Chuyên mục
Ông Donald Trump: ''FBI khám xét nhà tôi là sự nhạo báng công lý!''

Ông Donald Trump: ''FBI khám xét nhà tôi là sự nhạo báng công lý!''

Chủ nhật 04/09/2022 17:49 GMT + 7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng kể từ sau sự kiện ngày 8/8. Ông phê phán vụ FBI đột kích lục soát nhà ông ở Florida, gọi hành động này là một "sự nhạo báng công lý".


Ông Trump phát biểu tại cuộc mít tinh của những người ủng hộ ông tại Wilkes-Barre, bang Pennsylvania vào thứ Bảy, ngày 3/9 (Ảnh: AP).


Donald Trump đã phát biểu trước những người ủng hộ tại một cuộc vận động tranh cử ở Wilkes-Barre, bang Pennsylvania vào thứ Bảy, ngày 3/9. Ông nói rằng cuộc đột kích khám xét là một "sự lạm dụng pháp luật nghiêm trọng" và sẽ vấp phải "phản đối dữ dội chưa từng có."

Ông Trump cũng tấn công Joe Biden, người kế nhiệm của mình. Trong một bài phát biểu vào tuần này, Joe Biden đã gọi ông Trump và những người ủng hộ phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại (Make America Great Again, MAGA)” của ông là "những kẻ cực đoan" đe dọa chính nền tảng của Đảng Cộng hòa của đất nước chúng ta". Mặt khác, ông Biden cũng có một bài phát biểu cứng rắn ở bang Pennsylvania.

Ông Trump đã hạ thấp bài phát biểu của ông Biden, gọi đây là "bài phát biểu hằn học, thù hận và chia rẽ nhất từng được thực hiện bởi một tổng thống Hoa Kỳ."


Phát biểu tại cuộc mít tinh, ông Trump gọi Tổng thống Biden là "kẻ thù của nước Mỹ" (Ảnh: AP).


Vị cựu tổng thống nói: "Ông ta là kẻ thù của đất nước. Nếu các bạn muốn biết sự thật, tôi nói với bạn, kẻ thù của đất nước chính là ông ta – Joe Biden."

Ông Trump nói: “Những đảng viên Đảng Cộng hòa trong tổ chức Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA) không phải là những người đang cố gắng phá hoại nền dân chủ của chúng ta”. Ngoài ra, Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 mà ông bị thua là gian lận. Và ông nói đảng của Joe Biden đã tuyên bố vô căn cứ “lừa dối cử tri là cốt lõi của Đảng Cộng hòa” của ông.

"Nói tóm lại, chúng ta đang cố gắng cứu nền dân chủ của mình. Mối nguy hiểm đối với nền dân chủ đến từ cánh tả cấp tiến chứ không phải cánh hữu", ông nói.

Ông Trump đã xuất hiện tại một cuộc biểu tình ở Wilkes-Barre trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm 2022. Cuộc bầu cử có thể khiến Đảng Dân chủ của ông Biden mất quyền kiểm soát cả lưỡng viện của Quốc hội. Mặc dù ông Trump không có tên trong lá phiếu, nhưng Joe Biden, 79 tuổi, đang cố gắng biến cuộc bỏ phiếu thành cuộc trưng cầu dân ý đối với người tiền nhiệm Donald Trump, nhằm giữ quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện.


Ông Biden gọi ông Trump là "kẻ cực đoan" (Ảnh: Aljazeera).


Phóng viên Mike Hanna của Al Jazeera ở Washington đưa tin nhiều đảng viên Cộng hòa lo ngại rằng nỗ lực của Trump có thể làm tổn hại cơ hội của đảng trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

"Ông Trump vẫn là một nhân vật gây chia rẽ", Mike Hanna nói.

Hanna nói: "Ở Pennsylvania, ông ấy ủng hộ cả thống đốc và ứng cử viên Thượng viện. Nhưng tại thời điểm cụ thể này, cả hai chính trị gia đều đang có kết quả rất tệ trong các cuộc thăm dò. Về những màn trình diễn khác nhau của ông ấy trong những tháng gần đây, trong cuộc bầu cử này, kết quả cho những người mà Trump hiện đang ủng hộ là trái ngược nhau. Nhưng nhìn chung, nhiều đảng viên Cộng hòa lo ngại rằng sự tham gia tích cực của ông ấy có thể làm phân cực kết quả."

"Hiện giờ Đảng Dân chủ đã nhận thức được điều đó. Vì vậy, họ đang sử dụng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ như một hình thức trưng cầu dân ý về Donald Trump, đặc biệt là đối với những gì nhiều người coi là một hành động tội phạm. Nó vừa có thể cung cấp đạn dược cho Đảng Dân chủ vừa có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Đảng Cộng hòa vào tháng 11."

 


Một phần hồ sơ tài liệu FBI thu được khi khám xét dinh thự Mar-a-Lago
(Ảnh: FBI).


Hai ông Joe Biden và Donald Trump đang chạy đua trong việc đến thăm bang Pennsylvania, một chiến trường quan trọng. Cuộc đua diễn ra khi đảng Cộng hòa phải đối mặt với áp lực pháp lý ngày càng tăng đối với các tài liệu do FBI tìm thấy tại dinh thự Mar-a-Lago của Trump.

Trong hồ sơ tòa án, Bộ Tư pháp cho biết họ đã tìm thấy các tài liệu tuyệt mật của chính phủ trong văn phòng cá nhân của ông Trump trong cuộc đột kích, bao gồm một số tài liệu được đánh dấu là "tuyệt mật".

Theo một danh sách chi tiết các vật phẩm bị thu giữ, ông Trump nắm giữ hơn 11.000 hồ sơ chính phủ chưa được phân loại, Donald Trump khẳng định những hồ sơ này là của ông. Nhưng theo pháp luật, những tài liệu này cần thuộc về cơ quan Lưu trữ Quốc gia.

Trong số các tài liệu bị thu giữ, 18 tài liệu có đánh dấu là "Tuyệt mật" (Top Secret), trong khi 53 tài liệu được đánh dấu là "Cơ mật" (Confidential) và 31 tài liệu được đánh dấu là "Mật" (Secret).

Trong đó, 7 tài liệu "Tuyệt mật", 17 tài liệu "Cơ mật" và 3 tài liệu "Mật" đã tìm được khi lục soát văn phòng riêng của ông Trump.



Một phần bản kê các tài liệu FBI thu được tại nhà ông Trump hôm 8/8 do Bộ Tư pháp Mỹ công bố (Ảnh: Guancha).


Các nhân viên đặc vụ FBI cũng tìm thấy hàng chục cặp hồ sơ trống rỗng được đánh dấu "Cơ mật" trong văn phòng của ông Trump. Điều này đã làm dấy lên những suy đoán rằng các tài liệu nhạy cảm có thể đã bị mất, bị tiêu hủy hoặc bị di chuyển.

Ông Trump đang khiến những người ủng hộ và bình luận viên suy đoán liệu ông có kế hoạch tái tranh cử tổng thống vào năm 2024 hay không. Hiện ông đã khởi kiện và yêu cầu giao các tài liệu cho một "quan chức đặc biệt" trung lập. Động thái này có thể làm chậm tiến độ điều tra của chính phủ về vấn đề này.

 

Thu Thủy

Nguồn: viettimes.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.