Chuyên mục
Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, Vương quốc Anh có vị vua mới

Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, Vương quốc Anh có vị vua mới

Thứ sáu 09/09/2022 04:13 GMT + 7

Ngày 8/9, Điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Anh, Elizabeth II, 96 tuổi, đã băng hà tại lâu đài Balmoral, Scotland sau 70 năm trị vì.

 

Nữ hoàng Anh Elizabeth II, 96 tuổi, đã băng hà sau 70 năm trị vì. (Nguồn: BBC)

 

Điện Buckingham lúc 18h30 ngày 8/9 giờ địa phương (tức 0h30 ngày 9/9 giờ Việt Nam) thông báo: “Nữ hoàng đã ra đi một cách yên bình tại cung điện Balmoral chiều nay. Vua cùng Vương hậu sẽ ở lại Balmoral trong buổi tối trước khi trở lại London vào ngày mai”.

Theo Reuters, hàng nghìn người tập trung bên ngoài Cung điện Buckingham, ở trung tâm London. “Biển người” đã im lặng đáng kinh ngạc khi cờ được hạ xuống nửa cột. Đám đông tràn đến cổng khi thông báo thông báo về sự ra đi của Nữ hoàng được gắn trên cánh cổng sắt đen.

Thái tử Charles, 73 tuổi, người được chỉ định thừa kế ngai vàng, sẽ trở thành Vua Charles III và sẽ được công bố tại Cung điện St James ở London trong thời gian sớm nhất.

Ngay sau khi thông tin được công bố, các đài truyền hình và phát thanh của Anh đã cắt mọi chương trình để phát tin nữ hoàng qua đời. Quốc ca Anh “God Save the Queen” vang lên khắp đất nước. Anh sẽ tổ chức quốc tang 10 ngày để tưởng nhớ Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Trước đó vài tiếng, điện Buckingham cho biết các bác sĩ “lo ngại” về sức khỏe của Nữ hoàng và bà cần được theo dõi y tế, một ngày sau khi bà không thể dự cuộc họp trực tuyến của Hội đồng Cơ mật ngày 7/9. Ngay lập tức, Thái tử Charles, Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward đã bay tới lâu đài Balmoral. Hai cháu trai là Hoàng tử William và Harry cũng có mặt, song Công nương Kate Middleton và Công nương Meghan Markle không có mặt.

 


Danh sách kế vị hoàng gia Anh. (Nguồn: Insider)

 

Có ý kiến cho rằng sức khỏe của Nữ hoàng đã bắt đầu suy giảm sau khi chồng bà, Hoàng thân Philip, qua đời tháng 4/2021 ở tuổi 99. Tháng 10/2021, Nữ hoàng đã phải ở lại bệnh viện một đêm. Cùng tháng, Nữ hoàng cũng khiến nhiều người quan ngại khi lần đầu chống gậy kể từ năm 2004. Kể từ đó, bà hạn chế xuất hiện trước công chúng hơn.

Tháng 2/2022, Nữ hoàng Anh Elizabeth II được xác nhận mắc Covid-19, song chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, Nữ hoàng cũng chia sẻ bà cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức.

Lần gần đây nhất Nữ hoàng Anh xuất hiện trên truyền thông đại chúng là vào ngày 6/9 tại lâu đài Balmoral, khi bà gặp gỡ và bổ nhiệm tân Thủ tướng Liz Truss. Trong ảnh, bà mỉm cười nhưng trông có vẻ yếu ớt và phải chống gậy.

Nữ hoàng Elizabeth II lên nắm quyền năm 1925 ở tuổi 25 sau khi vua cha, George VI, qua đồi. Hồi tháng 6, Vương quốc Anh đã tổ chức Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của bà, lâu hơn bất kỳ vị quân chủ nào trong lịch sử xứ sở sương mù. Qua bảy thập kỷ, bà đã bổ nhiệm 15 Thủ tướng và chứng kiến sự chuyển mình của nước Anh qua nhiều giai đoạn, từ Chiến tranh Lạnh, vụ 11/9, Brexit, biến đổi khí hậu, cách mạng 4.0 hay đại dịch Covid-19.

 

MINH QUÂN

Nguồn: baoquocte.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.