lợi ích kinh tế của họ.

Phát biểu với báo giới hôm 3/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Nga vẫn thường xuyên trao đổi về chính sách điều hành sản lượng với các nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt trong nhóm OPEC+ nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, quyết định mới nhất được các nước OPEC+ đưa ra dựa trên chính sách độc lập và cân nhắc lợi ích kinh tế của mỗi quốc gia, không chịu bất kỳ áp lực chính trị nào”.

Tuyên bố trên được giới chức Nga đưa ra sau khi Ả Rập Saudi và các quốc gia đối tác thành viên OPEC+, hôm 2/4 thông báo giảm sản lượng dầu thêm khoảng 1,16 triệu thùng/ngày.

Việc cắt giảm theo cơ chế tự nguyện sẽ bắt đầu từ tháng 5 tới và kéo dài đến hết năm nay. Theo thông báo mới nhất của OPEC+, Iraq sẽ giảm 211.000 thùng dầu/ngày, Nga và Ả Rập Saudi đều giảm 500.000 thùng/ngày. Bên cạnh đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) giảm 144.000 thùng/ngày, Kuwait giảm 128.000 thùng/ngày, Oman giảm 40.000 thùng/ngày, Algeria giảm 48.000 thùng/ngày, Kazakhstan giảm 78.000 thùng/ngày.

Theo quyết định được đưa ra hồi tháng 10/2022, nhóm OPEC+ vẫn sẽ duy trì thỏa thuận cắt giảm 2 triệu thùng/ngày cho đến tháng 12/2023. Tháng 2 vừa qua, Nga đã thông báo kế hoạch giảm sản lượng đơn phương khoảng 500.000 thùng sau khi phương Tây áp trần giá lên dầu Nga.

Theo ước tính của Reuters, đợt giảm sản lượng này của OPEC+ nâng tổng mức giảm sản lượng của liên minh lên 3,66 triệu thùng/ngày, tương đương 3,7% nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.

Quyết định của OPEC+ sẽ khiến sản lượng dầu của Mỹ tăng mạnh?

Động thái mới nhất của OPEC+ đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ chính quyền Tổng thống Joe Biden khi cho rằng bước đi này sẽ khiến giá dầu tăng mạnh trong thời gian tới.

 


Động thái mới nhất của OPEC+ có thể thúc đẩy các nhà sản xuất năng lượng Mỹ tăng mạnh sản lượng trong nửa cuối năm nay. Ảnh: AP


Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhận định rằng quyết định cắt giảm thêm sản lượng dầu hơn 1 triệu thùng/ngày của OPEC+ không phù hợp điều kiện thị trường hiện tại. Theo ông Kirby, giới chức Washington sẽ làm việc với các nhà sản xuất dầu và người tiêu dùng để đảm bảo thị trường năng lượng ổn định và không gây ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Trao đổi với Reuters hôm 3/4, ông Kevin Book - giám đốc điều hành của Clearview Energy Partners LLC, cho biết quyết định giảm nguồn cung của liên minh do Ả Rập Saudi và Nga đứng đầu có thể đẩy giá xăng tại Mỹ tăng khoảng 26 xu/gallon.

Lãnh đạo các doanh nghiệp và giới phân tích thị trường nói rằng quyết định mới nhất của OPEC+ khiến nguồn cung dầu mỏ tại châu Âu và châu Á thắt chặt hơn, điều này có thể thúc đẩy các nhà sản xuất năng lượng Mỹ tăng mạnh sản lượng trong nửa cuối năm nay.

Chuyên gia tư vấn Matt Hagerty của công ty phấn tích năng lượng BTU Analytics, dự báo việc các nhà sản xuất dầu mỏ tại Trung Đông giảm nguồn cung sẽ khiến thị trường nhiên liệu toàn cầu thiếu khoảng 2,3 triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm 2023.

Trong khi đó, ông Jorge Leon - Phó chủ tịch của Công ty nghiên cứu thị trường Rystad Energy nhận định rằng các nhà khai thác dầu của Mỹ có thể tăng thêm sản lượng thêm khoảng 200.000 thùng/ngày vào cuối năm nay để xuất khẩu sang châu Âu.

Các nhà sản xuất năng lượng tại Mỹ đã bơm gần 12,5 triệu thùng/ngày trong tháng 1 vừa qua, theo dữ liệu mới nhất của chính phủ.

Trước đó, các hãng dầu mỏ Mỹ đã phớt lờ lời kêu gọi tăng sản xuất từ Tổng thống Joe Biden trong suốt năm ngoái. Họ cũng bị chỉ trích vì kiếm lợi nhuận khổng lồ. Sản xuất dầu tại Mỹ đang tăng với tốc độ chậm. Ngành này cũng lưỡng lự trong việc bổ sung giàn khoan, do sợ rủi ro từ các đợt vỡ bong bóng trước lặp lại.

"Vì Mỹ không thể ép buộc các nước OPEC+ bơm mạnh nguồn cung dầu, họ sẽ chuyển hướng sang ngành dầu khí trong nước" - nhà phân tích Timm Schneider tại The Schneider Capital Group nói với hãng tin Bloomberg.

Theo Bloomberg, để đối phó với quyết định bất ngờ của OPEC+, chính phủ Mỹ cũng có thể thực hiện thêm một đợt bán dầu từ kho dự trữ chiến lược nữa. Kho này được lập ra thập niên 70, sau khủng hoảng dầu mỏ 1973.

Số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết kho này hiện có 371 triệu thùng dầu, bằng nửa công suất dự trữ.

Trong năm 2022, Mỹ đã bán ra 180 triệu thùng dầu để kiềm chế việc giá xăng trong nước tăng kỷ lục sau chiến sự tại Ukraine.

Chuyên gia Kevin Book cũng cho rằng Mỹ vẫn sẽ xả kho dự trữ. "Tổng thống Biden đã can thiệp vào giá xăng theo cách mà các tổng thống tiền nhiệm không làm. Khả năng can thiệp nhiều hơn nữa là rất lớn" - ông Book dự báo.

 

Nguyễn Thu

Nguồn: kinhtedothi.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.