Chuyên mục
Ông Biden giải thích ông chỉ ''mơ'' Tổng thống Putin mất quyền chứ không kêu gọi lật đổ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ông Biden giải thích ông chỉ ''mơ'' Tổng thống Putin mất quyền chứ không kêu gọi lật đổ

Thứ ba 29/03/2022 05:06 GMT + 7

Ông Biden nói: “Không ai tin rằng tôi đang nói về việc lật đổ Putin". Ông nói thêm rằng những lời nói của ông "mang tính mơ ước nhiều hơn"

 


Tổng thống Joe Biden tiếp tục bị chất vấn về tuyên bố đòi lật đổ tổng thống Putin trong khi phát biểu tại Ba Lan

Tại Lâu đài Hoàng gia ở Warsaw(Ba Lan), sau cuộc gặp với các bộ trưởng Ukraine và tham dự hội nghị thượng đỉnh với các đồng minh NATO và Liên minh châu Âu (EU), Tổng thống Joe Biden đã chỉ trích Tổng thống Putin, đồng thời tuyên bố: "Vì Chúa, người đàn ông này không thể tiếp tục nắm quyền".

Chiều qua, Tổng thống Mỹ giải thích những lời nói rằng Putin không thể tiếp tục nắm quyền là biểu hiện của sự tức giận về mặt lương tri chứ đây không phải là sự thiết lập chính sách nhằm lật đổ ông Putin.

Khi bị chất vấn, ông Biden nói rõ: "Tôi khi ấy đang bày tỏ cảm xúc tức giận về mặt lương tri và tôi sẽ không xin lỗi về điều đó".

Ông Biden nói: “Không ai tin rằng tôi đang nói về việc lật đổ Putin". Ông nói thêm rằng những lời nói của ông "mang tính mơ ước nhiều hơn" và thể hiện sự đánh giá cá nhân rằng Putin không nên nắm quyền.

Tuy nhiên, cách diễn đạt trong bài phát biểu của ông Biden lại được truyền thông của cả phương Tây và Nga hiểu rằng ông muốn thay đổi chế độ tại Nga.

Nhà báo Tyler Pager của Washington Post đưa tin những lời nhận xét của ông Biden không được nói theo kịch bản và đã khiến các trợ lý của ông ngạc nhiên.

"Quá muộn. Tất cả chúng ta đều nghe thấy ông Biden nói: "Vì Chúa, người đàn ông này không thể tiếp tục nắm quyền", Josh Rogin, nhà báo chuyên bình luận của Washington Post đã viết trên Twitter. “Thế giới đã nghe thấy lời đó. Không có cách nào để thu lại hồi tiếng chuông đã vang đó".

Tác giả và chuyên gia về các vấn đề quốc tế Tom Nichols cho biết nhận xét đã đi quá xa.

Trong khi đó, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng phản ứng: “Việc này không phải do ông Biden quyết định. Nó đúng ra là sự lựa chọn của người dân Liên bang Nga”.

Tình hình nguy hiểm đến mức trong chuyến thăm Jerusalem của Israel hôm 27.3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng phải thanh minh Washington không có kế hoạch thay đổi chế độ tại Nga. Ông Blinken giải thích quan điểm mà Tổng thống Joe Biden đưa ra hôm 26.3 có nghĩa Tổng thống Putin không có quyền triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hoặc bất kỳ nơi nào.

 

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng gặp Tổng thống Nga hay không, Biden không loại trừ điều đó, nhưng với điều kiện ông Putin sẽ phải sẵn sàng "chấm dứt chiến tranh và tái thiết Ukraine". Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đánh giá rằng nhà lãnh đạo ở Điện Kremlin chỉ "làm theo ý mình" .

 

Anh Tú

Nguồn: 1thegioi.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.