Chuyên mục
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Để Trung Nguyên đó cho Qua'
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Để Trung Nguyên đó cho Qua'

Chủ nhật 09/06/2019 10:19 GMT + 7
Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ khẳng định không có ai, nhóm đối tượng nào đang thao túng Trung Nguyên và ông cũng 'không bị làm sao cả'.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ gặp mặt báo chí tại trụ sở Trung Nguyên ở quận 1, TP HCM ngày cuối tuần, để chia sẻ một số thông tin liên quan đến Trung Nguyên và bản thân ông thời gian qua, cả câu chuyện liên quan đến vụ ly hôn ngàn tỉ với vợ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo. 

Vẫn với áo vest, quần trắng, mang khăn rằn và xin phép được ngồi thiền khi trao đổi, trong suốt hơn 4 giờ nói chuyện với báo chí, ông Vũ nhiều lần khẳng định không có ai đang thao túng Trung Nguyên và bản thân ông cũng không bị làm sao cả. Ông chia sẻ cởi mở về Trung Nguyên, cá nhân và chuyện gia đình sau những ồn ào của vụ ly hôn gây chú ý.

Nói về lý do xuất hiện lần này, ông Vũ cho biết sau thời gian dài im lặng và khi đã có kết quả toà xử vụ ly hôn, vẫn có những thông tin mà ông cho là "không đúng sự thật" được vợ - bà Lê Hoàng Diệp Thảo đưa ra thời gian qua, nên ông muốn chia sẻ quan điểm của mình vì nó ảnh hưởng đến hoạt động của Trung Nguyên.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện trong trang phục quen thuộc, ngồi thiền khi trò chuyện.

Từ lâu, Trung Nguyên đã được ông Vũ định hướng trở thành một thương hiệu toàn cầu, ông xây dựng sách lược toàn cầu và vạch ra kế hoạch cụ thể để thực hiện.

"Sách lược của Trung Nguyên phải bước ra toàn cầu, được tôi chuẩn bị từ chục năm trước, phải được xây dựng, định vị để đưa thương hiệu qua Mỹ, Pháp... nhưng chưa làm sao đi xa được, chưa trở thành tập đoàn hùng mạnh" - ông nói.

"Trung Nguyên cà phê triết đạo nhân sinh" được ông đặt làm nền tảng để xây dựng hệ sinh thái cà phê. Nhưng trong chặng đường này, giữa ông và bà Thảo có mâu thuẫn mà chính ông thừa nhận, đây là rào cản lớn khiến Trung Nguyên chưa phát triển lớn mạnh như mục tiêu. Không ai dám vào Trung Nguyên đầu tư trong hoàn cảnh như vậy.

Và thực tế, sóng gió đến với Trung Nguyên, theo ông Vũ đã bắt đầu từ khoảng 6 năm trước, kéo dài đến giờ. Ông và bà Thảo không đồng quan điểm, trong khi bà Thảo từng nói ông bỏ bê vợ con.

Khi được hỏi về những đối thủ trong cùng lĩnh vực, nhất là các tập đoàn mạnh đến từ nước ngoài, ông Vũ nói tất cả hệ thống, sản phẩm cần phải thay đổi, có sự khác biệt với những sản phẩm khác. Và Trung Nguyên đã chuẩn bị hết những điều này, đang trong giai đoạn được đầu tư, chuyển đổi, nâng cấp công nghệ, đào tạo con người. Và giờ cho các em thời gian để thực hiện nhưng khâu cuối cùng thì vẫn chưa làm được vì những lùm xùm, tranh chấp trong vụ ly hôn.


Dự kiến phiên xử phúc thẩm vụ ly hôn sẽ diễn ra vào tháng 7 tới. Ông Vũ nói rằng nếu kết thúc xong, Trung Nguyên cần phải mất thêm 2-3 năm nữa mới gượng dậy được, vì thời gian qua có quá nhiều những vấn đề phát sinh. "Để cho Qua kết thúc đi", ông Vũ vẫn xưng Qua khi nói chuyện với mọi người và đề cập đến vụ ly hôn.

"Suốt 3 năm với bao lần hoà giải từ toà án, gia đình đề nghị cô đừng ly hôn mà lui về gia đình, chăm sóc con cái, muốn làm gì cũng được, buôn bán kinh doanh gì cũng được. Đi tập yoga, học nghệ thuật hoặc kinh doanh vàng bạc, sỉ lẻ gì đó, tiền bạc không thiếu nhưng hãy để lại Trung Nguyên cho Qua, để nó thực hiện sứ mệnh của nó" - ông Vũ kể; đồng thời nhiều lần khẳng định bà Thảo có thể lấy tất cả của ông mọi thứ trừ Trung Nguyên.

Chi hàng trăm tỉ cho khởi nghiệp 

Trong suốt buổi chia sẻ, ông Vũ cũng đề cập đến nhiều vấn đề hoạt động của Trung Nguyên, kế hoạc trong kiến tạo tinh thần khởi nghiệp, nâng tầm quốc gia và cả những khái niệm tâm linh, năng lực siêu nhiên mà không phải ai nghe cũng có thể hiểu được.

Ông Vũ giải thích về cách hỗ trợ khởi nghiệp, truyền thông hiện nay của Trung Nguyên khi chi hàng trăm tỉ đồng mỗi năm. Bởi, ông nhìn nhận khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay còn thiếu rất nhiều, những người khởi nghiệp chỉ có nhiệt tình nhưng thiếu kiến thức đến sự hỗ trợ. So với các nước, những hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của Việt Nam cũng còn ít và ngay cách hiểu về khởi nghiệp cũng chưa đủ.

Chẳng hạn, với thanh niên, họ cần có 3 thứ: Phải có chí lớn, khát khao vĩ đại mà điều này cần một nền giáo dục thật sự được xem là quốc sách, khác với nền giáo dục mang tính thụ động. Cần được chuẩn bị hiểu biết về 12 lĩnh vực từ khoa học, triết học, y học, võ học, chính trị, đạo đức, cả huyền học... Đó là chuẩn bị cho sự minh triết, vì các môn này vốn liên thông, liên hoàn với nhau. Thanh niên khởi nghiệp cũng cần được trang bị mô hình, sách lược để về sau có thể tự thân vận hành.

Chính vì điều đó, ông đã chọn lọc những đầu sách, phim để dành tặng cho thanh niên khởi nghiệp qua các chương trình truyền thông của tập đoàn này.

"Bao nhiêu kiến thức của nhân loại Qua chọn lọc lại, chỉ có cách đó mới rút ngắn con đường đến với minh triết. Chính sự giàu có về kiến thức mới dẫn đến những giàu có khác. Suốt thời gian qua, Qua ít nói chuyện với ai, chỉ dành thời gian để chuẩn bị sách lược, cả viết sách, những lời Qua nói Qua đều có tài liệu hết cho những người anh em" - ông nói rồi lấy bản thảo cuốn "Khởi nghiệp từ tâm" do mình soạn để minh chứng.

Trong những lời chia sẻ câu chuyện của mình, ông Vũ đều đề cập, nhắc đến thế giới siêu hình, dù ông thừa nhận nhiều người nghe không hiểu và nói rằng ông "bị bệnh, mắc bệnh hoang tưởng". Nhưng ông giải thích đó là kết quả của nhiều năm ông thiền định trên núi để lĩnh hội tri thức và giờ đã đạt đến cảnh giới khác, không phải ai cũng hiểu được!

"Không giận, không trách gì cô"! 

Kể về những việc bà Thảo đã làm, ông Vũ cho rằng bà không hiểu ông. "Cô không hiểu những tiếng thở dài của Qua" – ông nói. Ngay cả những người bạn thân nhiều năm cũng không hiểu ông. Một đoạn ngắn trao đổi của ông Vũ với truyền thông trong buổi chia sẻ.

Phóng viên: Những điều ông vừa nói liên quan đến khái niệm tâm linh, siêu hình, năng lực khác thường… nghe xong thấy khá xa lạ, vậy những nhân viên của ông có hiểu hết không?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Nó không phải dễ dàng, nên phải khổ luyện và Qua đưa sách cho nó đọc, từ kiến thức về đông tây kim cổ, đế chế… rồi từ từ mới lĩnh hội được.

- Đến giờ có bao nhiêu người thật sự hiểu?

- Nếu hiểu bằng trí thì thật sự tập thể này chỉ có 2 người hiểu được Qua. Bởi kiến thức của nhân loại được đúc kết trong mấy ngàn năm, Qua tu luyện mấy năm trên núi.

- Liên quan đến vụ ly hôn mà xuất phát từ nhiều năm trước, bắt đầu với những mâu thuẫn trong quan điểm, cách điều hành tập đoàn Trung Nguyên và thế giới quan của ông, vậy vợ ông (bà Thảo) có lĩnh hội được tâm ý, thế giới quan của ông?

- Không hiểu đâu! Nhưng không hiểu thì quan trọng là phải nghe, có tâm để lắng nghe.

- Bà Thảo là người gần gũi nhất với ông trong suốt mấy chục năm nhưng cũng không thể hiểu ông, vậy có phải những nhận thức, mong muốn của ông khác quá xa so với mọi người?

- Đúng là quá xa nhưng không phải Qua ngạo mạn gì đâu mà do Qua đã vượt qua giới hạn đó.

- Lần gần nhất 2 anh chị nói chuyện với nhau như vợ chồng là khi nào?

- Có lẽ là khi ở tòa, tòa xử vụ ly hôn (cười)!

- Ông có gặp các con thường xuyên không?

- Có, vẫn gặp và chúng là những đứa trẻ hiểu chuyện. Tôi không có thời gian vật lý cho các con nhưng tôi đã chuẩn bị cho chúng nền tảng học vấn tốt nhất. Giờ chúng đều được học ở những trường tốt nhất. Qua mong muốn chúng có lòng trắc ẩn, có chí lớn, vượt qua chuyện gia đình và có trác nhiệm, biết khổ luyện.

- Ông có giận gì vợ sau những chuyện đã xảy ra?

- Những tiếng thở dài của Qua không được hiểu, cảm thông. Qua đã im lặng suốt nhiều năm cho đến khi phải ra toà. Nhưng Qua không giận, không trách gì cô.

Bài: Thái Phương 
Ảnh: Tô Thanh Tân
Nguồn: nld.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.